“Gom tất tiền trong bóng đá cũng không mua được Messi”

01/10/2011 15:02
Mai Mai
(GDVN) - Đó chính là lời khen của GĐTT Zubizarreta dành cho Lionel Messi sau màn trình diễn ấn tượng của “La Pulga” trong những mùa giải gần đây.
Kể từ khi thi đấu trong đội hình 1 Barca (năm 2004), Lionel Messi đã có tổng cộng 11 cú hat-trick và không biết bao cú đúp. Chính thành tích ấn tượng này đã góp phần làm nên một “Siêu Messi” trên sân cỏ.
kk
Theo con số thống kê của tờ El Mundo Deportivo, hiện “La Pulga” có 127 bàn thắng ở La Liga, 39 lần lập công ở đấu trường Champions League, 17 lần “phát hỏa” ở Cúp Nhà Vua, 8 lần sút tung lưới đối phương ở Siêu cúp Tây Ban Nha, hai lần ghi bàn tại Cúp vô địch thế giới các CLB, còn con số này ở Siêu cúp châu Âu là 1. Tính tổng lại, sút người Argentina đã có tất cả 194 bàn thắng. Qua đó, “M10” sánh ngang thành tích của huyền thoại Ladislao Kubala để lọt vào danh sách 3 người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của Barca. Càng ấn tượng hơn khi Messi chỉ cần 7 năm để có được 194 bàn thắng, trong khi tiền bối Ladislao Kubala phải mất tới 12 năm (1950-1962). Mục tiêu sắp tới của Messi, dĩ nhiên là phá kỷ lục ghi 235 bàn thắng của huyền thoại Cesar Rodriguez. “Lionel Messi là một cầu thủ vĩ đại, và có một sự thật hiển nhiên là, có gom tất cả tiền bạc trong thế giới bóng đá đi chăng nữa, cũng chẳng thể mua được cậu ấy”, Andoni Zubizarreta khẳng định. Được biết, số tiền để giải phóng hợp đồng của Messi với Barcelona lên tới 250 triệu euro. Nhưng kể cả khi đội bóng nào đó trả số tiền trên thì cũng chưa chắc đã sở hữu được Messi, bởi “M10” luôn khẳng định tấm lòng trung với đội chủ sân Nou Camp.
Mai Mai