Đọc nhanh sáng 8/4: Giá vé xe khách tăng 40% trong dịp lễ 30/4 và 1/5

08/04/2012 10:07
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Giá vé xe khách tăng 40% trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tại TP. HCM, đất nghĩa địa ở đô thị Trung Quốc đắt ngang biệt thự,... là tin đáng chú ý sáng 8/4.

TP. HCM: Giá vé Xe khách tăng 40% trong dịp lễ 30/4 và 1/5
Theo Dân trí đưa tin, lượng hành khách về các tỉnh trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm nay có thể tăng hơn khoảng từ 5 đến 10% so với Lễ 30/4 và 1/5 năm 2011. Cao điểm là vào các ngày 28/4 và 29/4.
Theo ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây thì trong các ngày cao điểm, lượng khách đến bến có thể đạt từ 50.000 đến 52.000 khách/ngày. 

Dự báo lượng khách đến bến tăng từ 5% – 10% so với dịp lễ năm trước
Dự báo lượng khách đến bến tăng từ 5% – 10% so với dịp lễ năm trước

Để phòng trường hợp khách tăng đột biến trong một thời điểm, các bến xe cũng đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải bố trí xe buýt tăng cường. Trong 2 ngày cao điểm, Bến xe Miền Tây sẽ thực hiện phụ thu giá vé khoảng 40% giá vé ngày thường.
Trong thời gian này, bến xe sẽ sử dụng xe buýt tăng cường để giải tỏa khách. Bến xe Miền Tây đề nghị Sở GTVT cho phép phụ thu 20 % giá vé đối với xe buýt và xe lệch tuyến tăng cường để giải tỏa hành khách vào thời điểm nêu trên.

Xu thế bán lỗ dự án bất động sản thời đóng băng

Theo Tiền phong cho biết, đã hết quý 1-2012, thị trường bất động sản (BĐS) vẫn chưa xuất hiện yếu tố tích cực, trong khi nhiều doanh nghiệp không chịu nổi lãi suất ngân hàng, đành chấp nhận bán cả dự án cắt lỗ...

Thương vụ mua bán Khách sạn Deawoo được coi là đình đám nhất gần đây.
Thương vụ mua bán Khách sạn Deawoo được coi là đình đám nhất gần đây.

Có không ít đơn vị doanh nghiệp chấp nhận bán lại dự án cho chủ đầu tư mới với mức giá lỗ hàng tỷ đồng.
Ông Phan Xuân Cần - Chủ tịch HĐQT Cty Soho Việt Nam, một doanh nghiệp môi giới bán các dự án, cho biết: “Chưa bao giờ công ty lại nhận được nhiều đơn đăng ký chuyển nhượng dự án như thời điểm hiện nay. Hiện, có 80 dự án BĐS nhờ Soho chào bán…” Một số dự án quy mô là: Khu tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng nằm sát đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội) với quy mô diện tích 3.000m2, cao 19 tầng.
Ông cũng phân tích thêm nếu cứ ôm mà thị trường không lên được thì chỉ cần nửa năm nữa, các khoản lỗ lớn hơn nhiều so với bán dự án vào thời điểm này”.

Xây sân bay 1,2 tỷ USD tại Vân Đồn

Theo Vnmedia đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh (gọi tắt là sân bay Vân Đồn) với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD.
Đây là dự án trọng điểm, đột phá để phát triển khu kinh tế Vân Đồn và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, được Chính phủ đánh giá là có ý nghĩa chiến lược cần ưu tiên. 


Dự án Sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ có giá trị khoảng một tỷ USD, là sân bay cấp 4E theo chuẩn quốc tế và có thể tiếp nhận các loại máy bay lớn như Airbus A320, Boeing 777… Từ cảng hàng không này, các chuyến bay có thể tới nhiều thành phố lớn tại khu vực Đông Á trong khoảng thời gian chưa đầy 2 giờ đồng hồ.
Theo tiến độ, từ 2016 tới 2020 sẽ đi vào hoạt động với công suất 500 - 800 nghìn hành khách/năm, vận chuyển 4.000 tấn hàng hóa/năm.

