Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị H. - phụ huynh có con học lớp 10 Trường Trung học phổ thông Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) ý kiến xung quanh việc thầy giáo dạy môn Toán trên lớp không trả bài kiểm tra thường xuyên trong học kỳ 1.
Theo phụ huynh, đầu học kỳ 2, chị thấy bài kiểm tra thường xuyên của con bị điểm thấp trên phần mềm eNetViet (phần mềm quản lý trường học dành cho phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý), trong khi những bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của con đều đạt điểm cao.
Cụ thể, chị H. cho hay, với những bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ môn Toán trên trường, học sinh sẽ thi theo phòng. Bài thi sẽ do giáo viên được bố trí chéo lớp chấm điểm. Những bài thi này con của chị H. đều đạt 9 điểm.
Còn đối với bài kiểm tra thường xuyên môn Toán sẽ do giáo viên bộ môn chấm điểm. Tuy nhiên, trong học kỳ 1, có bốn bài kiểm tra thường xuyên nhưng thầy giáo không trả bài kiểm tra, không công khai điểm trên lớp.
Đến học kỳ 2, sau bài kiểm tra thường xuyên đầu tiên (vào khoảng tháng 2/2025), chị H. lên hệ thống eNetViet mới phát hiện con được 3 điểm. Khi đó, chị hỏi con về việc đã được trả bài kiểm tra chưa, con nói chưa được nhận.
Tiếp đó, chị H. liên hệ hỏi thầy giáo dạy Toán để nhận bài kiểm tra nhằm tìm ra lỗi của con và khắc phục nhưng thầy không phản hồi. Sau đó, chị H. yêu cầu con đến gặp thầy, và khoảng 2 tuần sau con mới mang bài kiểm tra thường xuyên về.
Vị phụ huynh cho hay, lúc biết việc, chị đã lên gặp hiệu trưởng nhà trường khi đó là cô Vũ Thị Hương Lan, nhưng chưa được giải quyết.
Về thông tin nêu trên, ngày 9/5, trao đổi với phóng viên, cô Vũ Thị Hương Lan (nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Viên, hiện là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt) cho hay, vào hôm phụ huynh gọi điện thoại cô đã trả lời rằng: "Đây là bài Toán của thầy, tốt nhất là mời gia đình đến trường để gặp thầy và thầy giải thích, và cô biết sự việc như nào".
Cô Lan cho hay, gia đình phụ huynh không đến trường để làm việc về nội dung này.
"Đến ngày 26/3, sắp đến thời gian tôi chuyển đơn vị công tác nên gọi điện cho phụ huynh mời sang trường làm rõ mọi việc. Hôm trước thầy Mươi (Hiệu trưởng Trường Trung học phổ Yên Viên hiện tại) cũng đã gặp phụ huynh để làm việc về vấn đề này", cô Lan cho hay.
Điểm kiểm tra thường xuyên bị thay đổi?
Vị phụ huynh này cho biết, đầu tháng 5, chị thấy trên eNetViet hiển thị, con chị có điểm của ba bài kiểm tra thường xuyên môn Toán là 3, 5 và 6.
Chiều 5/5, chị H. gặp thầy hiệu trưởng mới được bổ nhiệm về nhà trường, để làm rõ sự việc. Khi này, thầy hiệu trưởng nói đang chờ thầy giáo dạy Toán lên để làm việc cụ thể.
Đến tối 5/5 và ngày 6/5, chị H. kiểm tra trên eNetViet thì nhận thấy điểm kiểm tra thường xuyên của học kỳ 2 có sự thay đổi.

Theo thông tin từ chị H., học lực các môn tự nhiên của con đều trên 8 phẩy, lực học của con không phải kém.
Qua sự việc trên, điều chị cần là giáo viên cần trả bài kiểm tra sau khi đã chấm để học sinh biết được cái sai của mình. Đồng thời, việc này cũng tránh được suy nghĩ của học sinh, phụ huynh là, học sinh không đi học thêm của thầy giáo dạy trên lớp thì cũng được đối xử công bằng như các học sinh khác.
Liên quan đến sự việc nêu trên, ngày 9/5, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Dương Hai Bảy Mươi - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Viên. Thầy hiệu trưởng cho hay, sự việc thầy giáo được phụ huynh đề cập dạy thêm học sinh trên lớp từ trước khi Thông tư 29 có hiệu lực, trước khi thầy Mươi chuyển đến trường công tác từ tháng 4/2025.
Đối với thông tin phóng viên chuyển về việc chị H. nói bảng điểm với 5 bài kiểm tra thường xuyên được sửa sau khi phụ huynh đến làm việc, thầy Mươi nói: "Để tôi cho kiểm tra lại, hiện tôi đang tập huấn ở Vĩnh Phúc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo".
Ngày 12/5, phóng viên liên hệ lại với thầy Mươi nhưng không nhận được phản hồi.
Tiếp đó, người viết liên hệ với thầy giáo dạy Toán để giải đáp thắc mắc của phụ huynh không trả bài kiểm tra thường xuyên trong học kỳ 1 cho học sinh, thầy này khẳng định: "Học kỳ 1 thì trả hết từ học kỳ 1 rồi nhá".
Về nội dung phụ huynh phản ánh, khi thấy điểm kiểm tra thường xuyên bị sửa lại vào tối 5/5 và ngày 6/5, thầy dạy Toán cho hay: "Có một điểm 10 của học sinh là tôi cho kiểm tra lại bằng bài viết. Còn mấy điểm 10 kia của học sinh là tôi kiểm tra bằng miệng, tôi thấy kiến thức của học sinh đạt được nên tôi cho vào như thế".