Thế giới bên trong của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản

13/10/2011 10:15
Nguyễn Hường (Theo Xinhua, Wikipedia)
(GDVN) - Là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản và trên thế giới, việc thâm nhập và khám phá các bí mật của băng nhóm Yakuza Nhật Bản là một điều vô cùng khó khăn. Mất hai năm đàm phán đầy khó khăn, cuối cùng, nhiếp ảnh gia người Bỉ Anton Kusters đã đạt được nguyện vọng được thâm nhập vào tổ chức này để ghi lại các bức ảnh đời sống bên trong của nó vô vùng sống động.
Nhiếp ảnh gia Kusters mới nhận được sự đồng ý của gia đình Kabuki để được phép hòa nhập vào thế giới tội phạm Yakuza và dựng lên bộ ảnh trên.
Nhiếp ảnh gia Kusters mới nhận được sự đồng ý của gia đình Kabuki để được phép hòa nhập vào thế giới tội phạm Yakuza và dựng lên bộ ảnh trên.
Các bức ảnh của ông cho thấy những điều chưa từng thấy về cuộc sống và thế giới bên trong của một băng đảng mafia ở Nhật Bản như: thảo luận trong cuộc họp, các phòng tắm vòi sen, bên trong các hộp đêm vui chơi giải trí và thậm chí là cả đám tang của một thành viên của tổ chức, những ngón tay bị cắt cụt...
Các bức ảnh của ông cho thấy những điều chưa từng thấy về cuộc sống và thế giới bên trong của một băng đảng mafia ở Nhật Bản như: thảo luận trong cuộc họp, các phòng tắm vòi sen, bên trong các hộp đêm vui chơi giải trí và thậm chí là cả đám tang của một thành viên của tổ chức, những ngón tay bị cắt cụt...
Về nguồn gốc của Yakuza thì đa số cho rằng tổ chức này manh nha xuất hiện vào thời kỳ các sứ quân (thời kỳ Ê đô ở thế kỷ 17-18) khi đó chỉ gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên sau đó thì làm lính đánh thuê cho các sứ quân.
Về nguồn gốc của Yakuza thì đa số cho rằng tổ chức này manh nha xuất hiện vào thời kỳ các sứ quân (thời kỳ Ê đô ở thế kỷ 17-18) khi đó chỉ gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên sau đó thì làm lính đánh thuê cho các sứ quân.
Tới năm 1881, các nhóm nhỏ này được tập hợp lại trong một tổ chức có tên "Thương hội Biển đen" - chuyên hoạt động trên biển và giết người thuê.
Tới năm 1881, các nhóm nhỏ này được tập hợp lại trong một tổ chức có tên "Thương hội Biển đen" - chuyên hoạt động trên biển và giết người thuê.
Còn có một số thông tin cho rằng, tổ chức Yakuza có nguồn gốc từ các Samurai sống vào thời kỳ Tokugawa (1543 - 1616). Khi đó, người sáng lập ra thời kỳ Mạc phủ Edo đã không cần sử dụng hàng chục vạn Samurai nữa dẫn tới nhiều người trong số này không có kế sinh nhai, chuyển thành đội quân chuyên cướp phá làng mạc tại những nơi mà họ đi qua trong đất nước, và đây cũng là tiền thân cho tổ chức Yakuza sau này.
Còn có một số thông tin cho rằng, tổ chức Yakuza có nguồn gốc từ các Samurai sống vào thời kỳ Tokugawa (1543 - 1616). Khi đó, người sáng lập ra thời kỳ Mạc phủ Edo đã không cần sử dụng hàng chục vạn Samurai nữa dẫn tới nhiều người trong số này không có kế sinh nhai, chuyển thành đội quân chuyên cướp phá làng mạc tại những nơi mà họ đi qua trong đất nước, và đây cũng là tiền thân cho tổ chức Yakuza sau này.
Yakuza sau khi dần đi vào ổn định tổ chức thì chúng nặng về mưu lợi kinh tế, thoát ly chính trị.
Yakuza sau khi dần đi vào ổn định tổ chức thì chúng nặng về mưu lợi kinh tế, thoát ly chính trị.
