Thầy trò Bà Rịa - Vũng Tàu hướng về đồng bào miền Trung

23/10/2020 05:39
Sơn Quang Huyến (Tổng hợp)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường học tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lời kêu gọi vận động quyên góp trong tập thể nhà trường, học sinh, phụ huynh để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Những hình ảnh của đồng bào oằn mình chống lũ, những hy sinh mất mát của các chiến sĩ nơi miền Trung ruột thịt đã chạm đến trái tim của giáo viên và học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Vũng Tàu) đã ra lời kêu gọi vận động quyên góp trong tập thể nhà trường, học sinh, phụ huynh.

Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Vũng Tàu) tổ chức gây quỹ vì miền Trung thân yêu.

Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Vũng Tàu) tổ chức gây quỹ vì miền Trung thân yêu.

Chương trình gây quỹ hướng về miền Trung của nhà trường đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ các giáo viên, học sinh với số tiền thu được là 107.000.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Vũng Tàu) nhiệt tình ủng hộ quỹ vì miền Trung thân yêu.

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Vũng Tàu) nhiệt tình ủng hộ quỹ vì miền Trung thân yêu.

Đặc biệt là sự đóng góp của các em học sinh từ ... heo đất của mình.

Những con heo đất được nuôi từ đầu năm học, nay được lấy ra gửi đến đồng bào miền trung ruột thịt, ánh lên hạnh phúc trong mỗi học trò.

Học sinh lớp 2A4 Trường Tiểu học Quang Trung thành phố Vũng Tàu nuôi heo ủng hộ quỹ vì miền Trung thân yêu.

Học sinh lớp 2A4 Trường Tiểu học Quang Trung thành phố Vũng Tàu nuôi heo ủng hộ quỹ vì miền Trung thân yêu.

Nhiều em thầm mong ước “con heo đất của lớp mình thành heo Thạch Sanh” để có thể gửi thật nhiều đến các bạn nơi lũ lụt.

Sáng ngày 19/10/2020, Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình văn nghệ và phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chương trình được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý phụ huynh và học sinh.

Em Nguyễn Vũ Ngân Khánh – Liên đội trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh chia sẻ “Đây là toàn bộ số tiền em đã tiết kiệm từ tiền thưởng ba mẹ cho, em muốn gửi đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt để chia sẻ phần nào khó khăn, đến các bạn học sinh đang trong vùng bão lũ…”.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh biểu diễn văn nghệ gây quỹ Hướng về miền Trung.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh biểu diễn văn nghệ gây quỹ Hướng về miền Trung.

Và rất nhiều các bạn học sinh khác của Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh cũng đã dành tình cảm như thế cho miền Trung thân yêu. Số tiền quyên góp được cho đến ngày 20/10/2020 là: 207.840.000 đồng.

Hưởng ứng phong trào Vì miền Trung thân yêu, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã vận động trong toàn trường cùng tham gia.

Giảng viên, học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ quỹ Hướng về miền Trung.

Giảng viên, học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ quỹ Hướng về miền Trung.

Thầy Lê Phước Triều cho biết nhà trường đã vận động được hơn 30.000.000 đồng trong ngày đầu tiên.

Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu cũng đã vận động được hơn 80.000.000 cùng nhiều vật dụng khác.

Chuyến xe vận tải hàng hướng về miền Trung ruột thịt của Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu chuẩn bị lên đường.

Chuyến xe vận tải hàng hướng về miền Trung ruột thịt của Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu chuẩn bị lên đường.

Cùng hòa nhịp yêu thương, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã phát động gây quỹ hướng về miền Trung ruột thịt.

Đã có rất nhiều thầy cô giáo là con em miền Trung đang công tác tại Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi, vận động quyên góp sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12, dụng cụ học tập... làm đầu cầu kết nối yêu thương hướng về miền Trung ruột thịt.

Sau cơn mưa trời lại sáng, miền Trung trong trái tim của đồng bào cả nước, sẽ vững vàng vượt qua thử thách, trong thiên tai vẫn mang dáng đứng tự hào.

Sơn Quang Huyến (Tổng hợp)