Tạm đình chỉ công tác thầy giáo bị tố “động tay động chân” với học sinh

06/05/2022 10:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức xác nhận, sẽ tạm đình chỉ công tác thầy T.do có phản ánh từ phụ huynh đã “động tay động chân” với nữ sinh.

Sáng ngày 6/5/2022, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, trước thông tin thầy T. - giáo viên chủ nhiệm của lớp 7/1 trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bị phụ huynh em L. phản ánh đã có những hành vi “động tay động chân”, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức đã nhanh chóng yêu cầu nhà trường vào cuộc.

Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên cho biết, hiện nhà trường đang tiến hành cho học sinh khối 6,7,8 kiểm tra học kỳ 2, kéo dài cho đến tuần sau, nên cũng tạm thời ưu tiên việc này trước.

Nhà trường sẽ tiến hành xác minh lại thông tin kỹ càng việc này sau khi các em kiểm tra học kỳ xong, sẽ mời cơ quan an ninh vào cuộc, hỗ trợ và phối hợp với nhà trường cùng làm rõ.

Trước mắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác thầy giáo trong vòng 15 ngày đúng theo luật quy định, tiến hành xác minh cụ thể vụ việc cho rõ ràng, minh bạch.

Sau khi có kết quả xác minh, nếu thầy giáo có lỗi sẽ xử lý kỷ luật thầy đúng theo luật quy định.

Sáng hôm nay (6/5), lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức cũng đã đến trường, làm việc với lãnh đạo liên quan đến thông tin của thầy giáo T.

Về thông tin thầy giáo T. bị một phụ huynh khác phản ánh cũng đã từng có hành động “động tay động chân” với một nữ sinh lớp 9 cách đây 2 năm, ông Nguyên nói rằng, thông tin này cũng phải xác minh kỹ lại, vì hiện học sinh này hiện đang học lớp 11, trước đó cũng chưa từng báo sự việc này với nhà trường.

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, qua thông tin ban đầu từ phía thầy giáo T. thì thầy nói thầy không có hành động này, còn phía các em học sinh thì kể lại sự việc cũng không rõ ràng lắm.

Cô Đinh Kim Quy – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Lợi cũng cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, có nhận được thông tin phản ánh từ phía phụ huynh em L. là giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 kiêm dạy thể dục đã có những hành động “động tay động chân” với nữ sinh L. khi dò bài trong phòng giám thị hôm 29/4.

Tuy nhiên, cô Quy nói rằng, do hiện giờ học sinh các khối trong trường đang dự kỳ thi kiểm tra học kỳ 2, mà mọi việc sẽ giải quyết sau khi đợt kiểm tra này kết thúc. Thầy T. cũng tạm thời không được cho tiếp xúc với học sinh lớp này, và lớp 7/1 được giao cho một cô giáo khác phụ trách tạm thời.

Việt Dũng