An Giang xếp thứ tư cả nước về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

28/08/2020 08:25
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay tỉnh An Giang tiếp tục nằm trong tốp 10 tỉnh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, trong 10 tỉnh có điểm số trung bình cả nước thì An Giang đã vươn lên vị trí thứ tư.

So với năm 2019, An Giang đứng ở vị trí thứ 7 và điểm trung bình các môn là 5,7 điểm thì năm nay xếp ở vị trí thứ tư với điểm trung bình các môn là 6,713 điểm (sau Nam Định, Bình Dương và Ninh Bình).

An Giang có điểm trung bình cao thứ tư trong kỳ thi năm nay (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

An Giang có điểm trung bình cao thứ tư trong kỳ thi năm nay (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Điều đặc biệt là năm nay An Giang có điểm trung bình Ngữ văn cao nhất (7,682 điểm), cao hơn mức trung bình cả nước 1 điểm.

Số lượng điểm từ 9,0 đến 10,0 điểm môn Ngữ văn ở An Giang là 1.471 thí sinh. Trong đó, có 803 bài điểm 9,0; có 402 bài thi đạt điểm 9,25; có 291 bài thi đạt điểm 9,5.

Toàn tỉnh có 24 em đạt 9,75 và em Dương Ngọc Trâm, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (huyện Phú Tân) là 1 trong 2 thí sinh trên cả nước đạt được điểm 10 môn Ngữ văn.

Ngoài ra, một số môn khác cũng đứng ở thứ hạng cao như: môn Lịch sử đứng ở vị trí thứ 3 (5,740 điểm); môn Sinh học đứng ở vị trí thứ 6 (6,025 điểm); môn Tiếng Anh đứng ở vị trí thứ 7 (4,912 điểm)…

Như vậy, năm nay tỉnh An Giang tiếp tục nằm trong tốp 10 tỉnh có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cao nhất.

KHÁNH VĂN