Đức Dũng - "chàng trai được sinh ra để làm quán quân"

30/04/2023 07:33
Hoa Quý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nguyễn Bùi Đức Dũng chính là cậu bé đặc biệt, là nhân duyên tuyệt vời của sự gặp gỡ giữa một trí tuệ ưu tú và một môi trường giáo dục phù hợp tuyệt vời!

Tôi muốn nói đến Nguyễn Bùi Đức Dũng lớp 9G0 trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton. Em chính là cậu bé đặc biệt, là nhân duyên tuyệt vời của sự gặp gỡ giữa một trí tuệ ưu tú và một môi trường giáo dục phù hợp tuyệt vời!

Đức Dũng là cậu bé có tố chất thông minh đặc biệt. Con yêu thích hình khối và con số, có thể cộng, trừ, nhân, chia từ khi 30 tháng tuổi. Đến tuổi học lớp 1, trên hành trình tìm trường cho con, nhân duyên đã đưa Đức Dũng và bố của con đến với Newton.

Khi đó, cô Lê Thị Bích Dung - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị là người trực tiếp phỏng vấn Đức Dũng. Cô đã nhận ra ngay tố chất đặc biệt ở cậu bé có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt sáng. Cô quyết định dành tặng Đức Dũng một suất học bổng. Và gia đình Đức Dũng cũng hoàn toàn tin tưởng lựa chọn Newton cho hành trình khôn lớn của con trai mình khi cảm nhận những giá trị giáo dục tuyệt vời ở đây ngay từ những tiếp xúc đầu tiên.

Đức Dũng chụp cùng Ban lãnh đạo Trường Newton tại Lễ bế giảng năm học 2021 – 2022

Đức Dũng chụp cùng Ban lãnh đạo Trường Newton tại Lễ bế giảng năm học 2021 – 2022

Cho đến nay, sau hai cấp học trọn vẹn, 9 năm trong vườn ươm tài năng Newton, Đức Dũng đã có rất nhiều những cơ hội trải nghiệm, học tập và con cũng luôn khẳng định và tỏa sáng trong mọi cơ hội. Là thành viên của tập thể G0 nên Đức Dũng đã được học tập theo lộ trình được thiết kế dành cho những học sinh tài năng và toàn diện của Trường Newton.

Với niềm đam mê Toán – Tin, Đức Dũng nhanh chóng trở thành “hạt giống” trong các đội tuyển Toán, Tin của Trường Newton ngay từ đầu các cấp học. Và những cuộc thi trong nước, quốc tế chính là cơ hội để Đức Dũng được khẳng định bản thân với rất nhiều kỷ lục được xác lập. Mọi người thường gọi Đức Dũng là "chàng trai được sinh ra để làm quán quân" và điều đó có thể được chứng minh rõ ràng qua bảng thành tích trong hai năm học gần nhất như sau:

STT

Kỳ thi

Năm học

Thành tích


Năm học 2021- 2022



1

Olympic Toán học trẻ Quốc tế IJMO

2021- 2022

Huy chương Vàng

2

Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO

2021- 2022

Huy chương Vàng

3

Kỳ thi TOÁN úc AMC

2021- 2022

Huy chương Vàng

4

Ky thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam VMTC

2021- 2022

Huy chương Vàng

5

Kì thi Toán Tiếng Anh TIMO

2021- 2022

Huy chương Vàng

6

Cuộc thi Toán tiếng anh SOMC

2021- 2022

Huy chương Vàng

7

Kì thi Toán BURGAS

2021- 2022

Huy chương Vàng

8

Kì thi Toán SIMOC( math master mind).

2021- 2022

Huy chương Vàng

9

Tìm kiếm tài năng toán học quốc tế ITMC cấp quốc gia

2021- 2022

Huy chương Vàng

10

Olympic Toán học trẻ quốc tế IMC

2021- 2022

Huy chương Vàng

11

Olympic Toán Quốc tế Singapore và châu Á SASMO

2021- 2022

Huy chương Vàng

12

Olympic Toán TITAN Việt Nam VTMO

2021- 2022

Huy chương Vàng

13

Kì thi HSG Tin học cấp quận

2021- 2022

Giải Nhất

14

Kì thi HSG Tin học cấp thành phố

2021- 2022

Giải Nhất

15

Cuộc thi AMC úc 2022

2021- 2022

Giải xuất sắc


Năm 2022- 2023



16

Kì thi vô địch Toán đồng đội WMTC 2022

2022- 2023

Huy chương Vàng

17

Kì thi toán quốc tế AMO 2022

2022- 2023

Huy chương Vàng

19

Cuộc thi toán quốc tế IIMC 2022

2022- 2023

Huy chương Bạc cá nhân, giải nhì đồng đội

20

Tin học trẻ toàn quốc bảng THPT năm 2022 (thi vượt cấp)

2022- 2023

Giải ba

21

Kì thi lập trình Châu Âu EJOI 2022

2022- 2023

Huy chương Bạc cá nhân, giải nhì đồng đội

22

Kỳ thi Toán Tổ Hợp NUS Singapore.

