Dự kiến nới tuyển vượt, siết điều kiện chất lượng: Cơ sở giáo dục đại học nói gì?
GDVN -Dự thảo cho thấy xu hướng quản lý chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng gắn chặt hơn với chất lượng đội ngũ giảng viên, hiệu quả đầu ra của từng ngành đào tạo.
GDVN -Dự thảo cho thấy xu hướng quản lý chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng gắn chặt hơn với chất lượng đội ngũ giảng viên, hiệu quả đầu ra của từng ngành đào tạo.
GDVN - Thí sinh có thể đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026.
GDVN -Chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm 2026 là 2.070 chỉ tiêu, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.
GDVN -Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của 3 lĩnh vực này, yêu cầu xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành để bảo đảm chất lượng đào tạo là cần thiết.
GDVN -Các ngành đào tạo giáo viên tại nhiều trường đại học có điểm chuẩn cao, trong đó ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lí gần chạm ngưỡng 30 điểm.
GDVN -Khối ngành Nông – Lâm – Thủy sản được đào tạo ở rất nhiều trường đại học trên toàn quốc với điểm chuẩn không quá cao.
GDVN -Bộ GDĐT đề xuất 1 giảng viên có chức danh GS được hướng dẫn tối đa 9 NCS, PGS/TSKH là 7 NCS, giảng viên có trình độ tiến sĩ là 3 NCS.
GDVN - Theo đại diện một số trường đại học, việc giới hạn 5 phương thức tuyển sinh góp phần khắc phục tình trạng “nhiều phương thức, nhiều thang đo”.
GDVN - Đề xuất thí sinh đạt 16 điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT mới được xét học bạ, giúp các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đầu vào.
GDVN -Theo dự thảo, cơ sở đào tạo được tuyển vượt chỉ tiêu trong giới hạn 5% bậc đại học và 20% ở trình độ sau đại học.
GDVN - Theo đại diện một số cơ sở giáo dục đại học, khi số lượng phương thức giảm, hệ thống xét tuyển sẽ hạn chế được tình trạng chồng chéo dữ liệu.
GDVN -Năm 2026, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội tại 3 địa điểm.
GDVN -Theo Cục Quản lí chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ sẽ không công bố đề minh họa Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
GDVN - Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2026 yêu cầu thí sinh xét học bạ phải đạt tối thiểu 16 điểm thi tốt nghiệp, qua đó nâng chất lượng đầu vào đại học.
GDVN -Điểm cao nhất của đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của của đợt 1 năm 2026 đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.
GDVN - Việc đăng ký ca thi được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, phân bổ tự động theo đúng quy mô và kế hoạch đã công bố.
GDVN - Năm 2026, kỳ thi HSA có hai điều chỉnh thí sinh cần quan tâm để đảm bảo quyền lợi trong việc xét tuyển đại học.
GDVN - Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2026 hướng tới công bằng, minh bạch với các điều chỉnh về xét học bạ, số nguyện vọng và phương thức tuyển sinh.
GDVN -Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 24-25/01/2026.
GDVN -Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, việc một số trường ĐH bỏ xét tuyển tổ hợp C00, A00 là xu thế tất yếu nhằm thích ứng với Chương trình GDPT 2018.