Vụ học sinh bị đánh: Giám đốc Sở GD Hải Phòng Bùi Văn Kiệm làm việc với trường

27/01/2022 12:08
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhận trách nhiệm và đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc học sinh bị đánh vào mông vì không làm bài tập.

Liên quan đến vụ việc học sinh tiểu học bị đánh tím mông vì không hoàn thành bài tập về nhà, ngay trong sáng 27/1, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có cuộc làm việc với Trường Tiểu học Ngũ Đoan.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị liên quan.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Lã Tiến)

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Ngũ Đoan, tối ngày 25/1/2022, nhà trường có nhận được thông tin từ phụ huynh em M.N.V (lớp 3E, do cô Vũ Thị Hoài chủ nhiệm) phản ánh về việc con bị đánh tím mông do không hoàn thành bài tập.

Nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã tới nhà phụ huynh em V. để xác minh vụ việc.

Tại đây, phụ huynh cho biết có 3 em học sinh vì không hoàn thành bài tập nên bị các bạn quản lý lớp đánh vào mông theo lời răn đe của cô giáo chủ nhiệm.

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã nhận lỗi và xin lỗi trước các bậc phụ huynh vì không sát sao với lớp và có lời răn đe không phù hợp trong môi trường giáo dục.

Cô Hoài cũng xin hứa trước phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường sẽ không tái phạm những việc như vậy.

Đến sáng 26/1, nhà trường đã họp khẩn để giải quyết vụ việc và báo cáo Ủy ban nhân dân xã Ngũ Đoan, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm viết bản tường trình và nghiêm túc kiểm điểm về sự việc này.

"Qua xác minh từ phía học sinh, nhà trường khẳng định là không có chuyện cô giáo đánh vào mông học sinh như mạng xã hội đăng", ông Nguyễn Sĩ Thinh - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Ông Thinh cũng cho biết, cô giáo Vũ Thị Hoài được nhà trường ký hợp đồng từ ngày 3/8/2021.

Nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Vũ Thị Hoài từ ngày 26/1/2022 đến 28/1/2022 để xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật nếu có sai phạm.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, nhận được thông tin vụ việc, huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với xã, nhà trường xác minh, làm rõ trách nhiệm với từng cá nhân, tạp thể liên quan.

Qua đó, sẽ rút kinh nghiệm đối với tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn huyện nhằm tránh xảy ra tình trạng tương tự trong môi trường giáo dục.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh, toàn thể nhân dân và nghiêm túc nhận trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu ngành giáo dục.

"Để xảy ra bạo lực học đường trong nhà trường nào trên thành phố này với vai trò người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm vì chưa làm tốt được công tác an toàn trường học", ông Kiệm nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục Hải Phòng cho rằng, vụ việc hiện mới chỉ đang là xác minh bước đầu.

Vì vậy, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Kiến Thụy chỉ đạo để làm rõ và củng cố đúng bản chất của sự việc.

"Nếu chúng ta khẳng định không có việc cô giáo đánh học sinh thì cũng phải có căn cứ rõ ràng, nếu mà học sinh tự trừng phạt lẫn nhau cũng phải có căn cứ rõ ràng.

Tôi đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền xã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đâu, của tập thể lãnh đạo nhà trường đâu.

Chúng ta phải cá thể hoá trách nhiệm ra chứ không thể đổ hết lên cô giáo được đâu.

Xử lý một vụ việc đã xảy ra như thế này tôi cho rằng không khó, cùng lắm các đồng chí thanh lý hợp đồng với cô giáo, cùng lắm là cắt thi đua hay có hình thức kỷ luật nào đó nhưng rồi ngày mai, năm sau lại như thế.

Đây là cái chúng ta cần suy nghĩ, qua những vụ việc như thế này, tôi đề nghị các phòng chuyên môn, Phòng Chính trị tư tưởng với chức năng tham mưu cho ngành về công tác học sinh, sinh viên và Phòng Giáo dục Tiểu học cần đề xuất một cách làm căn cơ hơn để thay đổi, chuyển biến nhận thức của giáo viên.

Khi giáo viên đề ra hình phạt đòn roi để học sinh tự áp dụng lẫn nhau thì là phản giáo dục rồi, là sai rồi.

Chúng ta phải xem lại nhận thức, trình độ, phẩm chất của giáo viên của chúng ta như thế nào?

Nó còn là cá biệt nữa hay không, hay đã bao giờ chúng ta suy nghĩ tìm ra giải pháp nào chưa?

Từ nay các nhà trường phải thay đổi tư duy, nhận thức đi, quán triệt với giáo viên, ai còn rơi rớt những tư duy như vậy thì bỏ hết đi.

Về kiến nghị với cấp uỷ chính quyền huyện Kiến Thuỵ, rất mong lãnh đạo huyện chỉ đạo ngành giáo dục khẩn trương có thông tin chính thức với cơ quan báo chí để đăng tải, để hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất của vụ việc.

Quan trọng nhất là hiểu rõ được thái độ của địa phương, thái độ của ngành trong ứng xử những vụ việc như thế này", ông Bùi Văn Kiệm nói.

LÃ TIẾN