Sử dụng nhiều ngôn ngữ giúp bộ não nhanh nhạy và thông minh hơn

14/11/2014 07:00
Phạm Ngà
(GDVN) - Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người nói song ngữ thực sự có thể xử lý thông tin hiệu quả hơn so với những người chỉ sử dụng đơn ngôn ngữ.

Theo thông tin từ báo Time của Mỹ, nói nhiều hơn một thứ ngôn ngữ sẽ khiến não bộ làm việc tốt hơn. 

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người nói song ngữ thực sự có thể xử lý thông tin hiệu quả hơn so với những người chỉ sử dụng đơn ngôn ngữ.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Northwestern và Đại học Houston đã sử dụng máy chụp ảnh não để điều tra về khả năng, hiểu biết của người nói song ngữ.

Họ phát hiện ra rằng những người nói nhiều hơn một ngôn ngữ có khả năng tương đối tốt trong việc lọc ra những từ không cần thiết và não của họ đã phải làm việc tích cực hơn rất nhiều.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Não bộ và Ngôn ngữ đã sử dụng hình ảnh cộng hưởng (fMRI) để "đọc não". 

Cụ thể, nghiên cứu này trực tiếp nhấn mạnh vào những gì được gọi là "coactivation" và sự ức chế trong não.

"Coactivation" là khả năng nhận biết cả hai ngôn ngữ đồng thời hoạt động trong não và ức chế là khả năng lựa chọn một ngôn ngữ chính xác trong khi nghe nhiều hơn một tại một thời điểm.

Ví dụ, những người tham gia nghe từ "cloud" (đám mây) và sau đó có nhiệm vụ tái hiện ngay bằng hình ảnh.

Một trong những bức ảnh là một đám mây, và một người khác tái hiện một từ khác với cách phát âm tương tự "clown" (chú hề).

Mục đích của bài kiểm tra này là để xem bộ não có khả năng kết nối từ ngữ chính xác đến mức nào.

Kết quả, bộ não của người nói song ngữ là luôn làm việc tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng là việc nói đồng thời hai ngôn ngữ là một bài tập cho não được hoạt động liên tục.

Vì vậy, thay vì giải quyết một câu đố hay chơi trò ghép hình, tại sao chúng ta không học một ngôn ngữ mới để cải thiện khả năng của não bộ?

Phạm Ngà