Năm học tới, số lượng học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 31.000 em

14/08/2021 06:09
Phan Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm học tới, số học sinh các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng gần 31.000 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022.

Theo đó, số học sinh của năm học 2021 – 2022 dự kiến sẽ tăng gần 31.000 học sinh, trong đó có khối công lập tăng gần 28.000 học sinh, còn lại là học sinh của khối ngoài công lập.

Ở các bậc học, tăng nhiều nhất là học sinh bậc tiểu học với hơn 31.500 học sinh, kế đến là mầm non với hơn 5.100 học sinh, còn lại là bậc trung học cơ sở.

Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng gần 31.000 học sinh (ảnh minh họa: P.N)

Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng gần 31.000 học sinh (ảnh minh họa: P.N)

Theo lãnh đạo Sở cho biết, những quận tăng học sinh ở bậc tiểu học nhiều nhất, vẫn là những quận gia tăng dân số cơ học cao, quá trình đô thị hóa cao như thành phố Thủ Đức (quận 2,9 và Thủ Đức cũ), Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận Gò Vấp, quận 12…

Áp lực học sinh gia tăng cao, làm tăng sĩ số học sinh ở mỗi lớp vượt cao so với chuẩn quy định (bậc tiểu học), học sinh được học 2 buổi mỗi ngày giảm.

Bên cạnh đó, các điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện…đều co hẹp. Học sinh tăng nhanh sẽ dẫn đến việc tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế thì sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố dành cho giáo dục.

Trong năm học này, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 51 dự án, với 801 phòng học mới.

Năm học sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục đảm bảo cho 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày sẽ vẫn chưa đạt được như mong muốn, chưa thể đáp ứng được yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Phan Nga