10 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2012

28/09/2012 13:10
Thanh Mai
(GDVN) - Mặc cho bất ổn kinh tế toàn cầu, số lượng tỷ phú vẫn tăng lên đáng kể. Dưới đây là 10 nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới được xếp hạng bởi Wealth-X. 
10. Canada Số tỷ phú: 40 Tổng số tài sản: 105 tỷ USD Tỷ phú chỉ chiếm 0,8% dân số Canada nhưng sở hữu gần 18% của cải. Người giàu nhất Canada là ông trùm truyền thông David Thomson (ảnh), người cùng với gia đình sở hữu hãng thông tấn Thomson Reuters, với tổng tài sản là 5,5 tỷ USD, là người giàu thứ 35 thế giới (theo Forbes).
10. Canada
Số tỷ phú: 40
Tổng số tài sản: 105 tỷ USD
Tỷ phú chỉ chiếm 0,8% dân số Canada nhưng sở hữu gần 18% của cải. Người giàu nhất Canada là ông trùm truyền thông David Thomson (ảnh), người cùng với gia đình sở hữu hãng thông tấn Thomson Reuters, với tổng tài sản là 5,5 tỷ USD, là người giàu thứ 35 thế giới (theo Forbes).
9. Brazil Số tỷ phú: 49 Tổng số tài sản: 300 tỷ USD Brazil là quốc gia duy nhất ở châu Mỹ Latinh nằm trong danh sách này với số dân siêu giàu là 4.640 người, chiếm 1% dân số. Người đàn ông giàu nhất của nước này là Eike Batista (ảnh) với tổng tài sản 14,9 tỷ USD.
9. Brazil
Số tỷ phú: 49
Tổng số tài sản: 300 tỷ USD
Brazil là quốc gia duy nhất ở châu Mỹ Latinh nằm trong danh sách này với số dân siêu giàu là 4.640 người, chiếm 1% dân số. Người đàn ông giàu nhất của nước này là Eike Batista (ảnh) với tổng tài sản 14,9 tỷ USD.
8. Thụy Sĩ Số tỷ phú: 57 Tổng số tài sản: 125 tỷ USD Được biết đến như là sân chơi của những người giàu có và nổi tiếng, Thụy Sĩ là thứ tám trong danh sách và đứng thứ bảy thế giới về số người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Thụy Sĩ có 5.597 người thuộc diện cực kỳ giàu có. Tính trung bình, các tỷ phú nước này này nắm giữ tài sản trị giá giá 2,2 tỷ USD.
8. Thụy Sĩ
Số tỷ phú: 57
Tổng số tài sản: 125 tỷ USD
Được biết đến như là sân chơi của những người giàu có và nổi tiếng, Thụy Sĩ là thứ tám trong danh sách và đứng thứ bảy thế giới về số người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Thụy Sĩ có 5.597 người thuộc diện cực kỳ giàu có. Tính trung bình, các tỷ phú nước này này nắm giữ tài sản trị giá giá 2,2 tỷ USD. 
7. Hồng Kông Số tỷ phú: 64 Tổng số tài sản: 190 tỷ USD Là một trong những trung tâm tài chính chủ chốt của châu Á, Hồng Kông cũng là nơi có nhiều người giàu đến ở. Người giàu nhất Hồng Kông là tỷ phú 84 tuổi Li Ka-shing (ảnh), cũng là người giàu nhất châu Á và người giàu thứ chín trên thế giới. Tài sản của ông đã giảm xuống còn 22 tỷ USD (theo Forbes).
7. Hồng Kông
Số tỷ phú: 64
Tổng số tài sản: 190 tỷ USD
Là một trong những trung tâm tài chính chủ chốt của châu Á, Hồng Kông cũng là nơi có nhiều người giàu đến ở. Người giàu nhất Hồng Kông là tỷ phú 84 tuổi Li Ka-shing (ảnh), cũng là người giàu nhất châu Á và người giàu thứ chín trên thế giới. Tài sản của ông đã giảm xuống còn 22 tỷ USD (theo Forbes).
6. Nga Số tỷ phú: 97 Tổng số tài sản: 380 tỷ USD Số lượng tỷ phú của nước này đã tăng vọt từ 62 trong năm 2010 lên đến 97 người trong năm nay. Người đàn ông giàu nhất nước Nga, ông trùm thép Vladimir Lisin (ảnh) với số tài sản sở hữu là 8,1 tỷ USD (theo Forbes).
6. Nga
Số tỷ phú: 97
Tổng số tài sản: 380 tỷ USD
Số lượng tỷ phú của nước này đã tăng vọt từ 62 trong năm 2010 lên đến 97 người trong năm nay. Người đàn ông giàu nhất nước Nga, ông trùm thép Vladimir Lisin (ảnh) với số tài sản sở hữu là 8,1 tỷ USD (theo Forbes).
