Phòng GD Mộc Châu báo cáo gì về 40 học sinh bị ngộ độc tại buổi ngoại khóa?

09/12/2022 09:14
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau bữa ăn tối của buổi ngoại khóa, 40 em học sinh đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn được gia đình và giáo viên đưa đến bệnh viện đa khoa Mộc Châu cấp cứu

Ngày 8/12, trao đổi nhanh với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết, Sở này đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu báo cáo về sự việc 40 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau buổi ngoại khóa.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu Thực hiện Kế hoạch Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn” của tháng 12 của trường tiểu học Mộc Lỵ, vào chiều ngày 07/12/2022, có 164 em học sinh khối 4 của nhà trường tham gia hoạt động trải nghiệm với nhiều nội dung (lau dọn 65 bia mộ liệt sĩ, quét dọn khu di tích đồn Mộc Lỵ; Lễ dâng hương, hoa tưởng niệm; Lễ kết nạp đội viên mới; Tham gia hoạt động thi tìm hiểu kiến thức chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”; Xem video tư liệu; Dâng hương tại khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến).

Sau buổi trải nghiệm, vào chiều tối cùng ngày, đoàn giáo viên, phụ huynh và học sinh có ăn tối tại 1 cơ sở ăn uống trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, sau đó 40 em học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, được gia đình, các cô giáo đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu cấp cứu.

Sau khi vào viện 40 em học sinh được các bác sỹ tận tình chăm sóc tại khoa cấp cứu, các em được theo dõi nhiễm trùng nhiễm độc do ăn uống và các bác sỹ chỉ định truyền dịch.

Vài tiếng sau, tình trạng của các em học sinh ổn định, có 37 em đã được bệnh viện cho về nhà trong đêm, có 03 em học sinh ở lại viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

40 em học sinh ở Sơn La đã nhập viện sau bữa tối của buổi ngoại khóa. Ảnh: VTV

40 em học sinh ở Sơn La đã nhập viện sau bữa tối của buổi ngoại khóa. Ảnh: VTV

Bệnh viện hẹn 9h sáng ngày 08/12/2022 các em quay trở lại viện để được các bác sỹ khám lại.

Cũng theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu, đến trưa ngày 08/12/2022 40 em học sinh đã được thăm khám lại tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, kết quả tất cả các em đã ổn định, không còn triệu chứng đau bụng, buồn nôn và các em đều được xuất viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nắm tình hình kịp thời, đến động viên các em học sinh đang theo dõi tại bệnh viện và quá trình thăm khám lại vào sáng ngày 8/12/2022.

Đồng thời lãnh đạo Ủy ban nhân dânhuyện chỉ đạo các cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm định để xác định nguyên nhân.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, sau sự việc ngành giáo dục Sơn La đã yêu cầu các trường tăng cường phối hợp với các cấp các ngành để đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh ngoại khóa. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn bữa ăn trường học. Bởi theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La: “Việc an toàn vệ sinh thực phẩm phải làm toàn dân, toàn diện để nâng cao nhận thức, kỹ năng, đặc biệt là trách nhiệm xã hội từ người sản xuất, thương mại, chế biến, phục vụ, bao gồm cả quản lý ở tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất, cung ứng và phục vụ”.

Trần Phương