Những nghệ sĩ biểu diễn rắn trên đường phố Ấn Độ

28/11/2011 06:45
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Trên các khu chợ hay đường phố ở Ấn Độ, người ta rất dễ bắt gặp những người huấn luyện rắn biểu diễn. Họ khéo léo sử dụng các nhạc cụ của mình để khiến những con rắn hổ mang hay rắn lục hung dữ “lắc lư” theo điệu nhạc.
Rắn là loài không có tai nên không thể nghe thấy tiếng sáo của những người huấn luyện. Nhưng chúng vẫn "lắc lư" theo người thổi sáo bởi rắn là loài rất nhạy cảm với rung động và thực tế là chúng di chuyển theo chiếc sáo trên tay người thổi chứ không phải tiếng sáo.
Rắn là loài không có tai nên không thể nghe thấy tiếng sáo của những người huấn luyện. Nhưng chúng vẫn "lắc lư" theo người thổi sáo bởi rắn là loài rất nhạy cảm với rung động và thực tế là chúng di chuyển theo chiếc sáo trên tay người thổi chứ không phải tiếng sáo.
Những người huấn luyện rắn thường xuyên phải tiếp xúc với những con rắn cực độc.
Những người huấn luyện rắn thường xuyên phải tiếp xúc với những con rắn cực độc.
Nhưng họ thường không loại bỏ răng nanh và tuyến độc của chúng để màn trình diễn hấp dẫn hơn.
Nhưng họ thường không loại bỏ răng nanh và tuyến độc của chúng để màn trình diễn hấp dẫn hơn.
Điều đó đồng nghĩa với việc là nguy cơ bị rủi ro nghề nghiệp của họ là rất lớn
Điều đó đồng nghĩa với việc là nguy cơ bị rủi ro nghề nghiệp của họ là rất lớn
Nhưng vì kế sinh nhai, họ vẫn bất chất nguy hiểm
Nhưng vì kế sinh nhai, họ vẫn bất chất nguy hiểm
Một người huấn luyện kém may mắn bị con rắn hung dữ cắn vào tay
Một người huấn luyện kém may mắn bị con rắn hung dữ cắn vào tay
Để bảo vệ mình, các nghệ sĩ biểu diễn rắn trên đường phố Ấn Độ thường chọn biện pháp giữ khoảng cách an toàn với những con rắn.
Để bảo vệ mình, các nghệ sĩ biểu diễn rắn trên đường phố Ấn Độ thường chọn biện pháp giữ khoảng cách an toàn với những con rắn.
Ngoài ra, họ không quên mang theo thuốc giải nọc độc của rắn
Ngoài ra, họ không quên mang theo thuốc giải nọc độc của rắn

Nguyễn Hường (theo Xinhua)