5. Ấn Độ Số tỷ phú: 109 Tổng số tài sản: 190 tỷ USD Tỷ phú Ấn Độ tăng 1,4% trong năm nay và kiểm soát hơn 20% tài sản của nước này. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Ấn Độ nắm trong tay gần 1,7 tỷ USD. Người giàu nhất Ấn Độ là ông Mukesh Ambani (ảnh), chủ sở hữu của ngôi nhà đắt nhất trên thế giới.
5. Ấn Độ
Số tỷ phú: 109
Tổng số tài sản: 190 tỷ USD
Tỷ phú Ấn Độ tăng 1,4% trong năm nay và kiểm soát hơn 20% tài sản của nước này. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Ấn Độ nắm trong tay gần 1,7 tỷ USD. Người giàu nhất Ấn Độ là ông Mukesh Ambani (ảnh), chủ sở hữu của ngôi nhà đắt nhất trên thế giới.
4. Đức Số tỷ phú: 137 Tổng số tài sản: 550 tỷ USD Tỷ phú của Đức chỉ chiếm gần 1% dân số cực kỳ giàu có nhưng kiểm soát gần 27% tổng tài sản. Mỗi tỷ phú Đức giữ trung bình khoảng 4 tỷ USD và ba thành phố có nhiều người siêu giàu nhất là Munich, Dusseldorf và Hamburg.
4. Đức
Số tỷ phú: 137
Tổng số tài sản: 550 tỷ USD
Tỷ phú của Đức chỉ chiếm gần 1% dân số cực kỳ giàu có nhưng kiểm soát gần 27% tổng tài sản. Mỗi tỷ phú Đức giữ trung bình khoảng 4 tỷ USD và ba thành phố có nhiều người siêu giàu nhất là Munich, Dusseldorf và Hamburg.
3. Vương Quốc Anh Số tỷ phú: 140 Tổng số tài sản: 430 tỷ USD Giới siêu giàu của Vương quốc Anh chiếm 1.3% dân số nhưng nắm giữ gần 33% tổng tài sản. Tính trung bình, các tỷ phú này nắm giữ tài sản trị giá 3,1 tỷ USD.
3. Vương Quốc Anh
Số tỷ phú: 140
Tổng số tài sản: 430 tỷ USD
Giới siêu giàu của Vương quốc Anh chiếm 1.3% dân số nhưng nắm giữ gần 33% tổng tài sản. Tính trung bình, các tỷ phú này nắm giữ tài sản trị giá 3,1 tỷ USD.
2. Trung Quốc Số tỷ phú: 147 Tổng số tài sản: 380 tỷ USD Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới khi nói đến số lượng tỷ phú, nhưng về tổng tài sản, đất nước này vẫn đứng sau Đức và Anh. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Trung Quốc có gần 2,6 tỷ USD và những thành phố có nhiều người siêu giàu nhất là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Hàng Châu. Với một tài sản trị giá 12,6 tỷ USD, Zong Qinghou (ảnh) gần đây đã là người giàu nhất Trung Quốc.
2. Trung Quốc
Số tỷ phú: 147
Tổng số tài sản: 380 tỷ USD
Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới khi nói đến số lượng tỷ phú, nhưng về tổng tài sản, đất nước này vẫn đứng sau Đức và Anh. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Trung Quốc có gần 2,6 tỷ USD và những thành phố có nhiều người siêu giàu nhất là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Hàng Châu. Với một tài sản trị giá 12,6 tỷ USD, Zong Qinghou (ảnh) gần đây đã là người giàu nhất Trung Quốc.
1. Hoa Kỳ Số tỷ phú: 480 Tổng số tài sản: 2,05 nghìn tỷ USD Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới với số lượng tỷ phú, vượt xa đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc cả về số lượng lẫn tổng tài sản. Mỹ có thêm 25 tỷ phú mới trong năm qua, tính trung bình mỗi tỷ phú giữ 4,3 tỷ USD. California là thành phố có nhiều người giàu có nhất, tiếp theo là New York, Texas, Florida và Illinois.
1. Hoa Kỳ
Số tỷ phú: 480
Tổng số tài sản: 2,05 nghìn tỷ USD
Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới với số lượng tỷ phú, vượt xa đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc cả về số lượng lẫn tổng tài sản. Mỹ có thêm 25 tỷ phú mới trong năm qua, tính trung bình mỗi tỷ phú giữ 4,3 tỷ USD. California là thành phố có nhiều người giàu có nhất, tiếp theo là New York, Texas, Florida và Illinois.
Thanh Mai