ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

09/09/2022 13:41
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 9/9, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ngày 9/9/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, nhận giấy chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ 2.

Ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tâm –Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban ngành của trung ương, các trường đại học đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự, chung vui với nhà trường.

Nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng của HUFI cho hay, từ một cơ sở đào tạo bé nhỏ là Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng khóa đầu tiên chỉ vài chục học viên, ban đầu chỉ là một dãy văn phòng cũ và một nhà xưởng của công ty mì ăn liền, số cán bộ viên chức ban đầu vỏn vẹn chỉ 23 người với 3 phòng chức năng và 2 tổ bộ môn.

Ban đầu gần như từ con số 0, cho tới nay, HUFI đã xây dựng, hình thành một trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng tương đối hoàn chỉnh.

Suốt 40 năm qua, trường đã đào tạo được gần 100.000 kỹ sư và cử nhân hệ chính quy, thực hiện hơn 1.000 đề tài nghiên cứu khoa học, hợp đồng kinh tế kỹ thuật phục vụ cho sản xuất.

Trường luôn chú trọng đào tạo, đáp ứng theo yêu cầu nguồn nhân lực cho xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng của HUFI đọc diễn văn tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng của HUFI đọc diễn văn tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Thế nhưng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với nâng cao giá trị tri thức trong các sản phẩm của nền kinh tế, đã đặt ra những thách thức lớn cho các trường đại học trong nước nói chung, HUFI nói riêng.

Đội ngũ giảng viên của trường hiện có 3 Giáo sư, 25 Phó Giáo sư, 120 Tiến sĩ chiếm 32% trên tổng số 463 giảng viên.

Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu ứng dụng, hiện nay trường đã mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ, đang thí điểm đào tạo các chương trình chuẩn quốc tế. Sinh viên khi ra trường 95% đã có việc làm ngay, các hoạt động nghiên cứu khoa học luôn bám sát với định hướng chiến lược phát triển của đất nước, đặt hàng của các địa phương phía Nam và Tây Nguyên.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công thương sau khi biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua, ông Khánh cũng đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhà trường trong thời gian tới, đó là:

Đổi mới mạnh mẽ hệ thống điều hành, quản lý nhà trường theo cơ chế tự chủ toàn diện, trên cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, học tập, và áp dụng mô hình quản trị của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Từng bước tái cấu trúc, kèm theo tăng quyền tự chủ cho các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Đặc biệt quan tâm, xây dựng và phát triển đội ngũ, đổi mới chính sách tuyển dụng, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để thu hút được những tiến sĩ trẻ về làm việc. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh, các kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ giảng dạy, năng lực quản lý cho các cán bộ quản lý và chuyên viên, xây dựng và thực hiện các đề án thu hút nhà khoa học có uy tín đến trường cộng tác trong giảng dạy và nghiên cứu.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đổi mới nội dung và chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, bám sát yêu cầu nhân lực, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tích hợp cử nhân – thạc sĩ, kỹ sư – thạc sĩ, gắn chặt giữa đào tạo và nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo, kiểm định trường và kiểm định chương trình theo chuẩn của khu vực và quốc tế.

Tăng cường mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, chủ động khai thác và phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học, hợp tác chặt chẽ hơn với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả nghiên cứu. chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ phục vụ cộng đồng, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên.

Nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Dịp này, nhà trường đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, công bố và trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Việt Dũng