Lần đầu tiên xuất hiện cây táo cảnh Phúc Lộc chưng Tết

04/02/2013 10:15
Theo Infonet
Sau bưởi hồ lô, dưa hấu vàng in chữ phúc lộc, đến lượt táo cảnh Phúc Lộc được tung ra thị trường Tết năm nay.
Tại chợ hoa xuân khu vực Hồ Tây, Hà Nội, một số cây táo cảnh nhập khẩu in chữ Phúc Lộc được rao bán với giá khoảng 3 triệu đồng một cây. Chủ cửa hàng không tiết lộ nguồn gốc cây cảnh này, nhưng cho biết đây là sản phẩm mới xuất hiện trong năm nay, theo trào lưu bưởi, dưa vàng in chữ Phúc Lộc đang được ưa chuộng tại Việt Nam.
Mỗi cây táo cảnh như thế này có giá khoảng 3 triệu đồng.
Mỗi cây táo cảnh như thế này có giá khoảng 3 triệu đồng.
Trên mỗi quả táo được in chữ khác nhau, từ Phúc, Lộc tới những câu chúc Tết bằng chữ Hán.
Trên mỗi quả táo được in chữ khác nhau, từ Phúc, Lộc tới những câu chúc Tết bằng chữ Hán.
Thân của cây táo cảnh dày và có nhiều mấu. Nhiều người cho rằng phải mất ít nhất 2 năm mới trồng được một cây như vậy.
Thân của cây táo cảnh dày và có nhiều mấu. Nhiều người cho rằng phải mất ít nhất 2 năm mới trồng được một cây như vậy.
Cận cảnh chữ in trên quả táo.
Cận cảnh chữ in trên quả táo.
Chủ cửa hàng không tiết lộ nguồn gốc của cây, chỉ cho biết là hàng nhập khẩu.
Chủ cửa hàng không tiết lộ nguồn gốc của cây, chỉ cho biết là hàng nhập khẩu.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Infonet