Long Biên: Học sinh thật thà kể GV bộ môn "kéo" ra trung tâm học thêm thu tiền

15/04/2025 06:40
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhiều phụ huynh phản ánh có giáo viên THCS Thượng Thanh, THPT Lý Thường Kiệt dạy thêm học sinh chính khóa thu tiền ở trung tâm ngoài trường.

Phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh tại quận Long Biên (Hà Nội) cho hay, tình trạng giáo viên một số trường học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận "kéo" học sinh chính khóa của mình ra dạy thêm, và có thu tiền vẫn diễn ra.

Cụ thể, một số phụ huynh tại Long Biên có con đang theo học tại Trường trung học cơ sở Thượng Thanh, Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt cho biết, có giáo viên 2 trường này đã dạy thêm học sinh chính khóa của mình ở một trung tâm gần trường và có thu tiền.

Điều này khiến phụ huynh cảm thấy bức xúc, vì giáo viên nhà trường đã không chấp hành nghiêm chỉnh Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.

"Khi Thông tư 29 chính thức có hiệu lực, có giáo viên cho học sinh nghỉ học một thời gian. Sau đó, họ vẫn tiếp tục việc dạy thêm tại nơi họ thuê hoặc tại trung tâm", phụ huynh cho hay.

Theo thông tin từ phía phụ huynh, hoạt động dạy thêm thường được diễn ra thường vào giờ hành chính. Theo đó, lớp nào học ca sáng sẽ học thêm của giáo viên trong trường vào buổi chiều, và ngược lại.

Dạy thêm cho học sinh chính khóa thu tiền cách trường chỉ vài trăm mét

Cách Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh khoảng vài trăm mét, tại một con hẻm của ngõ 94 Thượng Thanh (phường Thượng Thanh, quận Long Biên) là trung tâm tổ chức dạy thêm các môn văn hóa, tiếng Anh cho học sinh.

Người dân sống quanh trung tâm này cho biết: “Học sinh học thêm ở đây cả ngày nhưng buổi chiều tối đông hơn. Học sinh là của cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nơi đây tổ chức dạy thêm đã nhiều năm”.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tấm biển gắn ở trước cửa của trung tâm này có ghi: "Trung tâm BDVH Bách khoa. Luyện thi tiếng Anh các cấp độ, dạy tiếng Anh cho người mất gốc, bồi dưỡng kiến thức: Toán - Văn".

Ở phía dưới có dòng chữ in nghiêng: “Theo Quyết định số 475 QĐ-SGD&ĐT ngày 08/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo”.

gdvn_trung-tam-boi-duong-van-hoa-bach-khoa-to-chuc-cho-giao-vien-day-them-hoc-sinh-chinh-khoa (3).jpg
Trung tâm BDVH Bách khoa nằm trong một con hẻm thuộc ngõ 94 Thượng Thanh.

Trung tâm này cao năm tầng, có thang máy (không dành cho học sinh đi lại). Học sinh để xe ở vỉa hè và vào trong bãi xe ở gần đó, có một người phụ nữ và một người đàn ông phụ trách quản lý phương tiện.

Vào khoảng hơn 9h35 thứ Năm ngày 3/4, phóng viên khảo sát tại đây thì gặp một số học sinh lái xe máy, xe máy điện để ở bãi gửi xe. Có vài chục chiếc xe đã dựng trong bãi đất trống có quây hàng rào.

Một nữ sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt cho hay: “Giáo viên của nhiều trường thuê ở đây để dạy thêm. Cháu học thêm chính giáo viên trong nhà trường”.

Trung tâm gắn biển là bồi dưỡng kiến thức Toán, Văn, luyện thi - dạy tiếng Anh nhưng theo chia sẻ của một học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, học sinh này đến học thêm môn Sinh học.

gdvn_trung-tam-boi-duong-van-hoa-bach-khoa-to-chuc-cho-giao-vien-day-them-hoc-sinh-chinh-khoa.jpg
Khu bãi để xe của trung tâm có hàng chục phương tiện gửi vào buổi sáng.

Một học sinh thành thật chia sẻ, sáng nay em học thêm giáo viên chủ nhiệm dạy môn Sinh ở đây.

"Cô giáo bọn cháu thu 50 nghìn đồng/buổi và cô sẽ đóng lại tiền cho trung tâm. Mức học phí tùy theo giáo viên đưa ra, có cô thu 100 nghìn đồng/buổi", nam sinh nói và cho hay, do học của giáo viên chủ nhiệm nên mới có mức phí rẻ như vậy.

Theo nam sinh, việc học thêm tại trung tâm này tùy thuộc vào thời gian rảnh của bản thân cháu. Thông thường, một tuần cháu học thêm 2 buổi Toán, 1 buổi Hóa và 1 buổi Sinh học.

"Các trung tâm khác yêu cầu đóng nhiều tiền hơn nên các cô lựa chọn ở đây, để lấy mức phí rẻ hơn", nam sinh cho hay.

