Vàng lao nhanh dưới mốc 43 triệu đồng/lượng

26/09/2011 15:47
Tính đến 14h04 chiều theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tương đương 1.555,90 USD, mất tới 101,30 USD so với mở cửa.
Thị trường vàng quốc tế lao dốc theo chiều thẳng đứng, mất hơn 100 USD tính đến chiều nay khiến giá trong nước giảm sâu, xuống dưới 45 triệu rồi 44 triệu đồng, chênh với giá thế giới tới 4 triệu đồng một lượng.
Sau vài tiếng chao đảo xuống rồi lên lúc đầu ngày, thị trường quốc tế bước vào giai đoạn giảm sâu với tốc độ vài chục USD mỗi tiếng đồng hồ trong phiên sáng nay và dễ dàng để mất mốc 1.600 USD. Tính đến 14h04 chiều theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tương đương 1.555,90 USD, mất tới 101,30 USD so với mở cửa.
Chênh lệch giá vàng trong nước, thế giới tới 4 triệu đồng.
Chênh lệch giá vàng trong nước, thế giới tới 4 triệu đồng.
Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng thế giới bốc hơi hơn 4% sau một buổi sáng là do đôla Mỹ đang lấy lại đà tăng. Đôla Mỹ hiện có lợi thế khi cuộc khủng hoảng tại châu Âu vẫn chưa chấm dứt. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng những tuần vừa qua, giá vàng ở trạng thái quá mua, khiến nguy cơ vàng quay đầu rớt thảm là điều khó tránh. Đà giảm trong nước tuy dè dặt hơn, nhưng cũng lên tới hơn hàng triệu đồng mỗi lượng. Nếu như vào đầu giờ sáng nay, vàng miếng đã mất từ 750.000 đến một triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần, thì tính đến đầu giờ chiều, giá tiếp tục giảm ở mức tương tự. Tính đến 14h chiều nay, Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội báo giá thu mua vàng chỉ còn 41,50 triệu đồng, giảm tới 3 triệu đồng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá bán ra cao hơn gần 2 triệu đồng một lượng. Lúc 14h16, doanh nghiệp Phú Quý báo giá mua và bán vàng ở 41,8 - 43,3 triệu đồng. Khoảng cách giữa giá mua và bán được đẩy cao tới 2,5 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của thị trường trong nước kể từ đợt sốt giá ngày 8/8. Thời gian đó, giá nhảy vọt từ 40 lên 43,8 triệu đồng chỉ trong vòng vài ngày và có dấu hiệu bị "làm giá". Tuy giá bán vàng ở trong nước ngang bằng như hiện nay ở 43,8 triệu đồng nhưng vào thời điểm đó, mỗi ounce vàng quốc tế ở mức 1.713 USD, cao hơn 158 USD so với chiều nay. Trong khi nhiều doanh nghiệp vàng có chênh lệch mua bán trên 2 triệu đồng một lương, riêng Agribank công bố giá mua vào là 41,8 triệu đồng nhưng bán ra chỉ 42,2 triệu đồng (chênh lệch chỉ 400.000 đồng). Quy đổi theo tỷ giá tự do của chiều nay (mua vào 21.220 - bán ra 21.300 đồng một USD), mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương khoảng 39,8 triệu đồng (chưa bao gồm các loại phí vận chuyển, gia công), rẻ hơn giá thực tế trong nước gần 4 triệu đồng. Giá trong nước xuống dè dặt khiến khoảng cách này gia tăng so với mức 3 triệu đồng hôm thứ sáu. Đại diện một doanh nghiệp lớn cho hay một trong những nguyên nhân giá trong nước đang "quá đắt đỏ" so với thế giới là vì các doanh nghiệp đã nhập vàng ở mức giá cao. "Nếu niêm yết đúng giá họ sẽ bị lỗ nặng", vị này lý giải. Sáng nay, nhiều người đã đội mưa đi mua vàng ở Hà Nội vì cho rằng vàng đã rẻ hơn nhiều so với trước. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng đây chưa phải là thời điểm mua thích hợp vì giá chênh lệch quá nhiều so với thế giới.
Một cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng bán vàng

Đẩy giá bán lên 45 triệu đồng một lượng, tăng gần 2 triệu đồng so với hơn 1 giờ trước đó nhưng cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) thông báo ngừng bán vàng vì hết hàng. 15h30, giá của công ty này lên 45,8 triệu đồng.

Lúc 15h15 hôm nay, nhiều khách hàng đến cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy (Hà Nội) để mua vàng nhưng được thông báo tạm ngừng bán. Giá bán ra ở đây đã được đẩy lên tới 45 triệu đồng một lượng, tăng vọt so với mức trên 43 triệu đồng hơn một giờ trước đó. Mức mua vào được cửa hàng này thông báo là 43,5 triệu đồng.

Ở cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, nhiều khách đến mua đã phải nhận giấy hẹn chứ không có vàng đem về. Trong khi đó, một số người khác thấy giá biến động quá mạnh từ vùng 43 lên 45 triệu đồng một lượng (lúc 15h30 là 45,8 triệu đồng), đã bỏ về chứ không tiếp tục đợi đến lượt.

Trong khi nhu cầu mua vàng của người Hà Nội rất cao vào buổi sáng thì tại TP HCM, tình hình lại khác. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty PNJ cho biết, trong sáng nay toàn hệ thống đã bán 1.800 lượng tuy vẫn chưa bằng ngày cuối tuần (đạt tới 2.800 lượng). Ngược lại, nhu cầu bán ra của người dân tăng mạnh. Trong buổi sáng hệ thống PNJ đã mua vào tới 1.600 lượng (tương đương gần 90% lượng bán).
Theo Vnexpress