Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose L. Cuisia Jr |
Học giả Singapore: Các bên tranh chấp Biển Đông nên lập đường dây nóng
Không thể trông chờ vào Mỹ chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông
Philippines: Tranh chấp chủ quyền chỉ là một phần của quan hệ với TQ
"Như các bạn đã biết, có một số căng thẳng trên biển Tây Philippines (tên gọi Biển Đông từ Philippines) và điều này có thể đưa các bạn vào con đường nguy hiểm, nhưng không có gì nghi ngờ rằng các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ lãnh thổ Philippines nếu cần thiết", Cuisa nói trong bài phát biểu của ông khi đến thăm tàu BRP Ramon Alcaraz hôm Chủ Nhật vừa qua. "Chúng tôi không muốn tìm kiếm một cuộc đối đầu và chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao sẽ giảm bớt căng thẳng", Đại sứ Philippines khẳng định, "Philippines nỗ lực vì hòa bình và ổn định trong khu vực nhưng đồng thời cũng đang chuẩn bị để bảo vệ những gì thuộc về Philippines". Philippines hiện đang rơi vòa một vụ tranh chấp pháp lý với Trung Quốc ở Scarborough cũng như Biển Đông - Trường Sa khi Manila quyết định kiện đường lưỡi bò phi pháp và các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông ra Hội đồng Trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển sau khi Bộ Ngoại giao nước này nói đã dùng hết các biện pháp ngoại giao và pháp lý để ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông - Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), nơi Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Gần đây nhất quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh lại trở nên căng thẳng khi Trung Quốc phái tàu khu trục mang tên lửa, tàu Hải giám xâm nhập và hoạt động trái phép tại Bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) mà Philippines cũng tuyên bố "chủ quyền". Có nhiều dấu hiệu cho thấy tàu Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn đường tiếp viện hậu cần và đổi quân chốt gác của Philippines ngoài Bãi Cỏ Mây trên xác một chiếc tàu chiến cũ.
- Không thể trông chờ vào Mỹ chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông
- Alina Kabayeva sẽ sớm trở thành Đệ nhất phu nhân Liên bang Nga?
- Mỹ "nhắc nhẹ", Trung Quốc sẽ không xuống nước ở Biển Đông, Hoa Đông
- Tướng TQ: Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền Biển Đông từ thời cổ đại 1947?!
- "Trung Quốc tiến hành chiến tranh tàng hình gây bất ổn toàn khu vực"
- Kết thúc hội nghị Tập Cận Bình - Obama, kết quả không công bố
- Washington Post: Mỹ không nên đối đãi với Trung Quốc như 1 siêu cường
- Philippines: Tranh chấp chủ quyền chỉ là một phần của quan hệ với TQ
- Video: Phát biểu của Tập Cận Bình và 3 câu hỏi cho Obama trong hội đàm
- Mèo của Bộ trưởng Tài chính Anh bị nghi là gián điệp cho Trung Quốc
Hồng Thủy (Nguồn: Business Mirror)