Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, ngành Kinh tế số đã và đang thu hút sự quan tâm lớn từ các thí sinh và phụ huynh. Là một trong những trường đại học tiên phong trong đào tạo các ngành liên quan đến tài nguyên, môi trường và công nghệ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) đã chính thức đưa ngành Kinh tế số vào chương trình tuyển sinh năm 2026.
Để hiểu rõ hơn về định hướng và triển vọng của ngành học này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - người đã dẫn dắt HUNRE trên hành trình hiện đại hóa giáo dục và đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội.
Phóng viên: Thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy, được biết năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bắt đầu tuyển sinh ngành Kinh tế số. Thầy có thể chia sẻ lý do nhà trường quyết định triển khai ngành học này?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Kinh tế số không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Với vai trò là một trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), HUNRE luôn xác định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Do đó, nhà trường mở ngành Kinh tế số như một bước đi chiến lược nhằm bắt nhịp với xu thế thời đại và đóng góp thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Ngành Kinh tế số tại HUNRE được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức toàn diện, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tư duy kinh tế. Chương trình đào tạo tập trung trang bị kỹ năng làm chủ các công nghệ cốt lõi của kỷ nguyên số như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain.
Song song đó, sinh viên còn được rèn luyện tư duy kinh tế hiện đại để ứng dụng các công nghệ này vào việc tạo lập giá trị mới trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, logistics, nông nghiệp và môi trường.
Việc ra đời ngành Kinh tế số không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế tích hợp, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn của HUNRE. Nhà trường kỳ vọng thông qua chương trình này, sinh viên không chỉ là người thụ hưởng tri thức mà còn là tác nhân chủ động trong tiến trình đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Đây cũng là bước đi quan trọng để HUNRE khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, chuyển đổi số trong thời đại 4.0.
Phóng viên: So với các ngành đào tạo truyền thống, đâu là những điểm nhấn nổi bật trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế số tại HUNRE? Ngoài ra, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện (về giảng viên, cơ sở vật chất...) như thế nào để đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành này?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Chương trình đào tạo ngành Kinh tế số tại HUNRE được thiết kế theo hướng ứng dụng, kết hợp giữa lý thuyết kinh tế và thực tiễn công nghệ. Sinh viên sẽ được học các môn cốt lõi như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing số, đồng thời tiếp cận các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, và blockchain. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành thông qua các dự án thực tế, hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và các tập đoàn quốc tế.

HUNRE cũng đã triển khai hệ thống học tập trực tuyến HUNRE E-Learning và trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo HUNRE AI, giúp sinh viên học tập linh hoạt và tiếp cận các công cụ số hiện đại ngay trong quá trình học. Ngoài ra, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng mềm như tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại số.
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành Kinh tế số, HUNRE đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, đảm bảo sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại và thực tiễn. Về cơ sở vật chất, chúng tôi đã nâng cấp các phòng thí nghiệm số với hệ thống máy tính cấu hình cao, kết nối mạng cáp quang, và các phần mềm chuyên ngành như .Netcore, Python, Note.js, Sugar CRM, Oracle... Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ số của trường được trang bị các cụm máy chủ đám mây, hỗ trợ sinh viên thực hành phân tích dữ liệu lớn và phát triển ứng dụng AI.
Ngoài ra, hệ thống học tập trực tuyến HUNRE E-Learning và trợ lý ảo HUNRE AI đã được triển khai, cho phép sinh viên truy cập tài liệu số hóa và học tập linh hoạt.
Về đội ngũ giảng viên, HUNRE sở hữu lực lượng giảng viên có trình độ cao, trong đó nhiều người được đào tạo tại các nước phát triển như Nhật Bản, Đức, và Mỹ. Chúng tôi cũng hợp tác với các chuyên gia từ các tập đoàn công nghệ để tổ chức các khóa bồi dưỡng về AI, Blockchain, và an ninh mạng cho giảng viên.
