Đà Nẵng: Gian nan “bài toán” thu hồi đất vàng để xây trường học

17/03/2023 06:43
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện nhiều phường của Đà Nẵng đang trở thành “điểm nóng” về quá tải học sinh, nhất là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chung cư.

Nhiều khu đất công sản có diện tích lớn ở Đà Nẵng đã hết thời hạn cho doanh nghiệp thuê nhưng vẫn chưa thể thu hồi. Trong khi tình trạng thiếu phòng học khiến nhiều trường phải tận dụng cả hội trường để tổ chức lớp học.

Đất xây trường còn nhưng trường lớp vẫn “quá tải”

Nếu như tại quận trung tâm Hải Châu (Đà Nẵng), nhiều khu đất vàng được thu hồi từ các doanh nghiệp để chuyển sang xây dựng trường, lớp thì tại quận Liên Chiểu, một “điểm nóng” về quá tải trường lớp đang phải chật vật xoay sở để thu hồi đất.

Khu đất tại số 27 đường Hoàng Văn Thái rộng 19.372,8m2 cho doanh nghiệp thuê đã hết thời hạn nhưng chưa bàn giao để xây dựng trường học. Ảnh: AN

Khu đất tại số 27 đường Hoàng Văn Thái rộng 19.372,8m2 cho doanh nghiệp thuê đã hết thời hạn nhưng chưa bàn giao để xây dựng trường học. Ảnh: AN

Theo đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, địa bàn quận Liên Chiểu có 41 dự án công trình xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học.

Trong số này, 15 công trình của bậc học mầm non, 20 công trình của tiểu học, 6 công trình cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, sau hai năm triển khai đề án thì chỉ mới có 8 công trình đã hoàn thành, 2 công trình đang triển khai và 3 công trình chuẩn bị đầu tư.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 15/3, ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu cho hay, nếu như số lượng học sinh tiểu học trên địa bàn năm 2011 chỉ khoảng 1.000 học sinh thì đến nay đã tăng lên tới trên 17.000 em.

Sĩ số học sinh tiểu học bình quân hơn 42 học sinh/lớp, có trường 46 học sinh/lớp (trong khi đó tiêu chuẩn là 35 học sinh/lớp) nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

“Trung bình mỗi năm, số học sinh của quận tăng khoảng 2.500 em (cấp tiểu học và trung học cơ sở). Do đó, số phòng học được đầu tư xây dựng mới không theo kịp tốc độ tăng dân số cơ học”.

Cũng theo ông Lịch, sắp đến, khi Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai ở tất cả các khối lớp của bậc tiểu học thì việc thiếu phòng học càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo kế hoạch, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành ở tất cả các khối lớp vào năm học 2024 – 2025. Hiện các trường tiểu học buộc phải ưu tiên cho khối lớp 1,2 và 3 đi học 2 buổi/ngày nên phải tận dụng cả phòng chức năng, phòng hội đồng để làm phòng học.

Trong báo cáo gửi đoàn giám sát của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (ngày 6/3), Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cho hay, ở cấp tiểu học, số phòng học hiện có 386/438 lớp nên không đảm bảo 100% ngày học hai buổi. Dự kiến, năm học 2023 – 2024 các trường cần 440 phòng học, năm học 2024 - 2025 cần 452 phòng học.

Ở bậc trung học cơ sở, năm học 2023 - 2024 cần 172 phòng học; năm học 2024 - 2025 cần 176 phòng học.

Mặc dù thiếu phòng học nhưng theo rà soát của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, trên địa bàn vẫn còn nhiều khu đất (đất công sản) cho doanh nghiệp thuê đã hết thời hạn nhưng chưa thu hồi được.

Cụ thể như khu đất tại số 27 đường Hoàng Văn Thái rộng 19.372,8m2 cho doanh nghiệp thuê đã hết thời hạn từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao lại cho quận.

Theo quan sát, doanh nghiệp thuê đất đã chia nhỏ khu đất thuê này để xây dựng các ki-ốt cho thuê khiến việc thu hồi khó khăn hơn. Ngoài ra, nhiều khu đất công khác cũng đã hết thời hạn cho thuê đang được Ủy ban nhân dân quận rà soát, đề xuất thành phố thu hồi để xây dựng trường lớp.

Sớm thu hồi đất để dành cho giáo dục

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng mới đây (ngày 6/3), ông Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cho biết, qua rà soát, quận đề xuất thành phố sớm thu hồi 4 khu đất công có tổng diện tích khoảng 44.000m2 trên địa bàn các phường: Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Bắc đã hết thời hạn cho thuê đối với doanh nghiệp.

Trong đó, dành phần lớn quỹ đất có quy mô rộng để xây dựng trường học. Điển hình như, khu đất số 27 đường Hoàng Văn Thái, quận đề xuất thành phố thu hồi khu đất này để quy hoạch đầu tư xây dựng trường liên cấp I và II.

Quận Liên Chiểu cũng đang kiến nghị thành phố, các sở ngành cho chủ trương thu hồi khu đất có diện tích 8.365,7m2 tại số 75 Nguyễn Lương Bằng hết thời hạn cho thuê để giao quận đầu tư xây dựng Trường tiểu học phường Hòa Khánh Bắc. Khi những trường học mới được xây dựng sẽ phần nào giảm áp lực cho các trường học hiện nay.

“Việc xây mới các trường học trên địa bàn quận rất khó triển khai, cần cơ chế đặc thù cho Liên Chiểu. Do đó, quận kiến nghị thành phố ưu tiên giải quyết các vướng mắc đối với công tác đầu tư cải tạo nâng cấp và mở rộng cơ sở hiện trạng trường học.

Đồng thời, xem xét chủ trương cho quận chọn địa điểm mới để quy hoạch đầu tư, thu hồi các cơ sở sử dụng đất công kém hiệu quả để quy hoạch đầu tư cơ sở giáo dục”, ông Nhường kiến nghị.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc thiếu phòng học, quá tải trường lớp tại quận Liên Chiểu đã qua 3 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân vẫn chưa giải quyết được cho dù hàng năm vẫn được đầu tư xây thêm.

Việc tận dụng các phòng chức năng để làm phòng học sẽ không thể đáp ứng được mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như sự phát triển thể chất của học sinh.

Do đó, ông Nghĩa đề nghị quận tập trung giải quyết các vướng mắc để sớm triển khai việc xây dựng, sửa chữa trường lớp.

AN NGUYÊN