EQuest “bắt tay” Khôi Nguyên: Mục tiêu tạo lập những trường quốc tế đáng mơ ước

09/12/2022 08:00
Nam Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tập đoàn Giáo dục EQuest với Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. 

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn - Đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest đã có chia sẻ như vậy, khi được hỏi về thương vụ “bắt tay” hợp tác giữa hai Tập đoàn Giáo dục EQuest (EQuest) với Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên (KNE).

Phát triển hơn nữa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong giáo dục

Lễ Ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Giáo dục EQuest với Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên - đơn vị sở hữu hệ thống trường quốc tế và song ngữ Canada hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trở thành đối tác chiến lược là sự kiện trọng đại, là bước ngoặt quan trọng của Tập đoàn KNE và Tập đoàn Giáo dục EQuest

Trở thành đối tác chiến lược là sự kiện trọng đại, là bước ngoặt quan trọng của Tập đoàn KNE và Tập đoàn Giáo dục EQuest

Trao đổi với báo chí sau Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên vui mừng thông báo, đây là bước ngoặt rất quan trọng đối với KNE sau chặng đường 12 năm kể từ khi thành lập (năm 2010), vì nó mở ra cho các trường thuộc Hệ thống giáo dục Khôi Nguyên một cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong hoạt động giáo dục phổ thông tại Việt Nam.

Theo bà Oanh, “Thời đại ngày nay, việc hợp tác, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng là xu hướng tất yếu. Với chúng tôi, việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ tập trung nhắm đến mục đích cao nhất là cộng thêm được những giá trị mới nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho học sinh”.

Khôi Nguyên hiện là tổ chức tư nhân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng của Chương trình Phổ thông Ontario (Canada), sở hữu hệ thống trường liên cấp tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lên đến hàng ngàn học sinh từ lứa tuổi mầm non đến lớp 12.

Tháng 6/2022, một số trường phổ thông của EQuest đã đạt kiểm định giáo dục bởi Tổ chức Cognia (Mỹ).

Tháng 6/2022, một số trường phổ thông của EQuest đã đạt kiểm định giáo dục bởi Tổ chức Cognia (Mỹ).

Trong khi đó, EQuest đang vận hành một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, tập trung vào 4 lĩnh vực: Giáo dục phổ thông, đại học và cao đẳng dạy nghề, dạy ngoại ngữ và các nền tảng công nghệ giáo dục. Trong đó, hệ thống trường phổ thông có hơn 13.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12 tập trung chính ở khu vực phía Bắc như: Hệ thống trường liên cấp Newton Grammar School, Hệ thống giáo dục Ngôi sao hà Nội, Trường Thực nghiệm Victory, Hệ thống giáo dục Alpha School...

Vì vậy, việc Khôi Nguyên trở thành đối tác chiến lược sẽ đặt dấu ấn rất lớn cho giáo dục phổ thông của EQuest ở phía Nam. EQuest và KNE sẽ có cơ hội phát huy sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái giáo dục toàn diện vốn có của hai bên để trở thành đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục tại Việt Nam.

Với những giá trị hiện có, EQuest khẳng định sẽ mang đến cho Hệ thống các trường thuộc KNE cơ hội mở rộng chuẩn giáo dục, bao gồm cả Canada và Mỹ - những quốc gia phát triển, có nền giáo dục chất lượng nổi tiếng thế giới…

“Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ngôi trường phát triển tốt nhất”

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh hy vọng và tin tưởng nói rằng: Sự hợp tác giữa Khôi Nguyên và EQuest sẽ hình thành nên một hệ sinh thái mới về giáo dục chất lượng cao mà ở đó, mọi nhu cầu giáo dục đều được quan tâm, mọi chương trình giáo dục đều được tôn trọng và mọi chi phí đều nhắm đến mục tiêu kinh tế nhất cho người học. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một triết lý mới: Giáo dục tốt nhất với chi phí tốt nhất cho tất cả mọi người.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KNE công bố việc hợp tác chiến lược của hai tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KNE công bố việc hợp tác chiến lược của hai tập đoàn.

“Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự hiểu biết, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau là điều kiện vô cùng cần thiết để duy trì và phát triển. KNE tìm thấy ở EQuest không chỉ là một nền tảng tài chính vững vàng với sự bảo trợ của Quỹ KKR phía sau để đảm bảo cho các trường hoạt động tốt, mà quan trọng hơn, những cam kết của EQuest về việc trân trọng và gìn giữ những giá trị đã có của hệ thống các trường thuộc KNE cho thấy, EQuest là một tổ chức xứng đáng để “chọn mặt”, trao gửi những “đứa con” tâm huyết - là các trường thuộc hệ thống Trường Quốc tế Canada” - bà Nguyễn Thị Kiều Oanh chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EQuest cũng khẳng định, việc hợp tác chiến lược lần này sẽ mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như chia sẻ tài nguyên hiệu quả giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam.

“Toàn bộ học sinh của chúng ta sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái vốn có của hai bên, với các chương trình đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ giáo dục bên ngoài, cán bộ, nhân viên của Tập đoàn cũng được hưởng các dịch vụ giáo dục trong hệ thống” - ông Toàn nói và khẳng định thêm rằng: Mục tiêu lớn nhất trong chiến lược hợp tác này là cùng chung sức để đưa hệ thống 4 trường thuộc KNE gồm: CIS, BCIS, AES và CVK trở thành hệ thống trường phổ thông quốc tế và song ngữ tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Để hiện thực hóa được mục tiêu này cần sự ủng hộ, hợp tác, hỗ trợ từ toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, giáo viên và tập thể phụ huynh học sinh của hai bên trong chặng đường phát triển sắp tới.

Theo ông Toàn: EQuest có ý nghĩa là “The Quest for excellence” - là hướng tới sự hoàn thiện. Chúng tôi luôn tâm niệm làm tốt nhất mọi thứ có thể. EQuest có các trường đứng đầu ngoài Hà Nội như: Newton, Ngôi Sao Hà Nội, Alpha... Vì thế, chúng tôi cũng muốn hệ thống các trường quốc tế Canada vốn đã rất nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ trở thành một ngôi trường quốc tế tốt nhất, đáng mơ ước, đáng khao khát nhất của các em học sinh, các bậc phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Chúng tôi đặt ra kế hoạch, trong một thời gian ngắn nhất hai bên sẽ phải đạt được các tiêu chí về chất lượng và số lượng.

Nói về sự hợp tác kể trên, Tiến sĩ Đàm Quang Minh - Chủ tịch Khối phổ thông EQuest nhìn nhận, đây là tin vui của ngành giáo dục nói chung, sự hợp tác này nhằm mục đích tạo ra được giá trị giáo dục tốt nhất cho xã hội.

Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Chủ tịch Khối Phổ thông Tập đoàn EQuest được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị của KNE.

Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Chủ tịch Khối Phổ thông Tập đoàn EQuest được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị của KNE.

“Chúng tôi nhận thấy, EQuest và KNE thực sự là những mảnh ghép còn thiếu của nhau, việc hợp tác chắc chắn sẽ mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng. Đây là 2 tập đoàn làm giáo dục thuần túy, mong muốn tập trung vào việc đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như quyền lợi của học sinh, giáo viên nhân viên sẽ luôn là mối quan tâm cao nhất của chúng tôi.” – Tiến sĩ Đàm Quang Minh khẳng định.

Học sinh CISS học tập và phát triển trong môi trường đa văn hóa.

Học sinh CISS học tập và phát triển trong môi trường đa văn hóa.

Tập đoàn Giáo dục EQuest chính thức đầu tư vào Hệ thống 4 trường thuộc Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên - đơn vị sở hữu hệ thống trường quốc tế và song ngữ Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Trường quốc tế Canada (CIS), Trường quốc tế Canada - Hệ song ngữ (BCIS), Trường liên cấp Albert Einstein (AES), và Trường Mầm non Canada - Việt Nam (CVK).

Nam Dương