Hơn 99,3% học sinh tham gia BHYT tại trường đông học sinh nhất TP HCM

09/12/2022 13:07
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại Trường tiểu học Ngô Quyền, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, có đến hơn 99,3% học sinh trên tổng số gần 5.300 học sinh của trường tham gia bảo hiểm y tế.

Với tổng số gần 5.300 học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 5, từ nhiều năm nay, Trường tiểu học Ngô Quyền, Quận Bình Tân được xem là trường có đông học sinh nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 99,3% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Võ Phương Bình – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác giới thiệu và đề nghị học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại trường luôn được các thầy cô giáo quan tâm, xúc tiến.

Năm học này, có đến hơn 99,3% học sinh của trường tham gia mua bảo hiểm y tế. Khoảng 120 học sinh của trường, những em có gia đình với hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tập thể phụ huynh, mạnh thường quân của trường mua giúp, nên khi các em có vấn đề gì về sức khỏe đều được bảo hiểm y tế chi trả.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bảo hiểm y tế tới toàn thể các thầy cô giáo, phụ huynh của trường, niêm yết thông tin rõ ràng ở cổng trường, tuyên truyền rất rõ về lợi ích của bảo hiểm y tế tới thầy cô, vận động phụ huynh tham gia.

Em Quang Long khi điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (ảnh: P.L)
Em Quang Long khi điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (ảnh: P.L)

Về lý do của những học sinh không tham gia mua bảo hiểm y tế tại trường, thầy Võ Phương Bình giải thích, chủ yếu những em này thuộc những gia đình của điều kiện về mặt kinh tế, chất lượng cuộc sống cao hơn, nên phụ huynh mua những loại bảo hiểm cao cấp hơn.

Nhờ có bảo hiểm y tế, phụ huynh phải đóng chi phí rất thấp

Chị Trần Thị Loan, phụ huynh của bé Phạm Quang Long (học sinh lớp 1/13) cho hay, chị ở một mình nuôi con từ nhiều năm nay. Với thu nhập từ việc nhận đồ may ở nhà, chị Loan nói rằng chỉ đủ để nuôi con ăn học một cách bình thường nhất.

Thế nhưng, khi con trai mới chỉ được 9 tháng, con bị bệnh và chị Loan đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị, thì chị mới biết con mình bị chứng bệnh suy thận.

Suốt trong khoảng thời gian đó cho đến nay (đã 7 tuổi), mỗi tháng, tiền thuốc để chữa thận cho con trai chị đã hết khoảng 4 triệu đồng. Có những tháng tiền thuốc được bác sĩ yêu cầu nhiều thì tổng tiền có thể lên đến cả 6 hay 7 triệu đồng.

Học sinh vui đến trường (ảnh: P.L)

Học sinh vui đến trường (ảnh: P.L)

Thế nhưng, nhờ biết những lợi ích thiết thực của việc mua bảo hiểm y tế, mỗi tháng, chị Loan chỉ phải chi ra từ 700.000 đến 800.000 đồng tiền thuốc chữa trị cho con trai của mình.

Cũng giống như vậy, anh Lê Trọng Nhật là phụ huynh của em Lê Đức Huy (học sinh lớp 1/2) kể lại, hôm 2/12 vừa qua, vào giờ ra chơi buổi sáng, khi chơi đùa với bạn ngoài sân thì Huy bất ngờ bị té, dẫn tới bị gãy xương cổ tay phải.

Em Huy được phụ huynh chuyển thẳng vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bác sĩ ngay lập tức phải tổ chức phẫu thuật, bắt vít để định hình xương lại. Tổng chi phí điều trị cho Huy khi đó là hơn 6 triệu đồng.

Nhờ có mua bảo hiểm y tế cho con trai tại trường từ trước, anh Nhật chỉ phải trả có hơn 1 triệu đồng.

Anh Nhật khẳng định rằng, với thu nhập từ việc nhận may đồ tại nhà của hai vợ chồng, lại phải đi thuê nhà ở, nên nếu không có bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả, thì không biết cả hai vợ chồng anh phải lấy nguồn từ đâu để trả chi phí điều trị cho con trai.

Cả chị Loan và anh Nhật đều cho rằng, việc phụ huynh tham gia đóng bảo hiểm y tế cho con là việc làm rất tốt, nên làm vì việc này rất quan trọng.

Theo chị Trần Thị Loan, trong cuộc sống hoàn toàn biết trước điều gì bất trắc có thể xảy ra với con của mình, nên việc mua bảo hiểm y tế rõ ràng là nên làm để phòng và giúp cho chúng ta đỡ kinh phí khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Còn anh Lê Trọng Nhật thì nhấn mạnh, tham gia bảo hiểm y tế thì ở các bệnh viện đối xử với các em rất tận tình, nên phụ huynh học sinh hoàn toàn ủng hộ mua bảo hiểm y tế khi các em đi học.

Việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không dừng ở chỗ tự trang bị cho mình “tấm lá chắn” để phòng tránh rủi ro, bệnh tật, có điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế con em mình, để các em được chăm sóc sức khỏe, được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, góp phần đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% chi phí mua bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, đối tượng này còn được hưởng những quyền lợi bảo hiểm y tế sau đây:

- Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường từ nguồn kinh phí của BHYT;

- Được thanh toán 100% chi phí KCB nếu tổng chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương tối thiểu. (điểm b khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014);

- Học sinh, sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện quận, huyện và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp theo hằng năm;

- Được thanh toán 80% chi phí KCB khi đi đúng tuyến. Kể cả khi thực hiện KCB có dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn (nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu cho 1 lần sử dụng dịch vụ).

- Trường hợp cấp cứu được khám và điều trị ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và xuất trình thẻ y tế thì được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định (khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014).

– Các trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, có trình thẻ BHYT thì được thanh toán theo mức hưởng như sau:

Được thanh toán 70 % chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện và từ ngày 1/1/2016 thì sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh;

Được thanh toán 60 % chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh;

Được thanh toán 40 % chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện cấp trung ương.

Việt Dũng