Khởi tố một phóng viên cưỡng đoạt tài sản

29/04/2011 07:22
Ngày 28/4, tin từ VKSND TP Nam Định cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồ Thanh (nguyên phóng viên báo Nam Định) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 28/4, tin từ VKSND TP Nam Định cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồ Thanh (nguyên phóng viên báo Nam Định) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tạm giam hai tháng phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, cơ quan công an còn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Văn Hồng (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định) để làm rõ vụ việc. Qua điều tra ban đầu, ngày 15/4, Thanh và Hồng đã hai lần đến làm việc với lãnh đạo Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Nam Định, dọa sẽ viết bài đăng trên trên báo Cựu Chiến Binh Việt Nam về những khuất tất của đơn vị này.
Sau đó vài ngày, Thanh liên tục gọi điện cho ông Trần Hải, Giám đốc trung tâm, đề nghị phải chi ít nhất 7 triệu đồng mới bỏ qua vụ việc. Ông Hải đã tố cáo đến cơ quan công an. Chiều 18/4, tại văn phòng trung tâm, Thanh bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ một đại diện của trung tâm này.
Theo Thanh Tú/Pháp luật TPHCM