Keo dán xương mở ra kỷ nguyên y khoa mới

18/01/2013 14:06
Zing.vn / Infonet.vn
Việc sử dụng nẹp sắt và vít để cố định những đoạn xương bị vỡ, dập sẽ chỉ còn là quá khứ sau sự ra đời của loại keo dán xương đặc biệt đang được các chuyên gia Thụy Điển nghiên cứu, phát triển
Loại keo dán đặc biệt chế tạo để dùng cho những ca gãy xương phức tạp, không thể chữa trị bằng các biện pháp bó bột thông thường. Hiện nay, những ca gãy xương như trên đang được điều trị bằng cách phẫu thuật xếp lại các phần xương bị vỡ trước khi sử dụng đến các tấm kim loại và vít để cố định các xương.
Keo dán làm liền ngay lập tức các mảnh xương bị gãy.
Sử dụng cách này để nối liền phần xương bị gãy cho các bệnh nhân buộc bác sĩ phải sử dụng phương pháp gây mê, vốn có thể để lại những hậu quả không tốt đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, với loại keo hoạt động giống thạch cao đang được các chuyên gia Thụy Điển nghiên cứu, việc gây mê trong quá trình phẫu thuật là không cần thiết, thay vào đó là biện pháp gây tê.
Loại keo này là chất lỏng không màu. Khi được chiếu dưới ánh sáng cường độ cao như đèn halogen, nó nhanh chóng đông cứng lại, giúp cố định các đoạn xương bị gãy. Khi được đưa vào sử dụng, loại keo này là cách hữu hiệu nhất cho những trường hợp bị vỡ xương thành nhiều mảnh, gãy xương cột sống hoặc xương sọ.
Việc sử dụng phương pháp mới để chữa trị các ca gãy xương nghiêm trọng cũng được đánh giá là hiệu quả, nhanh chóng và an toàn hơn so với cách thức cũ. Chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi sau phẫu thuật, người bị gãy xương có thể hoạt động bình thường mà không gặp phải bất kể trở ngại nào. Trong khi đó, phần xương bị gãy đã được cố định vẫn sẽ tiếp tục phát triển cho tới khi liền trở lại.
Ngoài ra, keo dán được tạo thành từ loại chất hữu cơ đặc biệt, sẽ được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Chính vì vậy, người bệnh không cần phải tới bệnh viện thực hiện việc phẫu thuật lần 2 nhằm gỡ bỏ các thiết bị dùng để nẹp xương như cách thức hiện vẫn đang được sử dụng. Cách thức chữa trị này cũng được đánh giá là thuận tiện và hiệu quả hơn đối với sự phục hồi của những người bệnh lớn tuổi.
Nếu các thử nghiệm cuối cùng diễn ra thuận lợi, loại keo đặc biệt chữa gãy xương sẽ được đưa vào phổ dụng trong năm nay. Với chi phí không cao, người dân ở khắp nơi trên thế giới đều có cơ hội tiếp cận với phương pháp chữa trị này. Chính vì vậy, phát minh này có thể tạo ra một kỷ nguyên mới đối với những người bị chấn thương nghiêm trọng.
Zing.vn / Infonet.vn