Cho tới đầu thế kỷ 20, khi quyền lợi của nhóm bị đe dọa, chúng nhanh chóng bị hấp dẫn và gia nhập hàng ngũ Kokuryu-kai (Hắc Long giang túy hội), do Ryohei Uchida, người kế tục Mitsuru Toyama trong Huyền Dương xã thành lập năm 1901. Kể từ đó, từ chỗ chỉ là những tên tội phạm đường phố, Yakuza đã chính thức tham gia vào những biến cố chính trị, trở thành những "nhà ái quốc bẩn thỉu" (lời các nhà sử học Nhật) với tôn chỉ hoạt động gồm 3 chống: chống chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa cộng sản và chống nền dân chủ kiểu phương Tây.
Cho tới đầu thế kỷ 20, khi quyền lợi của nhóm bị đe dọa, chúng nhanh chóng bị hấp dẫn và gia nhập hàng ngũ Kokuryu-kai (Hắc Long giang túy hội), do Ryohei Uchida, người kế tục Mitsuru Toyama trong Huyền Dương xã thành lập năm 1901. Kể từ đó, từ chỗ chỉ là những tên tội phạm đường phố, Yakuza đã chính thức tham gia vào những biến cố chính trị, trở thành những "nhà ái quốc bẩn thỉu" (lời các nhà sử học Nhật) với tôn chỉ hoạt động gồm 3 chống: chống chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa cộng sản và chống nền dân chủ kiểu phương Tây.
Năm 1919, được Toyama thu nạp, những ông trùm Yakuza đã dẫn 60 ngàn "lính" của mình tham gia và làm lực lượng nòng cốt cho tổ chức Dai Nippon Kokusa-kai (Đại Nhật Bản túy hội) do nhà chính trị cực hữu này thành lập, đẩy nước Nhật trượt dài theo khuynh hướng phát xít.
Năm 1919, được Toyama thu nạp, những ông trùm Yakuza đã dẫn 60 ngàn "lính" của mình tham gia và làm lực lượng nòng cốt cho tổ chức Dai Nippon Kokusa-kai (Đại Nhật Bản túy hội) do nhà chính trị cực hữu này thành lập, đẩy nước Nhật trượt dài theo khuynh hướng phát xít.
Trong vòng 15 năm, từ 1930 đến 1945, Yakuza đã gây ra 29 vụ chính biến, ám sát 2 thủ tướng, 2 bộ trưởng, góp phần đưa nước Nhật nhảy vào vòng xoáy Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 trong tư cách là thành viên phe phát xít.
Trong vòng 15 năm, từ 1930 đến 1945, Yakuza đã gây ra 29 vụ chính biến, ám sát 2 thủ tướng, 2 bộ trưởng, góp phần đưa nước Nhật nhảy vào vòng xoáy Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 trong tư cách là thành viên phe phát xít.
Dù có nhiều băng nhóm khác nhau, mỗi băng nhóm lại do những ông trùm khác nhau lãnh đạo, nhưng nhìn chung chúng đều tham gia hoạt động trên các lĩnh vực như kiểm soát thị trường lao động, kiểm soát việc kinh doanh...
Dù có nhiều băng nhóm khác nhau, mỗi băng nhóm lại do những ông trùm khác nhau lãnh đạo, nhưng nhìn chung chúng đều tham gia hoạt động trên các lĩnh vực như kiểm soát thị trường lao động, kiểm soát việc kinh doanh...
Mặc dù có thời gian Yakuza chủ trương không dính líu tới ma túy, không buôn bán, sản xuất nhưng gần đây xuất hiện các thông tin cho rằng họ đã tham gia rất tích cực vào buôn bán ma túy.
Mặc dù có thời gian Yakuza chủ trương không dính líu tới ma túy, không buôn bán, sản xuất nhưng gần đây xuất hiện các thông tin cho rằng họ đã tham gia rất tích cực vào buôn bán ma túy.
Ngoài ra, họ còn chi phối phần lớn lĩnh vực cờ bạc tại Nhật.
Ngoài ra, họ còn chi phối phần lớn lĩnh vực cờ bạc tại Nhật.
Theo số liệu của cảnh sát Nhật, vào thời hoàng kim, Yakuza Nhật kiểm soát được từ 50 đến 150 tỉ USD ngoài sự kiểm soát của nhà nước, thu lãi khoảng 16 tỉ USD mỗi năm.
