Hải Phòng: Đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

12/11/2022 06:30
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đồng bộ nhiều giải pháp như đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức giao lưu Olympic tiếng Anh giúp chất lượng dạy và học ngoại ngữ được nâng lên từng ngày.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là yếu tố kết nối con người với con người, kết nối nền văn hóa này với nền văn hóa khác, kết nối nền kinh tế này với nền kinh tế khác, kết nối dân tộc này với dân tộc khác.

Ngoại ngữ được ví là “chìa khóa vàng”, là hành trang quan trọng để hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, việc học ngoại ngữ là rất cần thiết đối với mỗi học sinh.

Theo đó, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng luôn đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện học ngoại ngữ và đổi mới phương pháp dạy và học trong các nhà trường.

Đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ trong trường học

Tại quận Kiến An, ngành giáo dục quận đã xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường.

Theo số liệu thống kê, toàn quận Kiến an hiện có 100% học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở được học tiếng Anh. Còn các trường mầm non đã tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh.

Quận có 60 giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở với trình độ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nội dung chương trình giảng dạy.

Ngành giáo dục quận xác định, dạy và học ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Học sinh thể hiện kỹ năng dẫn chương trình song ngữ tại Olympic tiếng Anh (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh thể hiện kỹ năng dẫn chương trình song ngữ tại Olympic tiếng Anh (Ảnh: Phạm Linh)

Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận một cách toàn diện tiếp tục cần phải có lộ trình dài với những giải pháp tích cực hiệu quả.

Ngành đang từng bước đầu tư trang bị thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh.

Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học tiếng Anh trên địa bàn quận.

Toàn ngành đã thực hiện tốt chương trình tiếng Anh hệ 10 năm từ lớp 3 đến lớp 9 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, 6, 7.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục quận tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh, sân chơi tiếng Anh cho học sinh với những hoạt động đa dạng, phù hợp lứa tuổi nhằm tạo môi trường, động lực cho học sinh nâng cao năng lực nghe và nói tiếng Anh.

Việc triển khai dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài trong trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cũng được chú trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng nghe - nói, phát âm chuẩn cho học sinh.

Các nhà trường trên địa bàn quận Kiến An còn tổ chức các chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn tiếng Anh; triển khai dạy học môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh; các cuộc thi bằng Tiếng Anh trên mạng Internet;...đã thu hút nhiều học tham gia và đạt giải cao.

Học sinh tiểu học diễn kịch bằng tiếng Anh (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh tiểu học diễn kịch bằng tiếng Anh (Ảnh: Phạm Linh)

Olympic tiếng Anh – sân chơi trí tuệ cho học sinh

Năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An tổ chức giao lưu Olympic tiếng Anh dành cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Đây là năm thứ 4 Olympic tiếng Anh được tổ chức với 4 nội dung: Thi chọn MC tài năng, Giao lưu năng lực ngôn ngữ, Gala Festival, Rung chuông vàng.

Thi chọn MC tài năng là một nội dung khá hấp dẫn với sự tham gia của 18 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và 14 học sinh đến từ các trường tiểu học tham gia.

Các em đã thể hiện được năng lực tiếng Anh, kỹ năng dẫn chương trình song ngữ và khả năng làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm đôi.

Nội dung giao lưu năng lực ngôn ngữ thu hút 225 học sinh tiểu học và 208 học sinh trung học cơ sở tham gia.

Ở phần này, các em làm bài viết trong vòng 60 phút, được kiểm tra kỹ năng nghe, đọc- hiểu, sử dụng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Riêng các em học sinh từ khối 3 đến khối 9 được thực hành kỹ năng nói.

Đặc biệt phần thi Gala Festival đã thu hút 35 tiết mục của khối Mầm non, 17 tiết mục khối tiểu học và khối trung học cơ sở có 10 tiết mục tập trung vào 4 chủ điểm: bạn và các mối quan hệ trong nhà trường, bạn và gia đình, bạn và các hoạt động hàng ngày, bạn và môi trường xung quanh.

Học sinh mầm non cũng được làm quen sớm với tiếng Anh cũng như các cuộc thi tiếng Anh của toàn quận, thành phố (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh mầm non cũng được làm quen sớm với tiếng Anh cũng như các cuộc thi tiếng Anh của toàn quận, thành phố (Ảnh: Phạm Linh)

Mỗi tiết mục là một chủ đề khác nhau, học sinh tham gia hùng biện giới thiệu đơn vị, thành phố, đất nước; thuyết trình hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài; giao lưu, tranh luận; đọc thơ, hát, nhảy, đóng kịch, tiểu phẩm bằng tiếng Anh;....

Những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu Olympic tiếng Anh đã ghi nhận sự cố gắng, tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy ngoại ngữ các nhà trường và sự đồng hành của các em học sinh.

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng bà Trần Thị Tuyết - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An trao thưởng cho các đội thi giành giải Nhất phần thi Gala Festival (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng bà Trần Thị Tuyết - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An trao thưởng cho các đội thi giành giải Nhất phần thi Gala Festival (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao công tác tổ chức dạy và học tiếng Anh của ngành giáo dục quận Kiến An.

Đặc biệt là năng lực, kỹ năng ngoại ngữ của học sinh đã thể hiện thông qua chương trình giao lưu Olympic tiếng Anh năm học 2022 – 2023.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao công tác tổ chức dạy và học tiếng Anh của ngành giáo dục quận Kiến An (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao công tác tổ chức dạy và học tiếng Anh của ngành giáo dục quận Kiến An (Ảnh: Phạm Linh)

“Kết quả giáo dục quận Kiến An đang từng ngày, từng ngày đổi thay. Thời gian vừa qua, ngành giáo dục luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quận đã đón 2 trường chuẩn quốc gia trong đó có trường chuẩn mức độ 2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cũng quan tâm chỉ đạo từ việc học văn hoá cho đến các cuộc thi, đặc biệt là phong trào dạy và học ngoại ngữ, các cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Ngành giáo dục đã nhiều lần tổ chức ngày hội STEM, giao lưu Olympic tiếng Anh lần thứ 4 rồi trong khi một số huyện chưa thực hiện được.

Đây cũng là sự cố gắng của các nhà trường, các thầy cô giáo, học sinh đã nỗ lực dạy và học mặc dù còn nhiều khó khăn.

Từ đó, ngành giáo dục quận luôn có thành tích dài lâu, cao hơn năm trước thể hiện qua các kết quả giáo dục toàn diện, các cuộc thi như thi vào lớp 10, thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đang tiếp tục đổi mới giáo dục, cần rất nhiều sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường vì môn tiếng Anh hiện đang là môn học bắt buộc từ khối lớp 3.

Khi đánh giá kết quả học tập, môn ngoại ngữ ngang bằng với môn Toán, Ngữ văn nên việc đầu tư, quan tâm đến bộ môn này rất cần thiết.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy việc tổ chức giao lưu Olympic tiếng Anh của quận Kiến An trở thành nhân tố điển hình để mở rộng ra các quận, huyện khác”, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết.

Phạm Linh