Khai mạc ngày 26/8, Tuần lễ thường niên RILEM lần thứ 79 và Hội thảo quốc tế ICONS 2025 lần thứ 2 do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đăng cai tổ chức với chủ đề “Kết nối trí tuệ toàn cầu phù hợp với chiến lược phát triển ngành xây dựng của Việt Nam” diễn ra đến hết ngày 28/8.

Tuần lễ thường niên RILEM lần thứ 79 và Hội thảo quốc tế ICONS 2025 lần thứ 2 với chủ đề “Kết nối trí tuệ toàn cầu phù hợp với chiến lược phát triển ngành xây dựng của Việt Nam” diễn ra từ ngày 26-28/8.
Đây là lần đầu tiên Tuần lễ thường niên RILEM (Liên minh quốc tế các phòng thí nghiệm và chuyên gia về vật liệu, hệ thống, kết cấu xây dựng) được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của lĩnh vực khoa học công nghệ xây dựng nước nhà. Sự kiện được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, Viện Bê tông Hoa Kỳ (American Concrete Institute – ACI) và Viện Công nghệ bê tông Vương quốc Anh (Institute of Concrete Technology – ICT) là các đơn vị bảo trợ về mặt chuyên môn.
Với hơn 300 khách mời đến các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tiêu chuẩn hóa và doanh nghiệp của hơn 50 quốc gia cùng góp mặt trong các phiên thảo luận học thuật, trình bày nghiên cứu mới và mở rộng hợp tác song phương, đa phương; sự kiện là diễn đàn khoa học lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực vật liệu và kết cấu xây dựng được tổ chức tại Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trên bản đồ giáo dục và nghiên cứu toàn cầu, thể hiện khát vọng vươn lên của trí tuệ Việt Nam.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Hạt nhân thúc đẩy đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số nhằm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động đầu tư xây dựng, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của các công trình. Bộ Xây dựng cam kết trong việc đồng hành cùng cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để đưa những kết quả nghiên cứu đột phá vào thực tiễn, trở thành giải pháp hữu ích phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội.

Sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động học thuật quốc tế có ý nghĩa hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu và công nghệ kết cấu. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, những nội dung này trực tiếp góp phần hiện thực hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng như: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hội thảo năm nay thu hút hơn 300 đại biểu đến từ 50 quốc gia với gần 270 công trình nghiên cứu chất lượng cao được được xuất bản trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus. Các phiên thảo luận chuyên sâu, có hàm lượng khoa học cao phản ánh rõ nét sự hội nhập mạnh mẽ của giới nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng – một ngành giữ vai trò quan trọng đối với phát triển hạ tầng, đô thị và bảo vệ môi trường.
Nhà trường đã và đang tích cực thể hiện vai trò tiên phong là một trong 5 trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo về kỹ thuật công nghệ, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai các Đề án phát triển nguồn nhân lực và hợp tác “3 Nhà” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 14/6/2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được công bố là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ xây dựng.

Hội thảo góp phần thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 19/2/2025. Điều này thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và kết nối các lĩnh vực công nghệ ưu tiên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Với việc đăng cai Tuần lễ thường niên RILEM và Hội thảo quốc tế ICONS 2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội củng cố vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Xây dựng và Kiến trúc, đồng thời là hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Diễn đàn học thuật quốc tế lớn nhất về vật liệu và kết cấu xây dựng tại Việt Nam
Với chủ đề xuyên suốt là phát triển bền vững, Tuần lễ thường niên RILEM và Hội thảo ICONS 2025 tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự và chiến lược như: Vật liệu thân thiện môi trường và phát thải thấp; Kết cấu trong điều kiện khí hậu cực đoan; Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong xây dựng; Kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên hiệu quả; Cơ chế hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà hoạch định chính sách.

Một số hoạt động bên lề hội thảo.
Một điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là diễn đàn doanh nghiệp, nơi các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước chia sẻ những thực tiễn tiêu biểu, giới thiệu công nghệ mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu triển khai, cũng như tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục, phòng thí nghiệm và cơ quan hoạch định chính sách. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 68 nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm trong chuỗi giá trị nghiên cứu – ứng dụng – thương mại hóa công nghệ.
Quy tụ hơn 20 diễn giả là các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu và kết cấu, sự kiện còn tổ chức nhiều phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của các tập đoàn và doanh nghiệp. Hoạt động này thể hiện quyết tâm của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong việc trở thành đầu mối chiến lược, thúc đẩy hợp tác, mở rộng hội nhập quốc tế và góp phần đổi mới thể chế.

Tuần lễ thường niên RILEM và Hội thảo ICONS 2025 không chỉ là một sự kiện học thuật, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, của khát vọng đổi mới và hành trình phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam. Đây là cơ hội để nền khoa học của đất nước ghi dấu ấn trên trường quốc tế, mở ra những chân trời hợp tác mới và góp phần tạo dựng một tương lai xanh – thông minh – hội nhập.
RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures - Liên đoàn thế giới các phòng thí nghiệm và chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, hệ thống và kết cấu) được thành lập từ năm 1947 tại Paris.
RILEM đã và đang giữ vai trò tiên phong trong việc kết nối hàng nghìn chuyên gia, phòng thí nghiệm và trường đại học từ hơn 70 nước trên thế giới. Các khuyến nghị kỹ thuật và tiêu chuẩn của RILEM hiện đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển, góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng bền vững, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện:




