Ông Hà Thanh Việt được cho thôi chức Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GD TP.HCM

20/02/2022 06:45
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định đồng ý cho ông Hà Thanh Việt thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/2/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định 499/QĐ-BGDĐT, về công tác cán bộ tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng ý cho thôi chức từ ngày 1/3 theo nguyện vọng cá nhân

Theo đó, Bộ trưởng đồng ý cho ông Hà Thanh Việt thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 1/3/2022.

Ông Hà Thanh Việt có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho nhân sự được giao Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Lương và các chế độ khác của ông Hà Thanh Việt được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định 499 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 16/2/2022 (ảnh: P.L)

Quyết định 499 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 16/2/2022 (ảnh: P.L)

Quyết định này được Bộ trưởng ký dựa trên đề nghị của nhà trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trước đó, hồi năm 2019, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật Khiển trách về mặt Đảng đối với Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các các nhân vật là Đảng ủy viên có liên quan.

Song song đó, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành Quyết định 437-QĐ/ĐUK ngày 30/8/2019 thi hành kỷ luật Đảng ở mức Khiển trách đối với ông Hà Thanh Việt – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do kỷ luật: Ông Hà Thanh Việt với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thanh quyết toán chương trình “Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.”

Trong thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ, trong thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nhà trường, ông Hà Thanh Việt có khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ của Trường, vi phạm vào mục đ, khoản 1, điều 11, mục a khoản 1 của điều 18, mục a và c của khoản 1 điều 29 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thông báo 102 do Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký (ảnh: CTV)

Thông báo 102 do Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký (ảnh: CTV)

Tại thông báo số 102/TB-BGDĐT, do Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo bà Lê Thị Thanh Nhàn ký ngày 21/2/2020, Bộ thông báo về việc thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật công chức đối với ông Hà Thanh Việt – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn xử lý kỷ luật là 2 tháng, kể từ ngày Bộ ban hành thông báo số 102/TB-BGDĐT.

Sau đó, ngày 26/2/2020, Bộ cũng có công văn 553/BGDĐT-TCCB, đề nghị nhà trường tổ chức họp kiểm điểm công chức đúng theo quy định, gửi văn bản báo cáo, kèm theo biên bản cuộc họp, bản tự kiểm điểm của công chức về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) trước ngày 5/3/2020.

Trước đó, vào ngày 15/4/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư Hà Thanh Việt – Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, kiêm Giám đốc Phân viện miền Nam làm Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện ông Hà Thanh Việt còn bị giảng viên kiện ra tòa

Ngoài việc có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thanh quyết toán chương trình “Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức” và một số lỗi vi phạm khác, hiện ông Hà Thanh Việt còn bị ông Đỗ Văn Định – nguyên là giảng viên Khoa Quản lý Hành chính của nhà trường kiện ra tòa án nhân dân quận 1. Bị đơn là Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân là ông Hà Thanh Việt, với vai trò là Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định buộc thôi việc ông Định.

Lý do buộc thôi việc, theo nhà trường là do ông Định “Vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy định kiểm tra thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và khen thưởng học viên của trường khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non ở tỉnh Kiên Giang”.

Nhận thấy việc ông Việt ký quyết định buộc thôi việc mình là vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của ông Đỗ Văn Định (với vai trò là 1 giảng viên), nên ông Định đã làm đơn khởi kiện nhà trường ra tòa từ năm 2019.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi Tòa án nhân dân TPHCM hồi tháng 10/2021 (ảnh: CTV)

Thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi Tòa án nhân dân TPHCM hồi tháng 10/2021 (ảnh: CTV)

Trong đơn khởi kiện của mình, ông Đỗ Văn Định đề nghị tòa án quận 1 tuyên hủy quyết định buộc thôi việc ông Định (quyết định số 912/QĐ-CBQLGDHCM do ông Hà Thanh Việt ký ngày 28/9/2018), khôi phục lại vị trí việc làm giảng viên cho ông Định, bồi thường các quyền lợi hợp pháp cho ông Định là 150 triệu đồng (tiền các khoản lương, phụ cấp, phúc lợi...), buộc phải xin lỗi công khai trên website nhà trường.

Sau khi đưa ra xét xử lần đầu vào chiều ngày 14/10/2019 tại tòa án nhân dân quận 1, nhưng đã phải hoãn do bị đơn (nhà trường) yêu cầu.

Tòa án nhân dân quận 1 đã quyết định dời phiên tòa này đến chiều ngày 13/11/2019, nhưng lại tiếp tục bị hoãn đến ngày 29/11/2019. Tuy nhiên, phiên tòa đó vẫn tiếp tục bị tạm đình chỉ chưa xử lại.

Do phải chời đợi quá lâu (hơn 2 năm) chưa xử lại, ông Đỗ Văn Định đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xét xử của Tòa án nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo hình thức buộc thôi việc giữa ông Định và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, vào tháng 10/2021, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của ông Đỗ Văn Định.

Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của ông Đỗ Văn Định đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng