Hậu The Voice, Hà Hồ xuất ngoại chấm thi

17/01/2013 17:30
Tuấn Nguyễn/Khám phá
Cô sẽ hội ngộ Thái Y Lâm và 2 vũ công quốc tế trong vai trò giám khảo một cuộc thi nhảy.
Hà Hồ sẽ ngồi ghế nóng cùng Thái Y Lâm
Hà Hồ sẽ ngồi ghế nóng cùng Thái Y Lâm

Chính thức nhận lời làm giám khảo cuộc thi nhảy Centaur Dance Showdown – Vũ Điệu Đam Mê từ tháng 8/2012, Hồ Ngọc Hà đã có một hành trình kéo dài 4 tháng đồng hành cùng các thí sinh. Cô cùng hai giám khảo chuyên môn là Hà Lê và Vietmax đã tìm ra đội xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam thi đấu với các nước bạn là: Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.

Hà Hồ sẽ là đại diện của Việt Nam ngồi ghế nóng vòng chung kết quốc tế của Vũ điệu đam mê
Hà Hồ sẽ là đại diện của Việt Nam ngồi ghế nóng vòng chung kết quốc tế của Vũ điệu đam mê

Ngày 17/1, Hà Hồ sẽ đáp chuyến bay sang Singapore để đảm nhận vai trò giám khảo Vòng chung kết quốc tế của cuộc thi nhảy này.

Ngồi chung ghế nóng với cô là những gương mặt đình đám của làng giải trí châu Á: Ca sĩ/Diễn viên/Vũ công Thái Y Lâm (Đài Loan), Bboy Katsu (Nhật), Nghệ sĩ hip hop Sheikh Haikel (Singapore).

Trước đó, khi chia sẻ về vai trò mới này nữ HLV Giọng hát Việt tỏ ra vô cùng thích thú. Cô cho rằng dù không phải là một vũ công chuyên nghiệp nhưng yếu tố quan trọng nhất với cô chính là cảm xúc, đam mê của các nhóm nhảy. Hà Hồ cũng hào hứng cho hay trong vai trò mới này cô học hỏi được rất nhiều để có thể áp dụng vào từng phần trình diễn của mình trên sân khấu. Khi nhận lời ngồi ghế nóng của cuộc thi, bà mẹ một con cũng rất vui khi được biết Nữ hoàng sexy xứ Đài Thái Y Lâm sẽ cùng đảm nhận vai trò giám khảo.

Về thành phần giám khảo, ngoài Hồ Ngọc Hà và Thái Y Lâm là hai cái tên đã quá quen thuộc thì hai vũ công nổi tiếng đến từ Nhật Bản và Singpores có phần xa lạ hơn với khán giả Việt Nam.

Ngoài hai vũ công chuyên nghiệp thì Thái Y Lâm là gương mặt được nhiều nghệ sĩ Việt Nam biết đến
Ngoài hai vũ công chuyên nghiệp thì Thái Y Lâm là gương mặt được nhiều nghệ sĩ Việt Nam biết đến

Katsu Ishikawa là BBoy nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà trên cả thế giới. Bboy Katsu đã đi khắp Nhật Bản cũng như hơn 20 nước trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Australia, New Zealand, Kazakhstan, Pháp, Hà Lan, Na Uy và Mỹ để thi đấu và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi khác nhau.

Qua vũ đạo, anh đóng vai trò là cầu nối giữa Nhật Bản và thế giới. Không những là một Bboy thành công, Katsu còn dành thời gian đào tạo các vũ công trẻ. Trong lớp, anh không chỉ hướng dẫn các kỹ năng vũ đạo mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nhân cách qua vũ đạo.

Anh cũng là một trong những vũ công xuất sắc nhất với nhiều giải thưởng lớn như: Vô địch cuộc thi R16 Korea World Finals 2009, Vô địch cuộc thi Battle of the Year khu vực châu Á 2009, Giám khảo Vòng chung kết cuộc thi RedBullBCONE 2009, Vô địch cuộc thi Freestyle Session 2007 (Mỹ).

S.I.N.E sẽ đại diện Việt Nam tranh tài với 5 đội bạn
S.I.N.E sẽ đại diện Việt Nam tranh tài với 5 đội bạn

Trong khi đó, Sheikh Haikel là nghệ sỹ hip hop từng đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Anh là chủ trò trong vô số sự kiện lớn, từ buổi Diễu hành Quốc khánh Singapore đến lễ bế mạc Youth Olympic Games đầu tiên trên thế giới và nhiều sự kiện khác.

Anh được xem là đầu tàu của hip hop Singapore với 2 album mang tên “For Sure” và “For Sure Too”. Anh đã tổ chức, làm host và biểu diễn trong vô số Lễ hội hip hop từ ‘Rhythm and Poetry’ của Singapore đến vô vàn buổi diễn và chương trình TV. Dự án quan trọng hiện tại của anh là lập nên trung tâm hip hop đầu tiên ở Singapore - Soul Theory Studios.
Được biết, tại vòng chung kết quốc tế, đối thủ của Việt Nam – nhóm S.I.N.E là các nhóm nhảy vô cùng xuất sắc như: Team Swarup (Ấn Độ), Katoon Network (Malaysia), KrumPinoy (Philippines), Radikal Forze (Singapore), The Zoo Thailand (Thái Lan).

Đêm chung kết sẽ diễn ra tối 18/1 tại Singapores.

Tuấn Nguyễn/Khám phá