Đại gia mang "núi" tiền lẻ gửi ngân hàng

16/01/2013 17:42
Mai Phương/VnExpress.net
Một ngân hàng Trung Quốc mất tới 3 ngày mới kiểm đếm được một phần nhỏ trong tổng số 162.000 nhân dân tệ vị khách mang tới gửi tiết kiệm.
Các nhân viên ngân hàng đang ngồi phân loại số tiền lẻ được chất đống do một khách hàng mang đến để gửi tiết kiệm. Ảnh: China Foto Press
Các nhân viên ngân hàng đang ngồi phân loại số tiền lẻ được chất đống do một khách hàng mang đến để gửi tiết kiệm. Ảnh: China Foto Press

Số tiền gửi của khách tương đương 543 triệu đồng Việt Nam, được chủ nhân chất thành từng bao mang đến nhà băng, chủ yếu là các tờ tiền mệnh giá nhỏ. Sau ba ngày, 3 nhân viên ngân hàng được huy động nhưng mới kiểm được 11.500 tệ (tương đương 38 triệu đồng). Hiện chưa rõ số tiền 148.500 nhân dân tệ còn lại đã được kiểm đếm xong chưa.

"Số tiền này không phải đến từ phi vụ làm ăn bất chính nào đó", theo DailyMail.

Khách hàng này là ông Cui. Ông cho biết toàn bộ số tiền này là tiền tiết kiệm hơn 6 tháng của ông.

Mọi người cho rằng ông đang làm ở một xưởng sản xuất. Đây có thể là số tiền ông thu được từ khách hàng. Tuy nhiên, vẫn không ai rõ tại sao ông lại tích trữ nhiều tiền lẻ quá lâu như thế rồi mới đem gửi ngân hàng.

Ông Cui đã đến một số ngân hàng để nộp "núi tiền lẻ" này, nhưng đều bị từ chối. Chỉ duy có ngân hàng Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam đồng ý tiếp nhận.

Mai Phương/VnExpress.net