Thế giới tự nhiên:

Độc đáo loài rắn mọc sừng ở mũi

22/08/2011 00:35
Nguyễn Hường
(GDVN) - Rắn mũi lá là một trong những loài rắn độc đáo nhất trên thế giới.

(GDVN) - Rắn Langaha Nasuta (Langaha madagascariensis) thường được gọi là rắn mũi lá hay rắn mũi lá Madagascar. Đây là một loài động vật thích nghi với lối sống trên cây.

Ban ngày, rắn mũi lá thường nằm ẩn mình trên những cành cây hoặc đám lá khô có màu sắc giống với màu sắc trên cơ thể chúng trong các cánh rừng mưa ở Madagascar bằng cách  môi trường xung quanh.

Ban đêm, chúng tỏ ra năng động hơn và đi lại nhiều hơn để kiếm ăn. Thức ăn yêu thích của chúng là những con thằn lằn.

Rắn lá là loài lưỡng tính. Chúng di truyền nòi giống bằng cách đẻ trứng.Những con rắn mũi lá đực thường có màu nâu ở lưng và màu vàng ở dưới bụng và cái mõm thon dài, trong khi những con cái có đốm màu xám trên lưng và mũi thì ngắn hơn và sần sùi hơn.

Rắn lá cũng là một loài có độc, tuy nhiên, nọc độc của chúng không có khả năng gây chết người. 


Cặp rắn mũi lá đực - cái
Cặp rắn mũi lá đực - cái
Nguyễn Hường