Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Khởi tố nghịch tử đổ xăng thiêu sống cha rồi ném đá

08/11/2012 07:37
Hữu Võ
(GDVN) - Chiều ngày 7.11, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tri (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) về hành vi giết người.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, trưa ngày 27.10, cha ruột của Tri là ông Nguyễn Bá Chúc (sinh năm 1959) đang ngồi nhậu với bạn tại chòi canh rẫy của ông Đoàn Văn A (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) thì bất ngờ bị Tri xông đến đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.
Ông Chúc lúc đưa lên xe về nhà. Ảnh. Hữu Võ
Ông Chúc lúc đưa lên xe về nhà. Ảnh. Hữu Võ
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, ông Chúc lao mình xuống giếng bên cạnh để dập lửa. Tri cầm đá đuổi theo đòi đánh nhưng được ông A và người dân ngăn cản. Hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, 2 cha con ông Chúc đã có mâu thuẫn với nhau.
Giếng nước nơi ông Chúc nhảy xuống. Ảnh. Hữu Võ
Giếng nước nơi ông Chúc nhảy xuống. Ảnh. Hữu Võ
Ông Chúc được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu vào trưa cùng ngày trong tình trạng bị bỏng độ II, III với diện tích 72%. Sau 5 ngày cấp cứu, ông chúc đã qua đời tại rẫy ở thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar).

Khi ông Chúc mất, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Hữu Võ