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn thứ hai ở ASEAN

Thông tin trên TTXVN cho hay, theo Khảo sát của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC), giới doanh nhân đầu tư ở Đông Nam Á xếp Việt Nam đứng thứ hai về độ hấp dẫn. 
Cuộc khảo sát đã tiến hành thăm dò 405 doanh nhân trong khu vực, 50% số người được hỏi chọn Indonesia là địa điểm số một, tiếp theo là Việt Nam (46%). Các nước Singapore, Thái Lan và Malaysia lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo, trong khi nhóm đứng cuối cùng là các nước Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar và Brunei.
Đây là cuộc khảo sát thứ hai của ABAC kể từ năm 2010. Một phần tư số người tham gia cuộc khảo sát đang hoạt động ở Indonesia, trong khi 47% số còn lại làm việc ở Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. 

Đô thị Trung Quốc: Đát nghĩa địa đắt ngang biệt thự

Theo Vnexpress, trong thời giá đất ngất ngưởng, kiếm được một chỗ làm mồ mả cũng trở thành một nỗi chật vật với người dân đô thị Trung Quốc, bởi giá một mảnh đất nghĩa trang có khi bằng tiền mua biệt thự.
Một mảnh đất rẻ nhất ở nghĩa trang Tonghui, huyện ngoại thành Tongzhou, Bắc Kinh, có giá 32.800 nhân dân tệ, tương đương 5.200 USD, nhưng chỉ rộng chưa đến ba phần tư của một mét vuông. Một mét vuông đất ở nghĩa trang thành phố Bảo Định, gần Bắc Kinh, lại có giá chỉ hơn 10.000 nhân dân tệ, tức gần 1.600 USD.

Một gia đình Bắc Kinh đến thăm mộ ở nghĩa trang tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: xinhua
Một gia đình Bắc Kinh đến thăm mộ ở nghĩa trang tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: xinhua

Ở nhiều thành phố, không có gì là quá ngạc nhiên khi giá đất mộ lên tới 350.000 nhân dân tệ một mét vuông, tương đương 55.000 USD. Một mảnh đất nghĩa trang được thiết kế để chôn cất toàn bộ gia quyến được bán hơn một triệu nhân dân tệ, tức 160.000 USD. 
Với việc đất nghĩa địa ngày càng khan hiếm và việc tích trữ đất mộ để đầu cơ, giá cả sẽ còn tiếp tục tăng lên. 

Lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng trưởng ì ạch

Theo thông tin trên Cafef, chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng hơn 25% kể từ tháng 10/2011 nhờ lạc quan tình hình các doanh nghiệp. Tuy nhiên, S&P dự báo tăng trưởng lợi nhuận thuần quý I/2012 sẽ vẫn ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm.


Chỉ số về lợi nhuận từ khảo sát Capital IQ của Standard & Poor đối với các công ty thuộc S&P500 cho thấy, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ chỉ tăng trưởng 0,93% trong quý đầu tiên của năm so với quý I/2011, khiến giá trị mỗi cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 chỉ lên 23,85 USD/cổ phiếu. Cùng kỳ năm ngoái, giá mỗi cổ phiếu như vậy đạt 23,63 USD, với mức tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp19,68% so với quý I/2010.
Rất nhiều công ty đã phải vật lộn để vượt qua giai đoạn khó khăn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bằng cách cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên nhằm tái cấu trúc cơ sở kinh doanh. 

Bài học 5S và sự sạch sẽ từ DN Nhật Bản

Theo VEF, nhiều công sở và các nhà máy ở Việt Nam hiện nay ở trong tình trạng bừa bộn quá mức. Bài học từ các doanh nghiệp Nhật Bản như Toyota hay các liên doanh với Nhật như Xi măng Nghi Sơn cho thấy sự cần thiết phải tư duy lại tầm quan trọng của văn hóa “5S”. 
Tấm biển được treo trong một nhà máy liên doanh với Nhật Bản là Xi măng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

5S đã trở thành tập quán quản trị trong doanh nghiệp Nhật Bản.
5S đã trở thành tập quán quản trị trong doanh nghiệp Nhật Bản.

5S theo định nghĩa trên tấm biển là Seiri (Sàng lọc những thứ không cần thiết tại nơi làm việc và bỏ đi), Seiton (Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp để dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy), Seiso (Sạch sẽ vệ sinh thiết bị, dụng cụ và nơi làm việc), Seiketsu (Săn sóc nơi làm việc bằng cách luôn thực hiện 3S trên) và Shitsuke (Sẵn sàng giáo dục rèn luyện để mọi người thực hiện 4S trên một cách tự giác).
5S không phải là khẩu hiệu của riêng xi măng Nghi Sơn mà đã trở thành một tập quán quản trị trong doanh nghiệp Nhật Bản. 
Hương Trà (tổng hợp)