Em bé Ấn Độ 5 tuổi có tới 34 ngón tay và chân

26/07/2011 00:02
(GDVN) - Mỗi bàn tay của cô bé Akshat Saxena, 5 tuổi, có 7 ngón; còn mỗi bàn chân có 10 ngón - một phát ngôn viên kỷ lục thế giới Guinness cho biết.

(GDVN) - Một em bé ở Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi có tới 34 ngón chân và tay ngay từ lúc mới sinh.

Mỗi bàn tay của cô bé Akshat Saxena, 5 tuổi, có 7 ngón; còn mỗi bàn chân có 10 ngón - một phát ngôn viên của Sách kỷ lục thế giới Guinness cho biết.

alt
 

Bé Akshat, sống tại Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ, từ lúc sinh ra tới nay đã được tiến hành một loạt các cuộc phẫu thuật nhằm cắt bỏ số chi dư thừa, nhưng các bác sĩ vẫn đang cố gắng tái tạo lại ngón tay cái cho cô bé, bởi bé Akshat không có ngón này.
 

alt
 

Hiện tượng người có nhiều ngón như của bé Akshat được biết đến là polydactyly, một rối loạn gen có thể di truyền tới thế hệ sau và khiến số chi tăng đột biến. Thông thường, những người mắc phải hội chứng này thường có thêm ngón tay út.

alt
 

Một người bạn của gia đình bé Akshat đã phát hiện ra cô bé là một đứa trẻ đặc biệt chứ không phải là quái dị sau khi đọc trên internet chuyện về cậu bé có 31 ngón ở Trung Quốc và biết con gái bạn mình đã phá vỡ kỷ lục này.

Sau đó, ông đã thuyết phục gia đình Saxena đưa câu chuyện của con gái họ lên mạng internet và đã được đại diện của Guinness xác nhận.

{iarelatednews articleid='6047,4707,4734'}

Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)

alt
alt