Vào sát đợt thi học kỳ II vừa qua, nhiều độc giả là phụ huynh ở quận Long Biên (thành phố Hà Nội) phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phụ huynh cho hay: "Giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đưa học sinh của mình trên lớp ra trung tâm để giảng dạy có thu tiền. Thông tư 29 đã có hiệu lực từ mấy tháng nay, nhưng dường như giáo viên không nghiêm chỉnh chấp hành", phụ huynh cho hay.
Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều giáo viên Trường trung học cơ sở Giang Biên dạy thêm cho chính học sinh trên lớp tại cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.
Học sinh tan trường vội vàng đến nơi học thêm với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn?
Theo thông tin phản ánh, cung cấp từ phụ huynh, độc giả, phóng viên đã có ghi nhận thực tế vào tháng 5 vừa qua. Tại đoạn đường Giang Biên gần với đường Phúc Lợi, cơ sở tổ chức dạy thêm có tên Vitamin Fun Education. Thời điểm này, học sinh cho biết, thường vào các buổi chiều, học sinh Trường Trung học cơ sở Giang Biên tan trường sẽ đến đây để học thêm. Nơi đây cách trường khoảng vài trăm mét.
Phía trước cửa cổng tầng 1 của cơ sở có tấm bảng biển khá lớn ghi dòng chữ: "VITAMIN FUN EDUCATION". Phía dưới là địa chỉ, số điện thoại, email và địa chỉ web.

Hai bên tường phía cổng căn nhà có treo hai tấm bảng biển nhỏ ghi thông tin của hai công ty. Cụ thể, Công ty Cổ phần công nghệ và giáo dục VITAMIN FUN, và phía bên tay phải ghi Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Nhân Trí Dũng.
Một người dân sống gần cơ sở Vitamin Fun Education cho hay, nơi đây thường dạy thêm vào buổi chiều khoảng từ 17h30-18h, có hôm dạy từ 16h. Học sinh đi học ở trường xong là về đây học. Đến cuối tuần, có lớp học thêm buổi sáng.
“Cuối tuần vào Chủ Nhật, tôi thấy vào buổi sáng trung tâm khá đông học sinh đến học", người dân chia sẻ.
Khoảng 17h30 ngày 21/5 (Thứ Tư), nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Giang Biên tan trường đến cơ sở này để học thêm. Trong khi chờ đợi giáo viên đến lớp, một số học sinh sang một cửa hàng tiện lợi ở đối diện cơ sở để mua quà ăn vặt.
Chia sẻ về việc học thêm tại cơ sở này, một nam sinh lớp 8 cho hay: "Cháu học thêm môn ba môn Văn, Toán và Anh ở đây. Giáo viên dạy đều là thầy cô giảng dạy trên lớp. Cô giáo dạy thêm môn Toán là cô Th.- giáo viên chủ nhiệm, môn Văn là cô Ng. và môn tiếng Anh là cô Ph. Mức phí học thêm của các môn học trên đều là 80.000 đồng/ca".
Theo học sinh này cho biết, học sinh học thêm tại đây có tất cả các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Ngoài học sinh trong trường, nơi đây có học sinh của một trường trung học cơ sở khác.
"Chiều nay, cháu học thêm môn Văn của cô Ng., lớp có 25 bạn và học ở tầng 2. Cháu học thêm ở đây từ 17h30 đến 19h. Một tầng có hai phòng học", nam sinh nói và vội vàng lên phòng học khi đã hơn 17h30.
Cơ sở dạy thêm ghi tên lớp giống trong trường học
Tại cửa hàng tiện lợi tại đoạn đường Giang Biên gần với đường Phúc Lợi vào chiều 21/5, vừa đứng ăn kem, một nam sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Giang Biên chia sẻ với người viết: "Cháu học thêm tại một trung tâm ở đường Phúc Lợi, cách cửa hàng khoảng hơn chục mét. Trung tâm này thu học phí là 80.000 đồng/ca, so với trung tâm trước đây cháu học thì đắt hơn 20.000 đồng. Chiều nay cháu học thêm môn Toán của cô giáo chủ nhiệm".
“Cháu học thêm môn Toán của cô giáo chủ nhiệm và học ở tầng 3. Lớp học từ 17h45 đến 19h45”, nam sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Giang Biên chia sẻ.
Nam sinh cho hay, cô giáo ôn luyện cho học sinh kiến thức để kiểm tra. Học sinh học ở trung tâm này chủ yếu là ở Trường Trung học cơ sở Giang Biên.

Ngay sau khi có được thông tin chia sẻ của nam sinh lớp 7, người viết đã trực tiếp đến khảo sát cơ sở này.
Theo quan sát của người viết, cơ sở này không có bảng biển to như nhiều cơ sở khác. Ở ngoài cửa cổng có tấm biển nhỏ ghi thông tin Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Trường Phát, kèm thông tin địa chỉ của cơ sở. Tấm bảng ở tầng 1 ghi phòng dạy thêm kèm ca học. Đáng nói, tấm bảng ghi lớp giống như trong các cơ sở giáo dục. Bên cạnh có dòng chữ "Trung tâm BDVH Ánh Sáng (Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Ánh Sáng)".


Phía bên trong cơ sở ở ngay phía bên phải là tấm bảng biển lớn ghi thông tin các ca học, phòng học tại 8 phòng học từ tầng 1 đến tầng 5 cho các lớp học từ lớp 6 đến lớp 9. Tuy nhiên, không có thông tin của giáo viên giảng dạy, mức học phí...
Ở phía trong cơ sở ở tầng 1, có một nữ nhân viên phụ trách trông coi phương tiện, quản lý học sinh ra vào trung tâm.
Khi được hỏi về thông tin học thêm ở cơ sở này, một nam sinh lớp 6A4 cho hay, chiều tối nay cháu học thêm môn Văn của cô Th. là giáo viên chủ nhiệm.
17h42 ngày 21/5, trước cửa công ty trên có nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Giang Biên mặc áo đồng phục trắng, khăn quàng đỏ. Khi này một nữ giáo viên đi bộ khoác túi xách nhìn thấy học sinh của mình liền nói: “Nhanh nhanh lên nha”.
Người viết hỏi thông tin về nữ giáo viên, một nữ sinh lớp 7 cho biết: “Đó là cô H.A., giáo viên bộ môn Toán”.

Chiều 22/5, phóng viên có mặt tại cơ sở tổ chức dạy thêm nêu trên. Khi này, có một số học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Giang Biên mặc đồng phục áo phông màu xanh.
Một nam sinh cho hay, chiều nay cháu học thêm môn Toán của cô giáo bộ môn tên H.A. Một tuần, cháu học thêm 2 buổi (Thứ Năm và Thứ Bảy). Nam sinh cho biết đã học ở đây khoảng một tháng.
Giáo viên tên H.A cũng chính là người dạy thêm cho một lớp 7 vào chiều 21/5.
Để có thêm thông tin khách quan về việc quản lý giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường của Trường Trung học cơ sở Giang Biên, ngày 23/5, phóng viên đã gửi giấy giới thiệu kèm câu hỏi và email tòa soạn để nhà trường phản hồi. Tuy nhiên, đến nay, Tòa soạn chưa nhận được phản hồi từ hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Giang Biên.