Theo số liệu của cảnh sát Nhật, vào thời hoàng kim, Yakuza Nhật kiểm soát được từ 50 đến 150 tỉ USD ngoài sự kiểm soát của nhà nước, thu lãi khoảng 16 tỉ USD mỗi năm.
Tuy nhiên, có một điều rất lạ là dù thế nào đi nữa, dù có tham gia rất nhiều vào các hoạt động phi pháp nhưng Yakuza lại rất ít dính líu tới các vụ giết người hay thanh toán lẫn nhau.
Tuy nhiên, có một điều rất lạ là dù thế nào đi nữa, dù có tham gia rất nhiều vào các hoạt động phi pháp nhưng Yakuza lại rất ít dính líu tới các vụ giết người hay thanh toán lẫn nhau.
Yakuza có khoảng 90.000 thành viên, chia thành khoảng 3.000 băng nhóm khác nhau hoạt động khắp nơi trên lãnh thổ Nhật Bản và một số quốc gia khác.
Yakuza có khoảng 90.000 thành viên, chia thành khoảng 3.000 băng nhóm khác nhau hoạt động khắp nơi trên lãnh thổ Nhật Bản và một số quốc gia khác.
Một người muốn gia nhập Yakuza sau khi đã đủ các "điều kiện" đều phải trích máu ăn thề và phải xăm mình, thường là những hình như rồng, phượng, núi non, hoa ... trên khắp cơ thể.
Một người muốn gia nhập Yakuza sau khi đã đủ các "điều kiện" đều phải trích máu ăn thề và phải xăm mình, thường là những hình như rồng, phượng, núi non, hoa ... trên khắp cơ thể.
Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza giúp ta có thể nhận dạng dễ dàng đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn.
Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza giúp ta có thể nhận dạng dễ dàng đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn.
Theo luật của mafia Nhật, bất kỳ thành viên nào không tuân lệnh cấp trên, lệnh của các ông trùm đều phải tự chặt một đốt ngón tay út.
Theo luật của mafia Nhật, bất kỳ thành viên nào không tuân lệnh cấp trên, lệnh của các ông trùm đều phải tự chặt một đốt ngón tay út.
Những lần vi phạm sau sẽ lần lượt lấy đi những đốt tiếp theo của cả 2 ngón tay út và có khi ở những ngón khác. Chính vì thế cho nên phần lớn thành viên Yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn.
Những lần vi phạm sau sẽ lần lượt lấy đi những đốt tiếp theo của cả 2 ngón tay út và có khi ở những ngón khác. Chính vì thế cho nên phần lớn thành viên Yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn.
Theo thống kê trong những thành viên Yakuza hiện đại, có hơn 90% tên xăm mình, 43% tên có bàn tay cụt ngón, nhiều tên cụt 2 ngón và hơn nữa.
Theo thống kê trong những thành viên Yakuza hiện đại, có hơn 90% tên xăm mình, 43% tên có bàn tay cụt ngón, nhiều tên cụt 2 ngón và hơn nữa.
Dù là tổ chức tội phạm lớn nổi tiếng là bạo lực và có những hình thức trừng phạt khắc nghiệt, nhưng ít người biết rằng, trong hai thảm họa ghê gớm động đất Kobe 1995 và động đất và sóng thần Tōhoku 2011, Yakuza là những người đầu tiên gửi hàng cứu trợ đến cho các nạn nhân của thảm họa.
Dù là tổ chức tội phạm lớn nổi tiếng là bạo lực và có những hình thức trừng phạt khắc nghiệt, nhưng ít người biết rằng, trong hai thảm họa ghê gớm động đất Kobe 1995 và động đất và sóng thần Tōhoku 2011, Yakuza là những người đầu tiên gửi hàng cứu trợ đến cho các nạn nhân của thảm họa.
Họ làm điều này một cách lặng lẽ và nhanh chóng hơn nhiều các quan chức chính phủ. Một nhà nghiên cứu về Yakuza cho biết, họ làm điều này hoàn toàn vì thiện nguyện chứ không phải để quảng bá tên tuổi
Họ làm điều này một cách lặng lẽ và nhanh chóng hơn nhiều các quan chức chính phủ. Một nhà nghiên cứu về Yakuza cho biết, họ làm điều này hoàn toàn vì thiện nguyện chứ không phải để quảng bá tên tuổi

Nguyễn Hường (Theo Xinhua, Wikipedia)