2022- 2023

Giải Ba

Có thể thấy, Đức Dũng là một hiện tượng đặc biệt của khả năng tư duy vượt trội. Không chỉ xuất sắc vượt trội ở môn Toán, Đức Dũng còn được mệnh danh là “chàng trai vàng Tin học”. Tài không đợi tuổi, Đức Dũng luôn được chọn tham dự các kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp rất lớn và thường đạt giải rất cao.

Năm học 2021 – 2022, khi còn là học sinh lớp 8, Đức Dũng đã được chọn vào đội tuyển Tin dự thi Học sinh giỏi cấp thành phố cùng các anh chị khối 9 và xuất sắc giành giải Nhất, đồng thời là thủ khoa môn Tin của Thành phố.

Cũng trong năm học đó, Đức Dũng thi Tin học trẻ vượt cấp cùng các anh chị trung học phổ thông (hầu hết là các học sinh chuyên Tin của các trường trung học phổ thông Chuyên) và em đã giành giải Nhất Thành phố; giải Ba cấp Quốc gia.

Gần đây nhất, Đức Dũng đã ghi danh tại một chuỗi các cuộc thi Tin học uy tín mà em đều thi với cấp trung học phổ thông: Huy chương Vàng Tin học miền Trung – Tây Nguyên (kỳ thi hội tụ các học sinh chuyên Tin của toàn quốc); Huy chương Vàng kỳ thi Huế - ICT và giải Ba (top 6) kỳ thi Tin học trẻ Thành phố (bảng trung học phổ thông).

Là một thành viên của tập thể 9G0 ưu tú, tài năng, những thành tích của Nguyễn Bùi Đức Dũng được ví như một điểm nhấn nổi bật trong bức tranh thành tích đồ sộ của lớp với gần 200 giải học sinh giỏi mỗi năm. Trong một lớp mà mỗi học sinh là một tài năng đặc biệt, mỗi học sinh đều được trao cơ hội tỏa sáng theo một cách khác nhau và ở những lĩnh vực khác nhau, Đức Dũng đã cùng với các bạn có một hành trình học tập, trải nghiệm tuyệt vời.

Chia sẻ về Đức Dũng và tập thể lớp, cô Nguyễn Ngọc Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9G0 nói: “Đức Dũng là một học sinh thông minh, chăm chỉ và toàn diện của lớp 9G0. Được đồng hành cùng con và tập thể lớp trong suốt 4 năm trung học cơ sở, tôi không chỉ tự hào về thành tích học tập vượt trội các con đã đạt được mà còn hạnh phúc hơn khi các con luôn cân bằng được việc học và các hoạt động văn nghệ, phong trào. Bất cứ ở sân khấu hay sân chơi nào, dù là hòa ca theo band nhạc hay giải đấu bóng đá; dù là debate hay sân khấu hóa tác phẩm…các con cũng đều hào hứng và tham gia tích cực, đạt nhiều giải cao”. Có lẽ đó chính là một trong những cách để Đức Dũng cùng các bạn luôn tìm thấy cảm hứng tích cực trong hành trình học tập của mình.

Nguyễn Bùi Đức Dũng và tập thể lớp 9G0 – Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ Newton

Nguyễn Bùi Đức Dũng và tập thể lớp 9G0 – Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ Newton

9 năm học với sự tiếp nhận trọn vẹn từ phong cách, tư duy, phương pháp học tập tại Trường Liên cấp Newton đã làm nên một Nguyễn Bùi Đức Dũng - đại diện tiêu biểu và đầy đủ cho các thế hệ học sinh Newton: tự tin, trí tuệ và luôn khát khao chinh phục các đỉnh cao tri thức. Với sự xuất sắc toàn diện ở mọi lĩnh vực: Toán học, Tin học, Tiếng Anh... Đức Dũng cũng đã được phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ trong môi trường đề cao tính cá thể và rất quyết liệt tối ưu chất lượng đào tạo.

Đức Dũng đã góp mặt trong rất nhiều các sân chơi trí tuệ từ trong nước đến quốc tế. Các cuộc thi uy tín trên phạm vi toàn cầu đã trở nên quen thuộc như một hành trình trải nghiệm không biến giới của một nam sinh ưu tú, đam mê khoa học. Em ham thích các thử thách, và luôn biết cách làm mới mình, bứt phá chính những cột mốc của bản thân để không ngừng phát triển. Với những người thầy tài ba tại Newton, Dũng đã có một hành trình vinh quang và hạnh phúc với cả bộ sưu tập vô cùng phong phú và giá trị các huy chương Vàng.

Có thể khẳng định, Trường Tiểu học Isac Newton và Trung học cơ sở-Trung học phổ Newton đã thực sự là một bệ phóng hoàn hảo cho một tên lửa của trí tuệ và tài năng. Ngôi trường ấy là nơi "chàng trai được sinh ra để làm quán quân" thuộc về và tỏa sáng.

Hoa Quý