(GDVN) - Nền công nghiệp trái cây tại Anh đã bị thiệt hại hơn 18 nghìn tỷ đồng do hậu quả tàn quá của loài ruồi giấm nhỏ lần đầu tiên bùng nổ ở đất nước này.
(GDVN) - Loài cá nước ngọt sở hữu bốn chiếc gai móc đáng sợ ở bộ phận sinh dục của con đực để cưỡng ép giao phối với con cái, vừa mới được phát hiện duy nhất tại Mexico.
Dưới đây là chùm ảnh về những loại nấm và một số loài họ hàng, trong đó có nhiều loài mà mắt thường không thể nhìn thấy, mang đến chúng ta cái nhìn muôn màu về thế giới nấm, từ loài bị sâu bệnh với hình thù ghê rợn đến tuyệt đẹp mà tự nhiên đã tạo hóa. Hãy cùng quan sát chúng dưới lăng kính hiển vi.
(GDVN) - Rất nhiều hiện vật hoàng gia bị đánh cắp từ thế kỉ thứ 17 trong đó có cả những hiện vật bằng đá cẩm thạch quý giá bỗng nổi lên trên mặt sông Vistula, Ba Lan sau đợt hạn hán khô cạn.
Chiếc vòi rồng trên biển có thể hút các sinh vật biển lên không và khi tan, những con vật này có thể rơi xuống một vùng đất cách xa hàng cây số. Từ bao đời nay, vòi rồng luôn là một hiện tượng thiên nhiên khiến con người phải sợ hãi. Từ cuối thế kỉ 19 đến nay, việc nghiên cứu hiện tượng này đã cung cấp cho con người những hiểu biết thú vị về vòi rồng.
(GDVN) - Một con tàu nghiên cứu đã phát hiện hơn 1,5 triệu loài sinh vật mới sau khi thám hiểm ở các khu vực Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.
(GDVN) - Loài mực ma cà rồng (tên khoa học là Vampyroteuthis infernalis), sống tại vịnh Monterey, California, có một tập tính kì lạ đó là ăn rác thải biển.
(GDVN) - Các mẫu đá có từ thời khủng long hàng triệu năm trước đây được nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu hơn về lịch sử khí hậu Trái đất và có thể giúp dự báo sự thay đổi khí hậu trong tương lai.
(GDVN) - Có những thiên thạch có hình dạng như tác phẩm điêu khắc trừu tượng, số khác lại mang những câu chuyện thú vị. Trong số những vụ thiên thạch rơi xuống Trái Đất, có những thiên thạch có hình dạng như tác phẩm điêu khắc trừu tượng hoặc mang những câu chuyện thú vị. Dưới đây là một vài thiên thạch trong số hơn 125 thiên thạch, mẫu vật sẽ được bán đấu giá vào ngày 14/10/2012.
(GDVN) - Các nhà khảocổ tin rằng hai bộ xương bí ẩn cổ nhất, 3000 năm tuổi, tìm thấy tại Cladh Hallan, trên đảo Scotland, Anh được ghép từ nhiều xác ướp khác nhau đã hé lộ một trong những phương pháp ướp xác của người tiền sử