Sáng mai công bố điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh hồi hộp, nóng lòng chờ giờ G

17/07/2023 15:40
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hồi hộp, thấp thỏm, nóng lòng chờ tới giờ G công bố điểm thi tốt nghiệp THPT là tâm trạng chung của hàng triệu thí sinh và phụ huynh vào lúc này.

08h00 sáng mai, 18/7, là thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trước đó, nhiều thí sinh đã mất ăn mất ngủ, nóng trong người như lửa đốt khi chờ điểm thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học.

Bồn chồn, nóng trong người trước giờ công bố điểm thi tốt nghiệp, nhiều sĩ tử đã chọn thanh lọc làm mát cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh (hình minh họa).

Bồn chồn, nóng trong người trước giờ công bố điểm thi tốt nghiệp, nhiều sĩ tử đã chọn thanh lọc làm mát cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh (hình minh họa).

Nếu như Phùng Thúy Hằng, một sĩ tử tại Hà Nam tự tin chờ điểm số cao khi có thể dự tính được điểm thi của mình với tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên thì Trịnh Trường Giang, một thí sinh tại Thái Bình đứng ngồi không yên, bồn chồn, nóng ruột vì thi tổ hợp khoa học xã hội.

“Em vừa mong lại vừa sợ lúc công bố điểm ngày mai vì không biết kết quả sẽ thế nào. Em làm bài khá tốt nhưng các trường em dự tính đăng ký xét tuyển năm nay điểm đầu vào dự kiến sẽ cao, điều này thấy qua điểm chuẩn xét tuyển học bạ nên những ngày qua người em nóng lòng như lửa đốt nên em làm mát, thanh lọc cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh”, Trường Giang cầm chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh nói.

Lo sợ điểm chuẩn xét tuyển đại học cao là một trong những nguyên nhân khiến nhiều thí sinh 2K5 bồn chồn, nóng trong người trước ngày công bố điểm thi tốt nghiệp (hình minh họa).

Lo sợ điểm chuẩn xét tuyển đại học cao là một trong những nguyên nhân khiến nhiều thí sinh 2K5 bồn chồn, nóng trong người trước ngày công bố điểm thi tốt nghiệp (hình minh họa).

Thấp thỏm, bồn chồn và nóng lòng đến mất ngủ cũng là tình trạng mà Trần Khả Như, một thí sinh 2K5 tại thành phố Thủ Đức gặp phải.

“Càng gần tới ngày công bố điểm thi, nhóm zalo lớp em lại càng bàn tán về kết quả, cập nhật thông tin tuyển sinh từ các trường khiến ai cũng bồn chồn, nóng lòng như ngồi trên lửa.

Có những trường đại học đã tuyển được hơn 30% tổng chỉ tiêu từ các phương thức xét tuyển sớm nên mọi người càng nóng lòng, thấp thỏm hơn”, Khả Như chia sẻ.

Ngồi cùng với bạn trong lúc tranh thủ đi làm thêm, cạnh màn hình máy tính là chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Khả Như cho biết: “Bứt rứt, thấp thỏm khiến em bị nóng trong người, nên em chọn Trà thanh nhiệt Dr Thanh này để thanh lọc cơ thể, lấy lại cảm giác tươi mát để sẵn sàng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển sắp tới”.

Nhiều 2K5 lựa chọn Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cho cơ thể tươi mát hơn trước giờ công bố điểm thi bởi nóng trong người, bồn chồn, lo lắng (hình minh họa).

Nhiều 2K5 lựa chọn Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cho cơ thể tươi mát hơn trước giờ công bố điểm thi bởi nóng trong người, bồn chồn, lo lắng (hình minh họa).

Với Trần Ngọc Hướng (học sinh lớp 12 tại Dĩ An, Bình Dương) cho biết: “Hôm em làm bài thi khá tốt, nhưng không thể dự tính được điểm vì tổ hợp em chọn là khoa học xã hội. Em sốt ruột, nóng lòng chờ công bố điểm thi để còn tính đường đăng ký nguyện vọng."

"Em hy vọng điểm thi sẽ cao bởi trong tình hình hiện nay, để vào được các ngành em yêu thích sẽ trải qua những lần “đấu trí” đầy cam go với chiến lược đăng ký nguyện vọng xét tuyển và phân tích phổ điểm rất gay cấn”, Ngọc Hướng vừa uống chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cơ thể cho tươi mát hơn vừa đưa ra nhận định.

Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà thanh nhiệt Dr Thanh được các thí sinh lựa chọn sử dụng mỗi ngày để thanh lọc cho cơ thể tươi mát, sẵn sàng cho hành trình tiến vào giảng đường đại học phía trước (hình minh họa).

Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà thanh nhiệt Dr Thanh được các thí sinh lựa chọn sử dụng mỗi ngày để thanh lọc cho cơ thể tươi mát, sẵn sàng cho hành trình tiến vào giảng đường đại học phía trước (hình minh họa).

Huỳnh Phương Huyền, một sĩ tử tại Tiền Giang cho biết rất nóng lòng chờ đợi giờ G vào sáng mai: “Chỉ mong sao em đạt điểm cao, đủ xét tuyển đậu đại học để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô. Em cũng mong bạn bè trong lớp, trong trường và các 2K5 đều có kết quả tốt”.

“Dù nóng lòng, thấp thỏm nhưng ngay từ sáng nay, trên các hội nhóm của lớp, các bạn đã liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về các website công bố điểm chính thức để dễ dàng truy cập, tránh tình trạng nghẽn mạng. Các bạn cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để ngày mai ai cũng có được kết quả như ý” Quang Hà, một 2K5 tại Bình Thạnh chia sẻ.

Thu Giang