Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính bị phản ánh có dạy thêm ở nhà
Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc cho biết, tại một ngôi nhà nằm trong hẻm số 26 đường Nguyễn Thị Huỳnh (phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) có tình trạng giáo viên tiểu học dạy thêm tại nhà riêng.
Nội dung thư bạn đọc viết: “Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức dạy thêm học thêm đối với học sinh tiểu học là không được phép. Tuy nhiên, hiện tại thì tôi thấy có trường hợp giáo viên tiểu học ở phường Phú Nhuận vẫn tổ chức dạy thêm học sinh của mình ở trong trường.
Điều này có thể gây ra tiêu cực đối với những học sinh không đi học thêm, trái với Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm học thêm. Điển hình là cô giáo lớp con tôi vẫn nhận dạy thêm cho học sinh của lớp mình tại một căn nhà ở hẻm 26 đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối các ngày trong tuần”.
Theo bạn đọc, đợt kiểm tra cuối năm của học sinh các lớp đang tới nên rất mong nhà trường cần làm rõ thông tin này, để không xảy ra tình trạng bất công, tiêu cực đối với các học sinh trong dịp cuối năm học.
Từ thông tin do bạn đọc cung cấp, tối ngày 5/5, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có những khảo sát thực tế tại khu vực này.
Thông tin từ người dân địa phương cung cấp cho hay, trong hẻm này có một ngôi nhà được cô N. là giáo viên dạy tiếng Anh của Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính (phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức dạy thêm.
Nhà gồm 1 trệt, 1 lầu, nơi cô N. dạy thêm là một căn phòng nhỏ dưới trệt, ngăn cách bằng hai lớp cửa với bên ngoài.
Trong khoảng thời gian từ 18h20 đến 18h45, nhiều phụ huynh bắt đầu chở con tới nhà để học thêm với cô N. Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh nói rằng, con của họ học lớp 5 của Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, và đến đây học thêm tiếng Anh cô N. cũng khá lâu rồi.
Một phụ huynh khác đang chờ con tan học chia sẻ, con của chị học lớp 4 của Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính tại đây, học thêm cô với học phí 900.000 đồng/tháng, môn tiếng Anh.
Lãnh đạo nhà trường lên tiếng
Nhằm khách quan và để làm rõ thông tin mà bạn đọc phản ánh, sáng ngày 6/5, qua điện thoại, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã cung cấp những thông tin này đến với cô Trần Thị Ngọc Hằng – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận để nhà trường tìm hiểu, xác minh.
Đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi đã làm việc với giáo viên, cô Trần Thị Ngọc Hằng đã cung cấp thông tin sự việc này cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.
Theo cô Trần Thị Ngọc Hằng cho hay, nhà trường đã yêu cầu cô N. viết bản kiểm điểm liên quan đến vụ việc này. Cô N. xác nhận là cô có dạy thêm tại địa chỉ mà bạn đọc Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, nhận là cô đã làm sai quy định.
Cô Trần Thị Ngọc Hằng nói, cô N. không dạy thêm theo chương trình chính khóa ở nhà trường, mà chỉ luyện thi chứng chỉ Cambridge ở các cấp độ Starters, Movers, Flyers dành cho học sinh tiểu học. Chứng chỉ này cần cho học sinh nộp nhập học các trường trung học cơ sở theo mô hình tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế.
Trình bày với lãnh đạo nhà trường, cô N. nói, cô dạy do học sinh các lớp ở trường sắp thi chứng chỉ này, nên phụ huynh lo lắng, muốn cô kèm dạy thêm vài buổi, với học phí 900.000 đồng/tháng.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính nhấn mạnh, lãnh đạo trường đã phổ biến, triển khai các quy định dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh rất kỹ. Toàn thể giáo viên nhà trường vào đầu năm học cũng đã được ký cam kết là không vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.
Người đứng đầu trường Nguyễn Đình Chính nhấn mạnh, nhận thức được mình đã làm sai nên cô N. cũng đã quyết định ngưng việc dạy thêm của mình sau ngày 5/5.
Về hình thức xử lý đối với các vi phạm của cô N., thầy Nguyễn Hoàng Quân – Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trước mắt xếp loại để tính thu nhập tăng thêm quý của cô N. nhiều khả năng sẽ bị hạ một bậc, còn đánh giá thi đua cuối năm học này của cô giáo cũng sẽ không thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.