Học sinh TH An Khánh B bị phụ huynh đánh, Phòng GD&ĐT Hoài Đức nói gì?

28/12/2023 06:42
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, đã báo cáo sự việc lên UBND huyện và hiện công an huyện này đang điều tra, làm rõ.

Liên quan đến việc học sinh lớp 4A2 Trường Tiểu học An Khánh B, huyện Hoài Đức, Hà Nội bị bố của bạn học cùng lớp vào trường đánh phải nhập viện, ngày 27/12 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức để nắm thêm thông tin về tiến độ xử lý đối với sự việc trên.

Qua trao đổi, thầy Vương Văn Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin từ hiệu trưởng nhà trường, đơn vị này đã báo cáo tình hình lên cấp trên. Hiện Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ. Sau khi có thông tin chính thức từ cơ quan điều tra đơn vị này sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Khánh B phải nhập viện sau khi bị bố bạn học vào trường hành hung. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Khánh B phải nhập viện sau khi bị bố bạn học vào trường hành hung. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Thầy Lâm nói thêm: "Trước đó, công an huyện cũng đã chỉ đạo nhà trường và có 2 lần mời hai gia đình ra để hòa giải và thống nhất phương án giải quyết.

Quan điểm của các đơn vị khi xuống làm việc là cũng muốn hai bên gia đình đồng thuận tự hòa giải để không để lại mâu thuẫn phát sinh về sau.

Ngay hôm xảy ra sự việc, phía gia đình người hành hung học sinh nói trên cũng đã xuống bệnh viện hỏi thăm và có nguyện vọng là "hỗ trợ" và khắc phục hậu quả kể cả chi phí thuốc thang và bồi dưỡng nhưng phía gia đình có học sinh bị đánh nói là cứ đưa con về nhà rồi mới tính.

Chúng tôi được biết là phía gia đình người hành hung học sinh cũng nhận lỗi và muốn bồi thường nhưng gia đình học sinh không nhận".

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cùng với nhà trường để tìm ra các phương án xử lý. Trong đó có việc ưu tiên ổn định tâm lý cho học sinh sau khi quay trở lại trường học. Bên cạnh đó là yêu cầu nhà trường chỉ đạo Hội Cha mẹ học sinh phối hợp với hai gia đình để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất, hướng đến sự hòa thuận giữa hai gia đình sau khi hòa giải.

"Qua nắm bắt và báo cáo của hiệu trưởng, buổi học đầu tiên của học sinh nói trên khi trở lại trường sau sự việc diễn ra bình thường, tâm lý học sinh rất tốt và hiện đang được các giáo viên phụ trách quan tâm, động viên", thầy Lâm thông tin thêm.

Chia sẻ thêm về phương án để có thể hạn chế những sự việc tương tự có thể xảy ra tại các trường học trên địa bàn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức cho hay: "Đối với công tác đảm bảo an toàn trường học thì không phải sau khi sự việc này xảy ra chúng tôi mới nhắc nhở mà ngay từ đầu năm học Phòng cũng đã quán triệt cho hiệu trưởng các trường trong hội nghị giao ban.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã ra các văn bản yêu cầu các nhà trường đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực trường học, đặc biệt là phải kiểm soát chặt chẽ việc người lạ ra vào trường".

Qua đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cũng nêu khó khăn ở các trường học khu vực ngoại thành Hà Nội trong việc đảm bảo các yêu cầu an toàn khu vực trường học. Trong đó là yếu tố về cơ sở vật chất, hàng rào kiên cố, đủ chiều cao để hạn chế sự xâm nhập của người ngoài vào trong khu vực trường học cũng chưa thực sự đảm bảo.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải thông tin, em C.Q.T, hiện đang học lớp 4A2 của Trường Tiểu học An Khánh B bị bố của bạn học cùng lớp vào trong trường để hành hung vào đầu giờ học buổi chiều ngày 7/12/2023.

Theo thông tin trên Giấy ra viện do phụ huynh cung cấp, em C.Q.T nhập viện vào lúc 17h58 ngày 7/12/2023 và được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

T. được chẩn đoán là "Chấn động não - Chấn thương phần mềm hàm mặt". Đến ngày 12/12/2023, T. được xuất viện.

Ngoài ra, theo video người nhà ghi lại được phóng viên ghi nhận, thời điểm T. nhập viện, học sinh này có biểu hiện sợ hãi, sau đó nôn ói khá nhiều.

Trung Dũng