Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Fernando Manalo |
Philippines quyết định sẽ mua 2 tàu hộ vệ mới lớp Maestrale từ Ý cùng với 12 chiếc chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc, đó là những nội dung quan trọng trong việc củng cố năng lực quốc phòng với khoản ngân sách 1,7 tỉ USD.
"Chúng tôi đang hiện đại hóa quân đội không phải vì chúng tôi muốn đi đến chiến tranh với Trung Quốc", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Fernando Manalo cho biết, Nội các Tổng thống Aquino đã tuyên thệ sẽ bảo vệ chủ quyền mà Philippines tuyên bố ở Biển Đông và Philippines sẽ không từ bỏ nó. Philippines cũng mới nhận từ Mỹ 2 chiếc tàu tuần tra cũ lớp Hamilton của Cảnh sát biển Mỹ bán lại. Ông Manalo nói rằng Hải quân Philippines đã quyết định mua 2 tàu hộ vệ mới lớp Maestrale thay vì mua lại tàu cũ của Hải quân Ý như dự định ban đầu với khoản ngan sách 1,7 tỉ USD. Tổng thống Philippines Aquino trước đó cũng tuyên bố phải tăng cường năng lực phòng thủ không quân để không bị "ai đó" bắt nạt, gây áp lực hoặc những cú sốc đối với người dân Philippines, ám chỉ Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Ông Aquino hy vọng trước khi rời khỏi Phủ Tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016, ít nhất 4 chiếc FA-50 trong gói 12 chiếc chiến đấu cơ này của Hàn Quốc đã được bàn giao cho Manila. Việc mua sắm vũ khí mới sẽ tăng cơ hội cho Philippines tham gia các hoạt động tập trận chung, liên kết huấn luyện quân sự với các nước khác, hoặc chí ít cũng có thể mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực phòng thủ của mình, Thứ trưởng Manalo cho biết. Ngoài mua sắm vũ khí mới, ông Voltaire Gazmin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines trước đó cũng bộc lộ rõ chủ trương tăng cường quan hệ quân sự với 2 đồng minh chiến lược là Mỹ và Nhật Bản bởi một mình Philippines sẽ không đủ khả năng đối phó với "sự xâm lược của Trung Quốc", Kyodo News ngày 3/7 đưa tin.
"Chúng tôi đang hiện đại hóa quân đội không phải vì chúng tôi muốn đi đến chiến tranh với Trung Quốc", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Fernando Manalo cho biết, Nội các Tổng thống Aquino đã tuyên thệ sẽ bảo vệ chủ quyền mà Philippines tuyên bố ở Biển Đông và Philippines sẽ không từ bỏ nó. Philippines cũng mới nhận từ Mỹ 2 chiếc tàu tuần tra cũ lớp Hamilton của Cảnh sát biển Mỹ bán lại. Ông Manalo nói rằng Hải quân Philippines đã quyết định mua 2 tàu hộ vệ mới lớp Maestrale thay vì mua lại tàu cũ của Hải quân Ý như dự định ban đầu với khoản ngan sách 1,7 tỉ USD. Tổng thống Philippines Aquino trước đó cũng tuyên bố phải tăng cường năng lực phòng thủ không quân để không bị "ai đó" bắt nạt, gây áp lực hoặc những cú sốc đối với người dân Philippines, ám chỉ Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Ông Aquino hy vọng trước khi rời khỏi Phủ Tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016, ít nhất 4 chiếc FA-50 trong gói 12 chiếc chiến đấu cơ này của Hàn Quốc đã được bàn giao cho Manila. Việc mua sắm vũ khí mới sẽ tăng cơ hội cho Philippines tham gia các hoạt động tập trận chung, liên kết huấn luyện quân sự với các nước khác, hoặc chí ít cũng có thể mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực phòng thủ của mình, Thứ trưởng Manalo cho biết. Ngoài mua sắm vũ khí mới, ông Voltaire Gazmin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines trước đó cũng bộc lộ rõ chủ trương tăng cường quan hệ quân sự với 2 đồng minh chiến lược là Mỹ và Nhật Bản bởi một mình Philippines sẽ không đủ khả năng đối phó với "sự xâm lược của Trung Quốc", Kyodo News ngày 3/7 đưa tin.
- Rosario phản pháo Vương Nghị ngay tại Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN
- Trung Quốc đổ lỗi cho phiến quân Syria xâm nhập gây bạo loạn Tân Cương
- Hậu phản công của Philippines, Trung Quốc đồng ý tham vấn COC
- TQ chụp mũ Philippines "rải truyền đơn" ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN
- Trung Quốc bố trí 70 ngàn Cảnh sát vũ trang chống khủng bố ở Tân Cương
- Philippines: Trung Quốc chỉ dọa mồm chứ không dám gây chiến Biển Đông
- Quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng lớn tại Homs
- 100 người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc tới Syria chiến đấu chống lại Assad
- Video: Tên lửa đẩy Proton-M của Nga rơi ngay sau khi rời bệ phóng
- 3.500 tấn vũ khí đã được chuyển cho phiến quân Syria
Hồng Thủy (Nguồn: ABS CBN/Kyodo)