Nghệ An: Tạm đình chỉ 15 ngày với giáo viên dùng thước đánh học sinh thâm tím

11/05/2022 15:28
Trung Dũng
GDVN- "Hiện chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên để chờ xử lý kỷ luật", Trưởng Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho hay

Tối ngày 10/5, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bài viết của facebook có tên P.T kèm theo những hình ảnh được cho là con của phụ huynh này bị cô giáo dùng thước đánh.

“Chỉ vì con tôi không làm được bài mà cô đánh đập nó như vậy. Từ khi sinh cho tới giờ con tôi học lớp 3 tôi chưa từng đánh con như vậy mà cô lại dám đánh con tôi như thế.

Tôi vừa ra tắm cho con thì thấy con bé nó khóc, nhìn con đau lòng mẹ đau như dao cắt. Con tôi là một đứa trẻ rất ngoan và vâng lời chứ không phải để cô hành động như thế.

Tôi cần một sự công bằng của pháp luật và nhà trường”, trích nội dung bài đăng.

Phần lưng của học sinh ở Trường Tiểu học Diễn Yên 1, Diễn Châu (Nghệ An) có nhiều vết bầm tím nghi bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh. Ảnh: facebook P.T

Phần lưng của học sinh ở Trường Tiểu học Diễn Yên 1, Diễn Châu (Nghệ An) có nhiều vết bầm tím nghi bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh. Ảnh: facebook P.T

Sau khi đăng tải trên facebook, sự việc này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều phụ huynh khác với gần 500 lượt bình luận. Đa số bày tỏ sự bức xúc và không đồng tình với cách làm của người được cho là “cô giáo” trong bài đăng trên.

Qua tìm hiểu được biết, chủ nhân bài đăng này có con học tại Trường Tiểu học Diễn Yên 1, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên trong tối ngày 10/5, phụ huynh có nick facebook P.T xác nhận, là người trực tiếp đăng tải bài viết và hình ảnh như trên. Người đánh học sinh này là giáo viên chủ nhiệm của em.

Phụ huynh này cho biết: “Sau khi tôi đăng tải bài viết lên facebook, đến giờ thì hiện chỉ có cô Phó Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm đến nhà nói chuyện với gia đình. Chưa thấy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Yên 1 gọi điện hay đến nói chuyện với gia đình gì cả”.

Trong buổi nói chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm tại nhà, gia đình của phụ huynh nói trên được cô giáo cho biết nguyên nhân bị đánh là do học sinh tiếp thu bài kém và không làm được bài. Do không kiềm chế được cảm xúc nên cô giáo đã đánh học sinh như vậy.

Theo phụ huynh, học sinh bị chính cô giáo chủ nhiệm của em này dùng thước đánh. Thời gian bị đánh vào tiết học buổi sáng, nhưng do sợ hãi nên học sinh trên đã không dám nói với mẹ. Chỉ khi cho con đi tắm vào buổi tối, sau khi phát hiện ra nhiều vết bầm tím sau lưng gia đình mới biết.

“Khi cởi đồ để tắm cho con thì cháu kêu đau, gặng hỏi mãi cháu mới dám nói là bị cô giáo dùng thước đánh. Sau khi nhìn thấy những vết bầm tím trên lưng con, tôi một phần thì đau xót vì thương con, một phần quá bức xúc nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội cho mọi người biết. Nó mới học lớp 3, còn quá bé để phải chịu đòn roi như thế. Kể cả là con tôi có lỗi thì giáo viên cũng không được phép dùng hình phạt như vậy đối với con tôi như vậy”, phụ huynh bức xúc.

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và để lại tin nhắn cho cô Nguyễn Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Yên 1 nhưng đều không có phản hồi.

Trao đổi về sự việc này trong ngày 11/5, ông Mai Ngọc Long – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu cho biết, sau khi nắm được tình hình, phòng đã cho cán bộ xuống trường để xác minh.

"Dù chưa có báo cáo chính thức từ phía nhà trường, tuy nhiên bước đầu làm việc chúng tôi cũng đã xác định được có sự việc cô giáo dùng thước đánh học trò. Cô ấy cũng chia sẻ là do quá lo lắng cho chất lượng học tập của học sinh nên đã không kiềm chế được cảm xúc nên để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Hiện chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên nói trên để chờ xử lý kỷ luật", ông Long cho hay.

Trung Dũng