Giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10

02/06/2022 10:07
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 1/6, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng làm Trưởng đoàn kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Đoàn đã kiểm tra tại các trường trung học phổ thông: Lê Chân, Trần Nguyên Hãn và Ngô Quyền.

Kiểm tra tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân, sau 5 năm không tổ chức Hội đồng thi vào lớp 10, năm nay nhà trường được chọn là một trong 46 Hội đồng thi với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Lê Chân (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Lê Chân (Ảnh: Lã Tiến)

Thầy giáo Nguyễn Kim Hoằng- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để kì thi diễn ra an toàn, nhà trường đề xuất Công an quận Lê Chân quan tâm điều thêm 2 đồng chí công an bảo vệ khu vực tường bao bằng tôn tại khu nhà mới xây.

Tại Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi.

Tuy nhiên, hội đồng thi Trần Nguyên Hãn cần lưu ý vấn đề tổ chức giao thông, do địa thế ngõ nhỏ, đông dân cư.

Đây cũng là một điểm trường nóng trong công tác tuyển sinh, do đó cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề kỷ luật thi, cần nhắc nhở, tuyên truyền sớm, tránh để thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là vấn đề sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thông minh.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 (Ảnh: Lã Tiến)

Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, đoàn kiểm tra cũng lưu ý nhà trường cần tắt hệ thống camera tại các phòng học, ngắt tín hiệu wifi, niêm phong theo đúng quy định.

Ngoài ra, các hội đồng thi cần phát huy vai trò của khối tình nguyện viên, bố trí một lực lượng phù hợp và có tổ chức.

Trong chiều 1/6, Đoàn kiểm tra đã tới các Trường Trung học phổ thông: Thái Phiên, chuyên Trần Phú và Hải An.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Ảnh: Lã Tiến)

Tại Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, ông Bùi Văn Kiệm- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường để phục vụ công tác thi vào lớp 10.

Trường còn được Sở chọn là điểm tổ chức Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập và Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Thầy Hoàng Anh Tuấn- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thái Phiên cho hay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội đồng thi và công tác phục vụ chấm thi đã được rà soát và đảm bảo.

Cô Mai Anh- Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú chia sẻ: “Công tác chuẩn bị cho các kì thi tại nhà trường đã đầy đủ như: phòng thi, phòng hội đồng, hệ thống điện chiếu sáng, nước uống, giường ngủ, camera...

Để phòng dịch, nhà trường chuẩn như khẩu trang, nước sát khuẩn; trước và sau khi thi sẽ vệ sinh phòng thi.

Trường cũng bố trí thùng chuyên dụng đựng rác thải y tế. Cơ quan chức năng quận Hải An đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy. Trong những ngày thi nhà trường cử 15 đoàn viên hỗ trợ, tiếp sức cho các thí sinh”.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Kì thi vào lớp 10 năm nay Trường Trung học phổ thông Hải An có 30 phòng thi với 724 thí sinh dự thi. Các phòng thi, phòng chức năng đã chuẩn bị bàn ghế, quạt điện, ánh sáng. Phòng làm việc của hội đồng, phòng đựng đề thi…đã chuẩn bị đầy đủ.

Thầy Trần Văn Huy- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các thầy cô đã quen việc vì thế công tác chuẩn bị cho kì thi không có khó khăn, vướng mắc.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm thi, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà trường để chuẩn bị cho kỳ thi rất quan trọng tới.

Ông Bùi Văn Kiệm nhấn mạnh: “Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, ngành Giáo dục sẽ tập huấn thanh tra thi, nghiệp vụ làm thi cho chủ tịch hội đồng...

Các nhà trường theo dõi, chú ý yếu tố thời tiết, để chủ động ứng phó. Ô dù, áo mưa và phương án phòng chống ngập lụt luôn sẵn sàng.

Các Hội đồng thi cần rà soát kĩ lưỡng, tránh tâm lý chủ quan dẫn đến những sai sót không đáng có. Đặc biệt, cần ngắt các thiết bị kết nối mạng tại các phòng thi.

Một số Hội đồng thi để phòng y tế cạnh phòng thi không phù hợp, cần chuyển ra một vị trí độc lập, thuận tiện cho việc xử trí các tình huống y tế cần thiết”.

LÃ TIẾN