Từ “viên ngọc ẩn mình” đến “ngôi sao sáng” là một hành trình dài, nhưng Việt Nam đang chứng minh rằng mình xứng đáng với mọi lời ngợi khen. Theo số liệu của tạp chí Bloomberg, với khả năng phục hồi lên đến 98% sau đại dịch COVID-19, vượt Thái Lan (87,5%) và Singapore (86%), du lịch Việt Nam được đánh giá là phát triển nhanh bậc nhất Đông Nam Á.
Trong năm 2024, Việt Nam đã vượt qua Singapore trở thành quốc gia có lượng khách quốc tế ghé thăm nhiều thứ 3 trong khu vực. Với 17,5 triệu lượt khách quốc tế, Việt Nam chỉ đứng sau Malaysia (25 triệu lượt) và Thái Lan (35 triệu lượt).
Tờ The Economic Times cũng ghi nhận Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành điểm đến yêu thích nhất của du khách Ấn Độ - một trong những thị trường khách lớn nhất thế giới, trong năm 2024.

Xu hướng du khách toàn cầu chọn Việt Nam là điểm đến ngày càng tăng cao. Thống kê từ trang Footprint Travel cho thấy, chỉ riêng trong tháng 1 năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái – vượt qua cả kỷ lục trước đại dịch vào tháng 1 năm 2020. Lượng khách Nga ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ hơn 116%, các quốc gia Tây Âu như Đức, Pháp, Anh, Ý đều đạt mức tăng hai chữ số. Đáng chú ý, lượng khách từ Bắc Âu – vốn yêu thích thiên nhiên và du lịch bền vững – cũng tăng mạnh, với Na Uy tăng 35,6%, Thụy Điển tăng 31,8% và Đan Mạch tăng gần 18%.
Góp phần vào những thành tích ấn tượng đó là Phú Quốc, Hạ Long và Đà Nẵng – 3 điểm đến chứng kiến sự tăng trưởng nổi bật về lượt khách quốc tế. Phú Quốc đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng đầu năm, tăng tới gần 37% so với cùng kỳ năm 2024, hay Đà Nẵng với lượt khách quốc tế trong quý 1 tăng 42,1% so với năm 2024.
Điểm chung của các điểm đến này là những bãi biển tuyệt đẹp – một điều mà khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Nếu bãi biển Mỹ Khê tại Đà Nẵng sôi động với nhiều hoạt động thể thao và sự kiện, các bãi Kem, bãi Sao tại Nam đảo Phú Quốc đẹp như bức tranh với cát trắng và màu nước biển ngọc lục bảo, thì Hạ Long lại thu hút bởi vịnh di sản thế giới với hàng ngàn đảo đá vôi lớn nhỏ.
Không chỉ thế, Phú Quốc, Đà Nẵng và Hạ Long đều sở hữu hệ sinh thái du lịch toàn diện, vì ngoài phong cảnh thiên nhiên, các điểm đến này còn có những khu công viên giải trí hấp dẫn, những resort được vận hành bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới.
Tiêu biểu là hệ sinh thái Sun Paradise Land tại Nam đảo Phú Quốc với nhiều trải nghiệm đặc sắc: cáp treo 3 dây dài bậc nhất thế giới đưa du khách tới Hòn Thơm, chợ đêm Vui Phết bên biển với hơn 50 gian hàng, show diễn có màn nước biển lớn bậc nhất thế giới Kiss of the Sea, hay pháo hoa 365 ngày trong năm…
Hệ sinh thái tại Đà Nẵng cũng hấp dẫn không kém khi đưa du khách trải nghiệm “từ núi xuống biển”, như khu du lịch danh tiếng Sun World Ba Na Hills với các trải nghiệm giải trí hấp dẫn trên đỉnh Bà Nà, hay những resort đẳng cấp hàng đầu thế giới bên biển như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Da Nang…
Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, Phú Quốc và Hạ Long còn đang trở thành lựa chọn đầy sức hút cho phân khúc du lịch xa xỉ. Theo Times of India, ngày càng nhiều gia đình thượng lưu Ấn Độ đã chọn Việt Nam – đặc biệt là Phú Quốc và Hạ Long – để tổ chức những đám cưới xa hoa.
Với cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt, hệ thống khách sạn sang trọng và dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hai điểm đến này đang dần khẳng định vị thế mới: không chỉ đẹp – mà đủ đẳng cấp để trở thành sân khấu cho những khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc đời.

Ngoài các trải nghiệm du lịch đặc sắc thì chính sách thị thực linh hoạt và mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam, giúp quốc gia thăng hạng trên bản đồ du lịch. Hệ thống visa điện tử đơn giản, cùng các chính sách miễn visa có chọn lọc cho công dân nhiều quốc gia, đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận và thân thiện hơn bao giờ hết.
Tờ The Straits Times ghi nhận rằng, nhiều hãng bay như Scoot (Singapore) đã bổ sung đường bay thẳng từ Singapore đến các điểm đến ít phổ biến nhưng giàu tiềm năng như Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ của du khách quốc tế.
Du lịch Việt Nam năm 2025 đang mang đến một bức tranh du lịch đầy sức sống và tiềm năng. Sự thừa nhận từ truyền thông và du khách toàn cầu không chỉ là thành quả, mà còn là bước đệm đưa Việt Nam chạm tới giấc mơ trở thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á trong thời gian tới – một “viên ngọc quý” thực sự đang tỏa sáng rực rỡ. Bức tranh lớn hơn cho thấy, Việt Nam còn đang hướng tới mục tiêu vươn lên đứng thứ hai trong số các quốc gia được ghé thăm nhiều nhất Đông Nam Á vào cuối thập kỷ này.