Nam sinh cho biết, bản thân cháu không nắm rõ có thầy cô khác nào trong trường giảng dạy tại đây hay không, vì họ phải giữ bí mật việc giảng dạy học sinh chính khóa. Đối với việc học thêm tại trung tâm này, trước đây giáo viên cũng dạy và khi Thông tư 29 có hiệu lực, việc dạy thêm vẫn diễn ra.

Thông tin về cơ sở vật chất phòng học, nam sinh nói, trung tâm cao năm tầng, có khoảng chục phòng học, mỗi phòng thường sẽ có 10-15 học sinh và nếu đông là 20 người.

Buổi chiều, học sinh THCS, THPT đến học thêm đông như "kiến"

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ca học tại Trung tâm BDVH Bách khoa thường sẽ học trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Buổi chiều vào khoảng hơn 14h (ngày 3/4) đã có một ca học đầu tiên tan ca.

Lúc này, một nam sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đi xe máy điện từ trong trung tâm ra về.

Nam sinh cho hay: “Cháu học thêm của thầy giáo bộ môn Toán trong nhà trường dạy ở trung tâm này, phí học là 90 nghìn đồng/ca. Một tuần cháu học 2 buổi”.

Trong buổi chiều 3/4, cũng có nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh (gần Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt) đến học thêm ở trung tâm. Nếu như với những học sinh ở lớp lớn đi xe máy điện, thì các em ở khối lớp nhỏ hơn đi xe đạp hoặc đi bộ từ trường đến trung tâm để học thêm.

Ca học thứ ba trong buổi chiều vào lúc gần 17h (ngày 3/4), có hàng chục học sinh của Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh ngồi ở ghế đá, vỉa hè, chờ đợi giáo viên đến dạy thêm. Đây là thời điểm học sinh đến trung tâm để học thêm được coi là đông nhất trong ngày.

Một nữ sinh mặc áo đồng phục Trường trung học cơ sở Thượng Thanh cho biết: “Chúng cháu học lớp 7, Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh. Hôm nay cháu học thêm môn Văn của cô...(PV ẩn tên tên giáo viên được học sinh nói) là giáo viên dạy lớp chúng cháu ở trường.

Cháu học thêm ở đây đã lâu, và khi Thông tư 29 có hiệu lực, cháu được tạm nghỉ một thời gian. Giờ một tuần cháu học hai buổi là thứ Năm và thứ Bảy, về mức học phí thì cháu không rõ”.

Theo nữ sinh này, lớp em có khoảng hơn 20 bạn học thêm.

gdvn_trung-tam-boi-duong-van-hoa-bach-khoa-to-chuc-cho-giao-vien-day-them-hoc-sinh-chinh-khoa (5).jpg
Lịch giảng dạy của các giáo viên trong buổi chiều 3/4 (C1 nghĩa là ca 1, C2 là ca 2) không có thông tin giáo viên dạy lớp nào, môn gì. Theo bảng lịch dạy trên, trung tâm hiện có 9 phòng học, trong đó tầng 1 có một phòng học, tầng 2 có ba phòng học, tầng 4 có hai phòng học và tầng 5 có ba phòng học. Thông tin công khai này đúng như mẫu niêm yết theo yêu cầu tại Thông tư 29.
mau 02 day them.png
Phụ lục kèm theo Thông tư 29.

Thông tin về việc đóng học phí, một nam sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh cho biết: “Cháu thấy đánh số phòng từ 101 đến 503… Giáo viên trong trường dạy thêm cho lớp chúng cháu và Trung tâm đứng ra thu tiền. Chiều nay, chúng cháu học thêm môn tiếng Anh của cô giáo... (PV ẩn tên giáo viên được học sinh nói) bộ môn trên lớp và một tuần cô dạy 2 buổi”.

Bên cạnh việc học thêm tại trung tâm nêu trên, phóng viên còn ghi nhận học sinh của Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh, Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt học thêm trong con hẻm của ngõ 96 Thượng Thanh cũng khá đông.

Tuy nhiên, một nam sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nói, cháu học thêm của chính giáo viên trên lớp giảng dạy nhưng được học miễn phí!

Trước phản ánh của nhiều phụ huynh, người dân và ghi nhận thực tế trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã liên hệ để ghi nhận về công tác quản lý giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường.

Ngày 8/4, phóng viên liên hệ điện thoại với cô Trần Thị Ngọc Yến (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh). Tuy nhiên cô Yến cho hay, cô không nói chuyện này qua điện thoại, và phóng viên muốn gì thì qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sau đó, phóng viên cũng đã Giấy giới thiệu đến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, đến nay chưa có đơn vị nào phản hồi.

Tại Điều 4, Thông tư 29 quy định về các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm nêu: "Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường...".

Đồng thời, tại khoản 3, Điều 6 có quy định trách nhiệm của giáo viên khi dạy thêm ngoài nhà trường là: "Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này)".

Mạnh Đoàn