Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao trả đũa Venezuela

12/03/2013 07:48
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Mỹ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela hôm 10.3 nhằm trả đũa việc Caracas trục xuất hai nhân viên quân sự của Mỹ tại nước này hồi tuần trước.
Tổng Lãnh sự quán của Venezuela ở New York.
Tổng Lãnh sự quán của Venezuela ở New York.

Hai nhân viên ngoại giao Venezuela bị trục xuất gồm một người ở Đại sứ quán Venezuela tại Washington và một người ở Lãnh sự quán tại New York - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victor Nuland cho biết hôm 11/3.
Theo bà Nuland, hai nhà ngoại giao trên của Venezuela hiện đã rời khỏi nước Mỹ.
Hôm 5/3, vài giờ trước khi cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời, Venezuela tuyên bố trục xuất hai Tùy viên quân sự Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas vì cáo buộc cố gắng tổ chức một cuộc đảo chính chống lại ông Chavez.
Caracas cũng cáo buộc Mỹ đã gây bệnh ung thư cho cố nhà lãnh đạo Hugo Chavez và cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra làm rõ vấn đề này. 
Quan hệ Mỹ - Venezuela đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây và hai nước đều không có Đại sứ kể từ tháng 7 năm 2010.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)