Nhờ có bảo hiểm y tế, bệnh nhân chỉ phải trả chi phí rất nhỏ khi điều trị

12/12/2022 06:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các bệnh nhân là giáo viên, học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng, chính nhờ có bảo hiểm y tế mà người bệnh chỉ phải một chi phí rất nhỏ.

Nhiều bệnh nhân đã chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, chính nhờ có bảo hiểm y tế mua từ trước, nên họ đã được hỗ trợ đến vài chục triệu đồng cho ca điều trị của mình tại bệnh viện.

Hơn 99,1% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phạm Thanh Yên – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, với tổng số học sinh là hơn 3.500 em từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì qua con số thống kê cho thấy, hơn 99,1% học sinh của trường tham gia mua bảo hiểm y tế.

Thầy Phạm Thanh Yên giải thích, mua bảo hiểm y tế cho con mình chính là trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, trách nhiệm của mỗi công dân.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho học sinh, phụ huynh của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (ảnh minh họa: NTCC)

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho học sinh, phụ huynh của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (ảnh minh họa: NTCC)

Nhà trường luôn tuyên truyền rõ ràng, sâu rộng tới toàn thể phụ huynh về các chủ trương, chính sách của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế. Nếu đã làm tốt công tác tư tưởng, thì việc phụ huynh đóng tiền cho con tham gia bảo hiểm y tế chắc chắn không còn là vấn đề trăn trở, đáng để bàn cãi.

Bên cạnh đó, trường luôn thực hiện nghiêm túc công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe cho học sinh xuyên suốt cả năm học. Thuốc men và các vật dụng có liên quan đến y tế luôn được đảm bảo.

Nhân viên y tế học đường luôn chủ động trong mọi tình huống có liên quan đến nghiệp vụ, không phải chỉ khi học sinh có vấn đề về sức khỏe thì mới thực hiện. Sức khỏe của từng học sinh luôn được nắm bắt kỹ càng qua giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu. Các tình huống có liên quan đến sức khỏe học sinh luôn được xử lý kịp thời.

Việc khám, lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh được thực hiện nghiêm túc, giúp sớm nắm bắt được những dấu hiệu bệnh lý từ phía học sinh.

Bảo hiểm y tế "gánh đỡ" áp lực chi phí cho cả thầy và trò khi ốm đau

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Huỳnh Thị Thanh Trúc (nhà ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức) cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, con trai của chị là em Văn Bảo Duy (học sinh lớp 6A12 của trường) phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Sau hơn 1 tuần nằm điều trị, với triệu chứng sốt không đỡ, Duy được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não mủ, phải truyền kháng sinh loại cao để tan mủ.

Cho đến nay, sau nhiều tuần điều trị tại bệnh viện, em Duy sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Chị Trúc nói rằng, chi phí điều trị ước chừng của Duy vào khoảng hơn 100 triệu đồng, mà nhờ có mua bảo hiểm y tế tại trường cho con từ trước, chị được hỗ trợ đến 80% chi phí, chỉ phải trả 20% còn lại.

Em Duy trong thời gian được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Em Duy trong thời gian được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Ngoài ra, còn được bổ sung bảo hiểm tai nạn, nên Duy thực tế chỉ phải trả chi phí rất nhỏ.

Suốt thời gian con nằm viện điều trị, chị Trúc phải tự dạy học cho con của mình ở bệnh viện. Thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường cũng hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện rất tốt cho Duy yên tâm điều trị bệnh.

Từ thực tế điều trị của con mình, chị Huỳnh Thị Thanh Trúc khẳng định rằng, việc mua bảo hiểm y tế cho con em là rất cần thiết. Vì nếu có vấn đề gì về sức khỏe, phụ huynh sẽ đỡ chi phí và đỡ áp lực về mặt kinh tế rất nhiều, tập trung lo vấn đề khác cho con.

Chỉ với mỗi ngày khoảng 2.000 đồng, nhiều gia đình không mua bảo hiểm y tế cho con khi còn đi học, nếu chẳng may con phải điều trị ở bệnh viện thì sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

Việc điều trị thanh toán bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện cũng được thực hiện rất nhanh, rõ ràng trong hóa đơn. Bác sĩ không phân biệt đối xử giữa bệnh nhân thanh toán bằng bảo hiểm y tế hay thanh toán bằng tiền mặt.

Cũng tương tự như vậy, thầy Vương Đình Duy – Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa kể lại, cách đây khoảng 1 năm, thầy Duy phải vào Bệnh viện Vạn Hạnh (Quận 10) để thực hiện việc mổ đứt dây chằng, do một tai nạn gặp phải khi chạy bộ.

Tổng chi phí điều trị khi đó của thầy lên đến 45 triệu đồng, mà thầy Duy được bảo hiểm y tế thanh toán đến 80%, nên chi phí còn lại thầy phải đóng cho bệnh viện là không nhiều.

Ngoài ra, thầy Duy còn có bảo hiểm tai nạn mua ở trường, nên chi phí thầy phải trả lại càng ít hơn.

Nói về lợi ích của bảo hiểm y tế, thầy Vương Đình Duy nhấn mạnh, lợi ích là quá rõ. Nhờ có bảo hiểm y tế, bệnh nhân sẽ phải chỉ trả một chi phí rất nhỏ khi điều trị ở bệnh viện. Bảo hiểm y tế chính là "phao cứu sinh" cho giáo viên, học sinh, sinh viên khi không may bị bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế sớm là chủ động ngăn ngừa gánh nặng kinh tế cho bản thân, gia đình nếu không may bị ốm đau.

Việt Dũng