Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu không gian

09/07/2011 03:04
(GDVN) - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục nghiên cứu không gian mặc dù chương trình tàu con thoi đã kết thúc.

(GDVN) - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục nghiên cứu không gian mặc dù chương trình tàu con thoi đã kết thúc.

Chuyến bay gần đây nhất đã diễn ra vào ngày 8/7 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida.

Tàu con thoi Atlantis được phóng lên không gian trong sứ mệnh cuối cùng dài 12 ngày lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của chương trình tàu con thoi của Mỹ.

Khi sứ mệnh của tàu Atlantis kết thúc, Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) sẽ chính thức khép lại chương trình tàu con thoi kéo dài 30 năm với 135 chuyến bay.

Tàu con thoi Atlantis của Mỹ
Tàu con thoi Atlantis của Mỹ

Tổng thống Obama đã đề ra mục tiêu cho các chuyên gia NASA là vẫn phải tiến hành nghiên cứu để đạt được tham vọng như đưa người lên tham quan sao Hoả.

Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Tôi đã giao nhiệm vụ cho các chuyên gia của NASA với một sứ mệnh mới đầy tham vọng nhằm phá vỡ ranh giới mới trong thăm dò không gian, và mục đích cuối cùng là có thể đưa người Mỹ lên sao Hỏa".

Tổng thống cho biết thêm, Nasa sẽ gặp rất nhiều khó khăn thử thách nhưng nước Mỹ sẽ đề ra các chiến lược tốt nhất để có thể thực hiện được kế hoạch đầy tham vọng này.

Khi sứ mệnh của tàu con thoi kết thúc, các phi hành gia thế giới sẽ lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Tàu Soyuz sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ luân chuyển phi hành đoàn và hàng hóa tới trạm ISS ít nhất cho đến giữa thập kỷ này.

NASA sẽ phải trả cho đối tác Nga là Roscosmos hơn 1 tỷ USD cho dịch vụ đưa phi hành đoàn và các trang thiết bị lên trạm ISS trong vòng 4 năm tới.

{iarelatednews articleid='6661,6191,5907,5910,5921,5737,5588,5462,5233,5199,5132,4920,4843,4734,4540,4683,4362,4224'}

Nguyễn Hưng (Theo Rian)