Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đóng vai trò nòng cốt trong việc quản lý vận hành, cung cấp điện an toàn, liên tục cho các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ truyền tải điện kết nối hai miền Nam - Bắc.
Bước vào mùa khô năm 2026, đối mặt với dự báo phụ tải tăng cao cùng diễn biến thời tiết khắc nghiệt, PTC2 đã sớm triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, vận hành và đầu tư xây dựng. Mục tiêu cao nhất là giữ vững sự ổn định của hệ thống điện, phục vụ đắc lực cho đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Kiện toàn quản lý và thống nhất phương thức vận hành
Nhận thức rõ tầm quan trọng của mùa nắng nóng, ngay từ đầu năm, PTC2 đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc riêng cho nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện năm 2026. Công tác theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố được cập nhật liên tục hàng tuần, hàng tháng thông qua hệ thống quản lý trực tuyến.
Đơn vị đặc biệt chú trọng việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật vận hành, yêu cầu tuyệt đối tuân thủ quy trình nhằm ngăn chặn triệt để các sự cố chủ quan. Công ty đã chủ động tổ chức họp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Điều độ miền Trung (A3) cùng các nhà máy điện (thủy điện, điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn. Mục đích là để thống nhất phương thức vận hành và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó sự cố lưới điện.
Củng cố "sức khỏe" đường dây và trạm biến áp
Để bảo vệ hành lang tuyến, PTC2 đã hoàn thành giải tỏa hàng ngàn cây cao nguy hiểm tại các khoảng cột đường dây 500kV và 220kV. Công tác phòng chống cháy rừng mùa khô được thực hiện chặt chẽ thông qua việc ký hàng ngàn biên bản cam kết với các hộ dân, chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm.
Khối lượng thí nghiệm định kỳ đã hoàn thành cho 1797/1859 thiết bị, đạt 96,66% tại 22 trạm biến áp. Số lượng ít ỏi còn lại dự kiến dứt điểm hoàn toàn trước ngày 31/3/2026. Hàng trăm dao cách ly (DCL) đã được vệ sinh và bảo dưỡng chuyên sâu. Công ty cũng triển khai thí nghiệm tăng cường sứ xuyên cho 66/70 máy biến áp và kháng điện, đồng thời giám sát nhiệt độ hàng ngày đối với các thiết bị vận hành trên 15 năm.
Tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
Để đối phó với địa hình hiểm trở, PTC2 đã trang bị thiết bị bay không người lái (UAV) tự động cho 21 tổ đội đường dây, hỗ trợ đắc lực trong việc kiểm tra thiết bị và hành lang. Các UAV được tích hợp camera nhiệt, giúp công nhân soi phát nhiệt các điểm tiếp xúc trên cao và trong trạm biến áp, phát hiện sớm nguy cơ chập cháy mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Làm rõ hơn về bước tiến này, ông Nguyễn Quang Vinh – Chuyên viên phòng Kỹ thuật PTC2 cho biết, công ty đang áp dụng "Phần mềm quản lý đường dây truyền tải điện tích hợp AI" rất hiệu quả. Đánh giá về lợi ích thực tế, ông Vinh chia sẻ: "Từ khi đưa hệ thống này vào vận hành, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều công kiểm tra đường dây nhờ phương pháp bay UAV tự động. Điều này giúp giảm thiểu sự nặng nhọc cho công nhân cũng như tăng mức độ an toàn tối đa cho lực lượng quản lý vận hành."
Không chỉ thu thập hình ảnh, dữ liệu bay chụp từ UAV còn được hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích để nhận diện các bất thường.
Đề cập đến lộ trình "thông minh hóa" hệ thống này, ông Vinh cho hay: "Hiện tại, AI đã nhận diện tốt những hư hỏng tương đối lớn. Những hình ảnh bất thường thu thập hàng ngày, hàng tháng từ các đơn vị sẽ được lưu trữ lại và tự động chuyển sang hệ thống để tiếp tục 'huấn luyện' (training). Trong tương lai, AI sẽ ngày càng thông minh hơn để phát hiện ra cả những khiếm khuyết nhỏ nhất." Bên cạnh đó, ông cũng cho biết toàn bộ hồ sơ sổ sách và các quy trình giao phiếu, giao nhiệm vụ hiện nay đều đã được số hóa và thực hiện hoàn toàn trên phần mềm.
Đến nay, PTC2 cũng đã đưa toàn bộ 19/19 trạm biến áp 220kV vào chế độ không người trực, tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm hơn 50% lao động vận hành.
Đẩy nhanh các dự án trọng điểm và kịch bản ứng phó thiên tai
Với vai trò là "cầu nối" đưa điện từ miền Trung ra miền Bắc, PTC2 đang dồn lực triển khai các dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, cùng loạt đường dây 220kV như Thạnh Mỹ, Đồng Hới, Lao Bảo.
Điều này nhằm bảo đảm giải tỏa hết công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo tại Quảng Bình, Quảng Trị để truyền tải ra Bắc.
Việc thi công các công trình hạ tầng quốc gia như đường sắt tốc độ cao và cao tốc Bắc - Nam đang gây ảnh hưởng đến 62 vị trí giao chéo, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để di dời, cải tạo mà không làm gián đoạn dòng điện.
Chia sẻ trực tiếp về những áp lực cũng như sự chủ động của đơn vị trong giai đoạn cao điểm sắp tới, ông Lê Đình Chiến – Giám đốc PTC2 nhấn mạnh: "Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của PTC2 hiện nay là đảm bảo vận hành an toàn hệ thống trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành 96,66% kế hoạch thí nghiệm định kỳ thiết bị và mục tiêu sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ phần còn lại ngay trong tháng 3/2026. Dù đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là thời tiết cực đoan của miền Trung, PTC2 vẫn kiên định với phương châm '4 tại chỗ'. Chúng tôi đã sẵn sàng chia nhỏ các tổ đội, trực chiến 100% quân số tại các vị trí trọng yếu khi có bão, đồng thời đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ tại chỗ để duy trì mạch máu truyền tải điện liên tục ngay cả khi bị chia cắt."
Bằng sự chủ động từ khâu quản lý, bảo dưỡng thiết bị, đầu tư nâng cấp lưới điện cho đến việc ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu chuyển đổi số, cùng ý chí quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo, PTC2 đã và đang tạo ra một nền tảng vững chắc. Sẵn sàng vượt qua những thách thức của mùa khô 2026, PTC2 cam kết giữ vững an ninh năng lượng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội ổn định cho khu vực miền Trung và cả nước.