Lùm xùm tại THPT Lê Hồng Phong và THPT Đồng Hoà: Hải Phòng chỉ đạo chấn chỉnh

07/03/2024 09:17
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động giáo dục, vận động tài trợ tại các trường học.

Ngày 7/3, theo nguồn tin của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 4/3/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng về Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà và Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong.

Theo văn bản này, ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động giáo dục, vận động tài trợ trong các nhà trường bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, quy định của pháp luật và sự đồng thuận, thống nhất của phụ huynh học sinh.

Đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo vụ việc về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/3/2024.

GDVN_thpt-le-hong-phong-4.jpg
Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm 3 ngày 2 đêm đã nhận được sự quan tâm của dư luận (Ảnh: LT)

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Hải Phòng) bị phụ huynh phản ứng vì tổ chức chương trình học tập trải nghiệm cho học sinh khối 12 ở 4 tỉnh miền Trung với chi phí 2,83 triệu đồng.

Theo đó, chương trình học tập trải nghiệm cho học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong mang tên "Theo dòng lịch sử", kéo dài ba ngày hai đêm (13-15/3/2024), đi đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Kinh phí mỗi học sinh phải đóng là 2,83 triệu đồng. Qua khảo sát, có 423/480 học sinh đăng ký.

Trước sự việc này, nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến không đồng tình với chương trình học tập trải nghiệm tại Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong.

Phụ huynh không đồng tình bởi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong chọn thời điểm cho học sinh đi học tập trải nghiệm đúng giai đoạn “nước rút” ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hơn nữa, sau đại dịch Covid-19 nhiều gia đình đang rất khó khăn về kinh tế, có phụ huynh đã phải chia sẻ trên mạng xã hội với mục đích góp ý cho nhà trường rằng “Không cho con đi thì sợ tủi thân, đi chơi tí thì bay 3 tháng tiền học".

Tại Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà, nhà trường xây dựng kế hoạch sửa chữa nhà để xe học sinh với số tiền 910 triệu đồng và huy động phụ huynh ủng hộ trong 2 năm học.

Nhà trường đã huy động phụ huynh đóng góp tiền sửa chữa nhà xe học sinh với mức khá cao, có dấu hiệu cào bằng.

LÃ TIẾN