Chiêm ngưỡng khối tài sản 'khủng' của tỷ phú nước Nga

10/06/2012 07:35
Ngọc Ninh - Thanh Mai (Theo Businessinsider)
(GDVN) - Nắm trong tay số tài sản 18,1 tỷ USD, với việc bán cổ phiếu của Facebook với giá 1,4 tỷ USD, Alisher Usmanov đã trở thành tỷ phú giàu nhất nước Nga.
Tỷ phú Usmanov đang sở hữu biệt thự có tên Victorian, ở khu vực Beechwood, London. Lâu đài này trị giá tới 77 triệu USD.
Tỷ phú Usmanov đang sở hữu biệt thự có tên Victorian, ở khu vực Beechwood, London. Lâu đài này trị giá tới 77 triệu USD.
Hàng xóm của vị tỷ phú này là nam tài tử Jude Law, ca sỹ Annie Lennox và ca sĩ George Michael.
Hàng xóm của vị tỷ phú này là nam tài tử Jude Law, ca sỹ Annie Lennox và ca sĩ George Michael.
Lâu đài Victorian có quy mô đồ sộ, mang phong cách La mã, có phòng tắm lớn được thiết kế cầu kỳ và một bể bơi ngầm.
Lâu đài Victorian có quy mô đồ sộ, mang phong cách La mã, có phòng tắm lớn được thiết kế cầu kỳ và một bể bơi ngầm.
Usmanov đã kết hôn với bà Irina, vốn là một huấn luyện viên thể dục vào năm 1992.
Usmanov đã kết hôn với bà Irina, vốn là một huấn luyện viên thể dục vào năm 1992.
Quỹ thể thao và Nghệ thuật Nga của tỷ phú này đã góp phần lớn mang Vòng chung kết bóng đá thế giới World cup 2018 về nước Nga. Alisher Usmanov cũng là người yêu thể thao khi đang là một trong hai cổ đông lớn nhất của CLB Arsenal.
Quỹ thể thao và Nghệ thuật Nga của tỷ phú này đã góp phần lớn mang Vòng chung kết bóng đá thế giới World cup 2018 về nước Nga. Alisher Usmanov cũng là người yêu thể thao khi đang là một trong hai cổ đông lớn nhất của CLB Arsenal.
Khu biệt thự Tudor, Surrey, được xây dựng vào năm 1524, gồm 21 ngôi nhà nhưng 4 trong số này đã bị bán năm 2004. Ngôi nhà chính được tỷ phú Usmanov mua lại năm 2004. Nó có 10 phòng khách và 6 phòng ngủ, được xây dựng theo phong cách Tudor với những viên đá màu đỏ.
Khu biệt thự Tudor, Surrey, được xây dựng vào năm 1524, gồm 21 ngôi nhà nhưng 4 trong số này đã bị bán năm 2004. Ngôi nhà chính được tỷ phú Usmanov mua lại năm 2004. Nó có 10 phòng khách và 6 phòng ngủ, được xây dựng theo phong cách Tudor với những viên đá màu đỏ.
Dù không "nổi đình nổi đám" so với tỷ phú Abramovich của đội bóng Chelsea, nhưng ông chủ của CLB Arsenal cũng sắm cho mình một siêu du thuyền có chiều dài 58,2m mang tên Bilbar. Để giúp du thuyền trị giá 273 triệu USDhạng sang này hoạt động, tỷ phú Alisher Usmanov đã phải thuê đoàn thủy thủ gồm 13 người.
Dù không "nổi đình nổi đám" so với tỷ phú Abramovich của đội bóng Chelsea, nhưng ông chủ của CLB Arsenal cũng sắm cho mình một siêu du thuyền có chiều dài 58,2m mang tên Bilbar. Để giúp du thuyền trị giá 273 triệu USDhạng sang này hoạt động, tỷ phú Alisher Usmanov đã phải thuê đoàn thủy thủ gồm 13 người.
Nằm trong gia sản đồ sộ của tỉ phú Usmanov còn có chiếc máy bay Airbus A340. Đây là chiếc máy bay tư nhân lớn nhất Nga, thậm chí là lớn nhất châu Âu. Để tậu được nó, tỉ phú này phải bỏ ra 500 triệu USD, với những yêu cầu thiết kế riêng.
Nằm trong gia sản đồ sộ của tỉ phú Usmanov còn có chiếc máy bay Airbus A340. Đây là chiếc máy bay tư nhân lớn nhất Nga, thậm chí là lớn nhất châu Âu. Để tậu được nó, tỉ phú này phải bỏ ra 500 triệu USD, với những yêu cầu thiết kế riêng.
Năm 2007, Usmanov đã mua cả một bộ sưu tập 450 tác phẩm nghệ thuật do nghệ sĩ cello thiên tài người Nga Mstislav Leopoldovich Rostropovich sưu tầm với giá trên 35 triệu USD. Tỉ phú này bỏ ra số tiền lớn như vậy bởi muốn đưa bộ sưu tập trở về nước Nga.
Năm 2007, Usmanov đã mua cả một bộ sưu tập 450 tác phẩm nghệ thuật do nghệ sĩ cello thiên tài người Nga Mstislav Leopoldovich Rostropovich sưu tầm với giá trên 35 triệu USD. Tỉ phú này bỏ ra số tiền lớn như vậy bởi muốn đưa bộ sưu tập trở về nước Nga.
Usmanov còn sở hữu tờ Kommersant, tờ báo kinh tế thương mại đầu tiên của Nga, với lượng phát hành 131.000 bản mỗi ngày. Ông từng cho sa thải Giám đốc điều hành và Tổng biên tập tờ báo khi cho đăng tải các ý kiến gây bất lợi đến Tổng thống Putin.
Usmanov còn sở hữu tờ Kommersant, tờ báo kinh tế thương mại đầu tiên của Nga, với lượng phát hành 131.000 bản mỗi ngày. Ông từng cho sa thải Giám đốc điều hành và Tổng biên tập tờ báo khi cho đăng tải các ý kiến gây bất lợi đến Tổng thống Putin.
Usmanov được coi là "vị cứu tinh" với các em nhỏ tại Nga khi đã mua lại bản quyền của một bộ sưu tập các phim hoạt hình từ thời Liên Xô với giá 10 triệu USD. Sau đó ông tặng miễn phí cho kênh truyền hình dành riêng cho trẻ em Nga.
Usmanov được coi là "vị cứu tinh" với các em nhỏ tại Nga khi đã mua lại bản quyền của một bộ sưu tập các phim hoạt hình từ thời Liên Xô với giá 10 triệu USD. Sau đó ông tặng miễn phí cho kênh truyền hình dành riêng cho trẻ em Nga.
Tháng 5 năm 2009, quỹ đầu tư Digital Sky Technologies mà tỷ phú này đang nắm tới 32% cổ phần, đã trả 200 triệu USD để mua 1,96% cổ phần trong Facebook. Đợt IPO của Facebook đã giúp tỉ phú này trở thành người giàu nhất nước Nga.
Tháng 5 năm 2009, quỹ đầu tư Digital Sky Technologies mà tỷ phú này đang nắm tới 32% cổ phần, đã trả 200 triệu USD để mua 1,96% cổ phần trong Facebook. Đợt IPO của Facebook đã giúp tỉ phú này trở thành người giàu nhất nước Nga.
Ngọc Ninh - Thanh Mai (Theo Businessinsider)