Sử dụng bằng đại học giả, một học viên bị thu giấy chứng nhận học chuyên khoa

10/12/2017 08:25
Phương Linh
(GDVN) - Ông Nghĩa bị yêu cầu phải thu hồi, hủy giấy chứng nhận hoàn thành khóa học chuyên khoa cơ bản về chấn thương chỉnh hình, do dùng bằng đại học giả.

Ngày 4/12/2017, bác sĩ Phan Quang Trí – Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 945, về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận hoàn thành khóa học chuyên khoa cơ bản về chấn thương chỉnh hình.

Theo đó, căn cứ vào công văn xác nhận của Phòng An Ninh Chính trị Nội bộ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố quyết định thu hồi, hủy giấy chứng nhận của học viên Trần Đức Nghĩa (sinh năm 1988).

Quyết định 945 về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận hoàn thành khóa học chuyên khoa của ông Nghĩa (ảnh: BV)
Quyết định 945 về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận hoàn thành khóa học chuyên khoa của ông Nghĩa (ảnh: BV)

Lý do: Ông Nghĩa sử dụng bằng đại học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giấy giới thiệu hiện đang công tác tại Phòng khám đa khoa bác sĩ gia đình đã được các cơ quan chức năng xác nhận đều là giả.

Ông Trần Đức Nghĩa là học viên của khóa chuyên khoa cơ bản Chấn thương chỉnh hình thứ 19 (từ ngày 3/11/2014 đến 29/4/2015), học tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 4/12/2017, ông Trần Đức Nghĩa phải có trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về cho Phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Phương Linh