Bên cạnh đó, các giáo sư thỉnh giảng từ các trường đại học quốc tế thường xuyên tham gia giảng dạy, mang đến góc nhìn toàn cầu cho sinh viên. Những nỗ lực này đảm bảo rằng ngành Kinh tế số tại HUNRE không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn trong nước mà còn tiệm cận với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.
Phóng viên: Sinh viên ngành Kinh tế số tại HUNRE sẽ được thực hành những gì, đặc biệt là các hoạt động thực hành ngoài nhà trường để mở rộng cơ hội tiếp cận với công việc thực tế?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo ngành Kinh tế số theo hướng ứng dụng, với trọng tâm là thực hành để sinh viên sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Trong trường, sinh viên sẽ tham gia các dự án thực hành như phân tích dữ liệu kinh doanh bằng Python, xây dựng mô hình dự báo thị trường với AI, và phát triển các ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng đám mây. Các phòng thí nghiệm số của HUNRE cung cấp môi trường mô phỏng thực tế, ví dụ như hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hoặc nền tảng giao dịch Blockchain, để sinh viên làm quen với công việc thực tế.
Ngoài nhà trường, HUNRE đã ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ giúp sinh viên có cơ hội tham gia các dự án thực tế, chẳng hạn như phát triển ứng dụng di động, tối ưu hóa chiến dịch marketing số, hoặc triển khai hệ thống thanh toán không tiền mặt.
Chúng tôi cũng khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi công nghệ như Hackathon, Vietnam AI Challenge, và các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ với các nhà tuyển dụng.

Hơn nữa, HUNRE tổ chức các buổi hội thảo và tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia từ các công ty công nghệ quốc tế như Microsoft, Google, giúp sinh viên cập nhật xu hướng nghề nghiệp và định hướng phát triển bản thân. Với những trải nghiệm thực hành đa dạng, sinh viên ngành Kinh tế số tại HUNRE sẽ có lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đảm nhận các vị trí như chuyên gia phân tích dữ liệu, quản lý dự án chuyển đổi số, hoặc nhà phát triển sản phẩm số tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ngành Kinh tế số mở ra cơ hội nghề nghiệp rất rộng lớn. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như chuyên gia phân tích dữ liệu, quản lý dự án chuyển đổi số, chuyên gia marketing số, hoặc làm việc trong các lĩnh vực tài chính số, thương mại điện tử. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa HUNRE và các doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại các tập đoàn lớn ngay từ khi còn học.
Theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Kinh tế số sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, đặc biệt tại Việt Nam - nơi Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số. HUNRE cam kết đào tạo ra những cử nhân không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng sáng tạo và dẫn dắt sự đổi mới, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Phóng viên: Năm 2026, HUNRE dự kiến tuyển sinh ngành Kinh tế số như thế nào?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: HUNRE dự kiến tuyển 4.800 chỉ tiêu tại trụ sở chính Hà Nội và 20 chỉ tiêu tại Phân hiệu Thanh Hóa, trong đó ngành Kinh tế số sẽ nằm trong nhóm các ngành mới với chỉ tiêu phù hợp nhu cầu thị trường.
Nhà trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh, bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ trung học phổ thông, và xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đối với ngành Kinh tế số, các tổ hợp xét tuyển dự kiến bao gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều lựa chọn. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố sau khi có kết quả thi trung học phổ thông, nhưng chúng tôi cam kết giữ mức điểm sàn hợp lý để thu hút thí sinh có năng lực.
Tôi muốn nhắn nhủ rằng, nếu các em đam mê công nghệ, yêu thích sự sáng tạo và muốn trở thành một phần của hành trình chuyển đổi số toàn cầu, thì ngành Kinh tế số tại HUNRE là lựa chọn lý tưởng. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng học hỏi, không ngừng đổi mới và tận dụng tối đa các cơ hội mà nhà trường mang lại. HUNRE không chỉ là nơi cung cấp kiến thức, mà còn là môi trường để các em phát triển toàn diện, từ tư duy, kỹ năng đến bản lĩnh.
Hãy mạnh dạn đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh tế số qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục tương lai.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy vì những chia sẻ quý báu!